1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3h00, 27/3/2013, VL WC 2014 KV châu Âu

Montenegro - Anh: Ván bài quyết định

(Dân trí) - Dù phải làm khách tại Podgorica, nhưng do “hoàn cảnh xô đẩy”, tuyển Anh buộc phải giành chiến thắng trước đội thủ nhà để có được 3 điểm. Tuy nhiên, thắng trước một đội bóng chưa từng thua sau 5 lượt đầu tiên của vòng đấu bảng là nhiệm vụ không dễ dàng

 

Cuối tuần qua, tuyển Anh đã khiến cả châu Âu phải ngưỡng mộ với chiến thắng hoành tráng đến 8-0 trước đối thủ nhược tiểu San Marino, nhiều người hâm mộ đội bóng này cảm thấy vui song cũng không ít người vẫn nghĩ rằng chiến thắng ấy chẳng nói lên điều gì cả. San Marino quá nhỏ bé, họ là kho điểm cho tất cả các đội bóng chứ không gì tuyển Anh (toàn thua, chưa ghi bàn).
 
Tại châu Âu, Anh đang là đội có số bàn thắng nhiều nhất ở VL WC 2014

Tại châu Âu, Anh đang là đội có số bàn thắng nhiều nhất ở VL WC 2014

 

Vòng loại World Cup 2014

khu vực châu Âu

Ngày 26/3/2013
Armenia - CH Séc 23h
Ngày 27/3
/2013
Azerbaijan - Bồ Đào Nha 0h
Estonia - Andorra 0h
Thổ Nhĩ Kỳ - Hungary 1h30
Ukraine - Moldova 1h45
Đan Mạch - Bulgaria 2h15
Serbia - Scotland 2h30
Hà Lan - Romania 2h30
CH Ailen - Áo 2h45
Bắc Ailen - Israel 2h45
Ba Lan - San Marino 2h45
Đức - Kazakhstan 2h45
Malta - Italia 2h45
Wales - Croatia 2h45
Bỉ - Macedonia 2h45
Montenegro - Anh 3h
Pháp - Tây Ban Nha 3h

Ở bảng H này kể cả Moldova cũng mang số phận tương tự, nhưng Ba Lan, Ukraine và Montenegro lại khác hẳn. Dù Ba Lan và Ukaine là các đội đang xếp dưới tuyển Anh, nhưng họ đều là những đội bóng tiềm năng và rất nguy hiểm. Và có lẽ bây giờ “Tam sư” ngán nhất chính là Montenegro.

 

Đội bóng này chẳng nhiều ngôi sao, ngoài những Joventic, Vucinic, Jovanovic thì những người còn lại khá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá thế giới. Với người Anh, họ còn biết thêm được trung vệ trẻ Savic, người từng đầu quân cho Man City nhưng bị đưa sang Fiorentina như một phần để đội bóng này đổi lấy hậu vệ Nastasic hồi đầu năm nay.

 

Nhưng đội hình ấy đang là nỗi khiếp sợ của tuyển Anh. Nói “Tam sư” khiếp sợ cũng đúng, bởi dù chưa bao từng thất bại (cũng chưa thắng), song ký ức từ cái tên Montenegro với đội bóng này cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Ở vòng loại Euro 2012, Anh và Montenegro nằm chung bảng, lượt đi tại xứ sương mù hai đội hòa không bàn thắng, lượt về hòa 2-2 và chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rooney.
 
Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rooney còn nóng hổi

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rooney còn nóng hổi
 

Chiếc thẻ đỏ đó đã khiến tiền đạo này chút nữa đã đi chơi hết vòng đấu bảng, may mắn sau đó UEFA thương tình giảm nhẹ xuống chỉ còn treo giò 2 trận. Dù lỗi của Rooney ở án phạt này là không oan sai, nhưng dù sao nguyên gián tiếp cũng đến từ đối thủ Montegro và chắc chắn ký ức đó vẫn còn rất vẹn nguyên với người Anh, bởi nó chỉ mới xảy ra cách đấy có 1 năm rưỡi.

 

Chuyến làm khách trước tại Podgorica không mang nhiều ý nghĩa, nhưng trận chiến đêm nay lại khác hoàn toàn.  Montenegro hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 4 thắng và 1 hòa, trong khi đó tuyển Anh với 3 thắng, 2 hòa đang đứng ở vị trí nhì bảng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Anh thất bại, khi đó họ sẽ kém đối thủ tới 5 điểm.

