1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michel Platini kêu gọi Sepp Blatter từ chức

(Dân trí) - Trước báo giới, Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã lên tiếng tiết lộ việc kêu gọi “cấp trên” Sepp Blatter từ chức ở FIFA. Ngày hôm nay (29/5), cơ quan quyền lực cao nhất sẽ tổ chức họp hội đồng để bầu cử Chủ tịch FIFA.

Như đã biết, mới đây, thế giới bóng đá đã rúng động bởi scandal tham nhũng, rửa tiền ở FIFA mới bị phanh phui, khiến 6 quan chức bị bắt. Ngay sau đó, FIFA đã tổ chức cuộc họp khẩn cẩn về vấn đề trên.

Platini kêu gọi Sepp Blatter từ chức

Platini kêu gọi Sepp Blatter từ chức

Trong đó, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter khẳng định vấn nạn tham nhũng của FIFA chưa tới mức nghiêm trọng. Sau đó, người đàn ông quyền lực nhất của thế giới bóng đá đã gặp gỡ riêng Chủ tịch UEFA, Michel Platini.

Cuộc nói chuyện của hai người đã được huyền thoại của bóng đá Pháp tiết lộ. Cụ thể, ông đã kêu gọi Sepp Blatter từ chức. Michel Platini nói: “Tôi đã nói với Sepp Blatter nên từ chức sau khi scandal trên vì hình ảnh của FIFA đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thật không dễ dàng để khuyên người bạn của mình rời khỏi cương vị của mình nhưng đó là điều không thể khác. Tôi đã nói những điều này với ông ấy trong nỗi buồn vô hạn, kèm theo đó là những giọt nước mắt. Đã có quá nhiều bê bối”.

Tuy nhiên, có vẻ như Sepp Blatter đã “bỏ ngoài tai” những lời khuyên từ Michel Platini. Ông đang hướng tới nhiệm kỳ thứ 5 trên cương vị Chủ tịch FIFA trong cuộc họp hội đồng của FIFA để bầu cử Chủ tịch diễn ra vào ngày hôm nay (29/5).

Đối thủ chính của Sepp Blatter trong cuộc đua này là Hoàng tử Jordan, Ali bin al-Hussein. Theo vài nguồn tin, Sepp Blatter đang nhận được sự ủng hộ của LĐBĐ châu Phi. Trong khi đó, Ali bin al-Hussein thắng thế ở châu Á.

Còn với UEFA, mới đây, trên trang chủ của mình, cơ quan này đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử ghế Chủ tịch sau 6 tháng nữa. UEFA cũng cân nhắc khả năng không tới tham dự cuộc họp của FIFA.

H.Long
Theo BBC