1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Minh Phương trước cơ hội lần thứ 2 giành Quả bóng Vàng

(Dân trí) - Sau vài lần nâng lên, đặt xuống, BTC rốt cuộc quyết định vẫn trao giải thưởng quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2012. Ở danh hiệu dành cho nam, Nguyễn Minh Phương tỏ ra sáng giá hơn cả trong bối cảnh mà nhiều đồng nghiệp có một năm thi đấu dưới sức.

Trong danh sách những đề cử cho giải thưởng QBV Việt Nam 2012, Nguyễn Minh Phương chính là cái tên có khả năng chiến thắng cao nhất, khi chính cầu thủ tài hoa này góp công rất lớn giúp SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012.

Minh Phương có lẽ cũng là khác biệt lớn nhất giữa SHB Đà Nẵng với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Trên sân cỏ nước ta, tính cho đến thời điểm này, có lẽ không có nhiều cầu thủ chỉ bằng một đường có thể loại toàn bộ hàng thủ đối phương, đặt đồng đội vào thế có thể ghi bàn như Minh Phương vẫn thường làm.
 
Minh Phương đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu QBV Việt Nam

Minh Phương đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu QBV Việt Nam

Cũng trên sân cỏ Việt Nam hiện nay, mẫu tiền vệ tổ chức thi đấu thông minh và đầy chất sáng tạo như Minh Phương hiện cũng là hàng hiếm. Bởi vậy, dù không còn ở vào giai đoạn sung sức nhất, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của Minh Phương cũng giá trị hơn hẳn việc thi đấu suốt trận của hàng loạt cầu thủ khác, đá cùng ví trí với anh. Đấy chính là lý do mà Minh Phương nhiều khả năng thắng giải QBV Việt Nam lần thứ 2 trong sự nghiệp, sau lần đầu vào năm 2010.

Đối thủ lớn nhất của Minh Phương có lẽ là Huỳnh Kesley Alves (mùa trước khoác áo Sài Gòn XT). Nhưng chính Sài Gòn XT của Kesley đã thua SHB Đà Nẵng của Minh Phương trên đường đến ngôi VĐQG 2012, nên Kesley cũng có chút thất thế so với tiền vệ đang khoác áo đội bóng sông Hàn.

Trong khi đó, hàng loạt tuyển thủ quốc gia không được đánh giá cao trong năm nay, do ĐT Việt Nam thất bại thảm hại tại AFF Cup 2012. Số này có Công Vinh, Thành Lương (mùa trước đá cho CLB Hà Nội), Trọng Hoàng (SLNA), Hồng Sơn (Hà Nội T&T)…

Duy chỉ có Tấn Tài là cầu thủ hiếm hoi không gây thất vọng ở đội tuyển, nhưng K.Khánh Hòa của Tấn Tài ở mùa giải trước lại suýt rớt hạng, nên Tấn Tài khó chiếm vị trí cao nhất trong cuộc bầu chọn sắp diễn ra.

Ở giải thưởng dành cho nữ, Lê Thị Thương (Than KSVN) và thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM) đua song mã với nhau. Lê Thị Thương giúp cho Than KSVN có ngôi vô địch bóng đá nữ 2012, trong khi Kiều Trinh có lẽ là cầu thủ đẳng cấp cao cuối cùng của đội nữ TPHCM, trong bối cảnh mà Kim Hồng xuống phong độ do chấn thương.

Nhờ sự có mặt của Kiều Trinh mà đội nữ TPHCM còn giữ được vị thế của một trong những ứng cử viên vô địch quốc gia, dù trên thực tế là bóng đá nữ thành phố đã đi xuống quá xa so với thời đỉnh cao.

Ngoài các danh hiệu vàng, bạc, đồng dành cho nam và nữ, BTC còn trao giải cầu thủ ngoại và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Gala trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới đây tại TPHCM. 

Trọng Vũ