1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michael Ballack: “Tuyển Đức đã sẵn sàng”

Mặc dù tuyển Đức thi đấu không được ấn tượng lắm trong hai trận giao hữu gần đây. Điều này khiến cho HLV trưởng Jurgen Klinsmann phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích, nhưng tiền vệ Michael Ballack vẫn tin vào tiềm lực của đội nhà.

Anh nghĩ thế nào về làn sóng chỉ trích đội tuyển, nhất là sau kết quả hai trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc?

 

 Có một điều tôi muốn mọi người cần phải hiểu rằng, đó là trình độ bóng đá ngày nay giữa các đội bóng không còn khoảng cách lớn như trước. Vì thế, không thể dễ dàng có những kết quả cao được. Vấn đề chính là lối chơi, quyết tâm.

 

Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người nhưng tôi cho rằng tất cả các cầu thủ đã rất cố gắng.

 

HLV Jurgen Klinsmann đang đứng trước sức ép lớn, liệu điều đó có ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội?

 

Klinsmann có chiến lược của ông ấy và tôi tin ông sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu dù rằng hiện tại nó chưa diễn ra đúng với ý muốn. Tuy nhiên, trên thế giới này không một HLV đội tuyển nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Vả lại, cũng không có đội tuyển nào bất bại mãi được.

 

Anh vẫn tin vào khả năng của HLV Klinsmann?

 

Tôi nhận thấy rằng Klinsmann là người thích hợp nhất. Ông ấy hiểu biết nhiều về bóng đá Đức và rất mạnh mẽ. Klinsmann luôn biết tách mình ra khỏi những ngờ vực để thực hiện công việc.

 

Anh nhận xét thế nào về lời khuyên của huyền thoại Franz Beckenbauer kêu gọi Klinsmann nên lắng nghe những ý kiến từ những đồng nghiệp khác?

 

Vâng, nếu đó là những ý kiến đóng góp xây dựng cho đội tuyển. Tuy nhiên, nó cũng cần phải được chắt lọc vì chúng ta không thể đổ đồng mọi chuyện được.

 

Không ít người vẫn hoài nghi về khả năng vô địch World Cup của các anh, dù rằng đội Đức có ưu thế sân nhà. Anh nghĩ thế nào?

 

Tôi có thể đoán biết trong số họ có người đã từng ngờ vực khả năng của chúng tôi tại Confederations Cup, nhưng chúng tôi đã làm được điều ngược lại. Tôi nghĩ một đội bóng trẻ tiến đến vòng bán kết ở một giải đấu nhiều đội bóng giỏi, đó không thể xem là một thất bại được. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị và tin vào khả năng thành công.

 

Theo P.Q

Sài Gòn giải phóng