Messi nhận "món quà" lớn trước thềm trận đại chiến với Pháp

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, Claudio Tapia, đã đề nghị Aguero ở chung phòng với Messi trước trận chung kết World Cup 2022 với Pháp. Điều này giúp cho Messi có trạng thái tinh thần tốt nhất.

Messi và Aguero là bạn thân lâu năm. Trong những đợt tập trung của đội tuyển Argentina trước đây, hai cầu thủ này thường xuyên ở chung phòng. Tuy nhiên, ở World Cup 2022, Messi đã "cô đơn" sau khi Aguero không thi đấu cho đội tuyển Argentina.

Messi nhận món quà lớn trước thềm trận đại chiến với Pháp - 1

Việc được ở chung phòng với Aguero là món quà tinh thần lớn của Messi.

Tiền đạo sinh năm 1988 đã giải nghệ vào năm ngoái sau khi bị rối loạn tim mạch. Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định của La Albiceleste, Aguero đã quyết định tới tận đại bản doanh để cổ vũ cho toàn đội.

Thậm chí, trong ngày hôm qua, Aguero đã tập luyện cùng với toàn đội Argentina. Trước đó, El Kun được FIFA cử làm người trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Croatia cho chính Messi. Điều này khiến cho siêu sao số 10 "mắt tròn mắt dẹt" vì ngạc nhiên.

Trước thềm trận chung kết World Cup, Liên đoàn bóng đá Argentina đã quyết định "tặng quà" cho Messi. Theo đó, Chủ tịch Claudio Tapia đề nghị Aguero ở chung phòng với Messi. Đây là động thái giúp El Pulga có trạng thái tinh thần tốt nhất, nhờ nguồn động viên từ người bạn thân.

Messi nhận món quà lớn trước thềm trận đại chiến với Pháp - 2

Aguero từng được FIFA chọn là người trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Croatia cho Messi (Ảnh: Marca).

Trước giải đấu này, Aguero từng nhận lời mời tham gia vào ban huấn luyện của đội tuyển Argentina. Thế nhưng, cầu thủ này đã từ chối vì muốn được tự do tới Qatar hưởng không khí ở World Cup 2022, chứ không liên quan tới chuyên môn. Theo nguồn tin từ Argentina, sau giải đấu này, El Kun mới tham gia vào ban huấn luyện.

Ở diễn biến khác, Argentina sẽ mặc áo truyền thống màu xanh nhạt - trắng ở trận chung kết World Cup 2022. Đây là màu áo may mắn của La Albiceleste. Họ đã giành chức vô địch hai kỳ World Cup 1978, 1986 khi mặc màu áo này. Trong khi đó, ở các kỳ World Cup 1990 và 2014, Argentina đều mặc áo phụ màu xanh và kết quả họ đều thất bại.

Điều đáng nói, thủ môn Hugo Lloris sẽ mặc trang phục màu vàng. Có cái dớp kỳ lạ ở World Cup 2022 khi những thủ môn mặc áo vàng như Shuichi Gonda (Nhật Bản), Unai Simon (Tây Ban Nha), Courtois (Bỉ), Manuel Neuer (Đức) đều sớm dừng bước ở giải đấu này. Hay mới nhất, thủ thành Andries Noppert của Hà Lan cũng mặc áo vàng trong trận thua trước Argentina ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu.

Messi nhận món quà lớn trước thềm trận đại chiến với Pháp - 3