1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Miệt mài "đốt tiền", HLV Pep Guardiola vẫn thua một người

H.Long

(Dân trí) - Theo thống kê từ Transfermarkt, HLV Pep Guardiola chỉ xếp thứ hai trong danh sách những HLV "đốt tiền" chuyển nhượng trong thế kỷ 21.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, HLV Pep Guardiola đã phá kỷ lục của bóng đá Anh để chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng (117 triệu euro). Sau khi sở hữu bản hợp đồng "bom tấn" này, HLV người Tây Ban Nha đang sở hữu đội hình có giá trị đắt nhất mọi thời đại.

Miệt mài đốt tiền, HLV Pep Guardiola vẫn thua một người - 1

HLV Pep Guardiola đang sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới.

Cụ thể, tổng giá trị đội hình của Man City trong mùa giải này lên tới 1,16 tỷ euro (theo định giá của Transfermarkt). Còn nhớ, trong trận đấu với Tottenham vào cuối tuần trước , Man City cũng trình làng đội hình siêu khủng. Họ đã phá kỷ lục khi trở thành đội hình ra sân đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (tính theo giá chuyển nhượng) với 622 triệu euro. Đó chưa kể tới việc băng ghế dự bị của Man City cũng có giá 352 triệu euro.

Kể từ khi Man City được tiếp quản bởi những ông chủ UAE, họ đã tiêu tiền không tiếc tay. Trong đó, HLV Pep Guardiola chính là người vung ra nhiều tiền nhất với hơn 1 tỷ euro (tính cả bản hợp đồng Jack Grealish).

Có thể nói, trong những năm qua, không ai qua được HLV Pep Guardiola về khoản tiêu tiền. Nhưng nếu xét trong toàn bộ sự nghiệp, ông thầy người Tây Ban Nha vẫn còn kém một người, đó là "kình địch" Mourinho.

Theo thống kê từ Transfermarkt, tổng số tiền mà HLV Pep Guardiola chi tiêu ở các CLB trong sự nghiệp là 1,59 tỷ euro. Con số này vẫn còn kém so với HLV Mourinho với 1,76 tỷ euro.

Miệt mài đốt tiền, HLV Pep Guardiola vẫn thua một người - 2

Tuy nhiên, HLV Mourinho mới là người vung nhiều tiền nhất để tăng cường lực lượng.

Điều này có thể lý giải được bởi HLV Mourinho từng làm việc cho nhiều CLB giàu có như Chelsea (2 lần), Inter, Real Madrid và Man Utd. Đặc biệt, trong thời gian làm việc ở Man Utd, HLV người Bồ Đào Nha từng phá kỷ lục thế giới để chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus vào năm 2016 với giá 105 triệu euro.

Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" còn chiêu mộ hàng loạt cái tên đắt giá khác như Romelu Lukaku (84 triệu euro), Nemanja Matic (47 triệu euro), Fred (60 triệu euro), Andriy Shevchenko (43 triệu euro)…

Có ba HLV khác cũng đạt mốc chi tiêu từ 1 tỷ euro trong sự nghiệp trở lên là Carlo Ancelotti (1,37 tỷ euro), Manuel Pellegrini (1,16 tỷ euro) và Massimiliano Allegri (1,06 tỷ euro).

Trong top 10 còn có những HLV khác như Diego Simeone, Antonio Conte, Arsene Wenger, Ernesto Valverde và Unai Emery. Trong đó, HLV Emery lọt vào top 10 nhờ chiêu mộ Neymar từ Barcelona sang PSG với giá 222 triệu euro vào năm 2017.

Miệt mài đốt tiền, HLV Pep Guardiola vẫn thua một người - 3

Top 10 HLV vung nhiều tiền mua sắm nhất trong thế kỷ 21.