 

Không chỉ có vậy, lúc đó Montenegro sẽ có nhiều lợi thế về tinh thần để tăng tốc và độc chiếm ngôi đầu bảng. Tất nhiên, kể cả có thất bại trong đêm nay, cửa tới Brazil cũng chưa phải đã đóng lại với thày trò Roy Hodgson, kể cả trong trường hợp không có ngôi đầu bảng, họ vẫn có thể nghĩ tới việc đi tiếp thông qua vòng play-off. Nhưng rõ ràng, chẳng ai muốn điều đó xảy ra.

 

 

 

Bên lề trận đấu

 

Hai đội từng gặp nhau 2 lần và cả hai trận đều hòa, trận ở Anh hòa 0-0, trận ở Montenegro hòa 2-2, Ashley Young và Darren Bent giúp đội khách dẫn trước 2-0 sau 31 phút thi đấu, Elsad Zverotic rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1, Andrija Delibasic đã gỡ hòa 2-2 ở cuối hiệp 2. Tình huống đá người và nhận thẻ đỏ của Rooney diễn ra ở phút 73.

 

Mirko Vucinic ghi được 14 bàn thắng trong 30 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2006. Đây cũng đang là kỷ lục của đội tuyển quốc gia Montenegro kể từ khi họ độc lập (2006).

 

Montenegro giữ sạch lưới 4 trận gần nhất, bao gồm 3 trận đấu trên sân khách, từ đầu vòng loại họ mới chỉ thủng lưới 2 bàn, đó là các bàn thắng ở trận đấu đầu tiên tiếp Ba Lan.

 

Anh là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đến thời điểm này tại các bảng đấu thuộc vòng loại Word Cup 2014 khu vực châu Âu, họ ghi được 20 bàn thắng, trong đó có tới 13 bàn ghi vào lưới San Marino qua 2 lượt trận.

 

Frank Lampard, Jermain Defoe, James Milner, Leighton Baines, Wayne Rooney, Danny Welbeck, Alex Oxlade-Chamberlain, Ashley Young và Daniel Sturridge là những người đã ghi bàn cho tuyển Anh và “Tam sư” cũng là đội đang có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại VL WC 2014 khu vực châu Âu.

 

Thông tin đội hình

 

Montenegro: Vắng mặt: Savo Pavicevic (treo giò), Nikola DrincicBranko Boskovic (chấn thương);

 

Anh: Glen Johnson, Ashley Cole, Steven Gerrard và James Milner sẵn sàng trở lại sau khi trận thi đấu trước được cho nghỉ, Defoe có thể sẽ tiếp tục đá cặp với Rooney; cặp trung vệ Smalling và Lescott sẽ tiếp tục được tin tưởng

 

Thành tích đối đầu

1

7/10/2011

Montenegro 2-2 Anh

VL Euro2012

2

12/10/2010

Anh 0-0 Montenegro

VL Euro2012

Kết quả thi đấu gần nhất của Montenegro

1

22/3/2013

Moldova 0-1 Montenegro

VL WC 2014

2

14/11/2012

Montenegro 3-0 San Marino

VL WC 2014

3

16/10/2012

Ukraine 0-1 Montenegro

VL WC 2014

4

11/10/2012

San Marino 0-6 Montenegro

VL WC 2014

5

7/9/2012

Montenegro 2-2 Ba Lan

VL WC 2014

Kết quả thi đấu gần nhất của Anh

1

22/3/2013

San Mario 0-8 Anh

VL WC 2014

2

6/2/2012

Anh 2-1 Brazil

Giao hữu

3

14/11/2012

Thụy Điển 4-2 Anh

Giao hữu

4

16/10/2012

Ba Lan 1-1 Anh

VL WC 2014

5

12/10/2012

Anh 5-0 San Marino

VL WC 2014

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Montenegro: M. Bozovic; V. Bozovic, Basa, Savic, Volkov; Zverotic, Novakovic, Vukcevic; Kasalica, Vucinic, Jovetic

 

Anh: Hart; Johnson, Smalling, Lescott, Cole; Gerrard, Cleverley; Milner, Rooney, Young; Defoe
 

Bảng H vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Montenegro

13

5

4

1

0

13-2

2

Anh

11

5

3

2

0

20-2

3

Ukraine

5

4

1

2

1

4-3

4

Ba Lan

5

4

1

2

1

6-6

5

Moldova

4

5

1

1

3

2-8

6

San Marino

0

5

0

0

5

0-24

 
Phù Sa