1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mesut Ozil lý giải vì sao bóng đá Indonesia không thể phát triển

H. Long

(Dân trí) - Mesut Ozil đã nêu lên lý do vì sao bóng đá Indonesia không thể phát triển và đưa ra đề xuất để giúp cải thiện tình hình.

Trong những ngày qua, Mesut Ozil đang có mặt ở Indonesia để tham dự sự kiện quảng bá cho hãng trang phục thể thao. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn tới sân vận động Bung Karno và thăm thú nhiều cơ sở đào tạo khác.

Mesut Ozil lý giải vì sao bóng đá Indonesia không thể phát triển - 1

Mesut Ozil cho rằng cơ sở hạ tầng phát triển thể thao của Indonesia còn thiếu thốn (Ảnh: Indonesia Post).

Sau đó ngôi sao bóng đá người Đức cũng có buổi gặp mặt với quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia để thảo luận về vấn đề phát triển bóng đá của đất nước này.

Trong đó, Mesut Ozil đã nêu lên lý do vì sao bóng đá Indonesia không thể phát triển và đưa ra đề xuất để giúp cải thiện tình hình. Tiền vệ này cho biết: "Bóng đá Indonesia vẫn đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, tôi thấy rằng cơ sở hạ tầng về thể thao ở đất nước này còn thiếu thốn khá nhiều.

Chính vì vậy, nếu muốn phát triển vượt bậc, các bạn cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như phát triển hơn nữa bóng đá trẻ. Chỉ có chi tiền mạnh tay giải quyết hai vấn đề này, bóng đá Indonesia mới có thể phát triển trong tương lai".

Bên cạnh đó, Mesut Ozil cũng giải thích vì sao anh tới Indonesia. Cầu thủ này chia sẻ thêm: "Tôi biết Indonesia là đất nước rất hâm mộ bóng đá. Do đó, tôi đã quyết định tới đây".

Mesut Ozil lý giải vì sao bóng đá Indonesia không thể phát triển - 2

Ozil khuyên Indonesia nên mạnh tay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo bóng đá trẻ (Ảnh: Bola Sport).

Vào đầu năm nay, giới truyền thông Indonesia loan tin, CLB RANS Cilegon FC đang tính chiêu mộ Mesut Ozil. Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị của nhạc trưởng người Đức ở thời điểm này vào khoảng 3,6 triệu euro. Do đó, CLB này sẽ phải trả số tiền tương đương để đón ngôi sao sinh năm 1988. Hợp đồng của cựu cầu thủ Arsenal với CLB Fenerbahce vẫn còn thời hạn tới năm 2024.

Ngoài ra, mức lương của Mesut Ozil cũng là vấn đề lớn. Theo tờ Salary Sport, tiền vệ này đang nhận được 86.000 euro/tuần ở CLB Fenerbahce. Tất nhiên, đội bóng Indonesia có thể thuyết phục cầu thủ này giảm lương nhưng con số ấy cũng không thể thấp.

Theo dự đoán của tờ Bola, CLB RANS Cilegon FC sẽ phải chi khoảng 72,5 tỷ Rupiah mỗi năm (tương đương với hơn 4 triệu euro/năm) để thuyết phục được Mesut Ozil tới Đông Nam Á thi đấu.

Trong quá khứ, CLB RANS Cilegon FC từng nổi tiếng với việc vung tiền mời Ronaldinho tới tham dự một vài trận đấu giao hữu của CLB trước mùa giải mới.

Ở thời điểm này, họ có cơ hội sở hữu Mesut Ozil. Cầu thủ này đang nhận án phạt nội bộ từ Fenerbahce vì cãi nhau với HLV trưởng. Do đó, anh đã không được ra sân kể từ tháng 4.