1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi trở lại khoác áo đội tuyển Argentina

(Dân trí) - Như vậy, lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2018, Messi đã trở lại khoác áo đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu với Venezuela và Morocco trong tháng 3.

Kể từ sau khi thất bại ở World Cup 2018, Messi đã quyết định tạm nghỉ ở đội tuyển Argentina trong một thời gian vì… muốn nghỉ ngơi. Tân HLV Lionel Scaloni cũng chấp thuận đề nghị của “siêu sao” đang thi đấu cho Barcelona.

987921256.jpg.1551974309.jpg

Messi trở lại đội tuyển quốc gia Argentina

Cuối cùng, sau 9 tháng rời khỏi đội tuyển Argentina, Messi đã chính thức trở lại đội hình của La Albiceleste trong đợt tập trung mới nhất để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu với Venezuela và Morocco trong tháng 3.

Cùng với sự trở lại của Messi, Icardi đã không được triệu tập. Ở World Cup 2018, tiền đạo của Inter cũng không góp mặt vì sự xuất hiện của El Pulga trong đội hình. Nhiều nguồn tin cho rằng hai cầu thủ này có hiềm khích nhất định nên hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên đội tuyển.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Icardi trong đợt này còn vì lý do khác. Cầu thủ sinh năm 1993 đã bị phạt vì thói vô kỷ luật ở Inter và không ra sân trong thời gian qua. Thay vào đó, đồng đội của Icardi ở Inter là Lautaro Martinez đã được triệu tập. Trên hàng công của đội tuyển Argentina còn có một vài cái tên như Matias Suarez, Benedetto, Angel Correa, Gonzalo Martinez.

Còn lại, những gương mặt cũ như Sergio Aguero, Higuain hay ngôi sao mới nổi Giovanni Simeone không có tên trong đợt này.

Theo lịch, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu giao hữu với Venezuela trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid vào ngày 22/3. Sau đó 4 ngày, họ sẽ chạm trán với Morocco ở Tangier.

D1EQ2ApWoAAs2B3.jpg

Danh sách tập trung đội tuyển Argentina

H.Long