Hành động đẹp của Messi, khiến đàn em nể phục

H. Long

(Dân trí) - Chia sẻ sau trận đấu, Lionel Messi cho rằng Julian Alvarez xứng đáng nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Argentina và Croatia ở bán kết World Cup 2022 và muốn nhường giải thưởng cho đàn em.

Messi và Alvarez ghi bàn, Argentina thắng đậm Croatia 3-0

Đêm qua, đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Croatia ở vòng bán kết World Cup 2022. Kết quả này giúp La Albiceleste giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Morocco trong trận chung kết.

Hành động đẹp của Messi, khiến đàn em nể phục - 1

Messi muốn nhường giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Croatia cho đàn em Julian Alvarez (ảnh: Getty).

Đúng như kỳ vọng, Messi đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Tiền đạo này đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn cho đội tuyển Argentina. FIFA đã quyết định trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho siêu sao số 10.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Messi cho rằng Julian Alvarez, người đã ghi 2 bàn thắng, mới xứng đáng nhận giải thưởng này và muốn nhường giải thưởng cho đàn em.

Tiền đạo sinh năm 1987 cho biết: "Nếu được phép, tôi muốn nhường lại giải thưởng này cho Julian Alvarez. Cậu ấy đã có một trận đấu xuất sắc. Alvarez chạy nhiều hơn bất cứ ai, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Cậu ấy là người quan trọng với đội bóng và xứng đáng nhận được giải thưởng này".

Với cú đúp vào lưới Croatia, Julian Alvarez đã có 4 bàn thắng ở World Cup 2022, chỉ kém hai cầu thủ là Messi và Kylian Mbappe (5 bàn). Cú bứt tốc của tiền đạo đang khoác áo Man City khiến cho cuộc đua giành Vua phá lưới World Cup trở nên hấp dẫn.

Hành động đẹp của Messi, khiến đàn em nể phục - 2

Julian Alvarez tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Croatia khi đóng góp một cú đúp (ảnh: Getty).

Dù vậy, Julian Alvarez không có ý định tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất với Messi. Cầu thủ này cho biết: "Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của cá nhân và đồng đội. Chúng tôi đã có trận đấu tuyệt vời. Bây giờ, toàn đội cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu đỉnh cao khác diễn ra vào Chủ nhật".

Trong khi đó, theo tiết lộ của thủ môn Emiliano Martinez, Messi đã tập luyện sút phạt đền trong suốt cả tuần trước, trước khi thực hiện thành công vào lưới Croatia. Người gác đền này cho biết: "Chúng tôi đã tập luyện sút phạt đền cả tuần qua. Ai cũng biết Dominik Livakovic là thủ môn giỏi nhưng Messi biết mình cần phải làm gì. Anh ấy luôn kỳ vọng lớn vào những quả phạt đền cho mình thực hiện".

Khi được hỏi về quá trình tập luyện sút phạt đền của Messi, Emiliano Martinez cho biết: "Messi là người thực hiện nhưng anh ấy rất muốn nghe ý kiến của thủ môn. Do đó, anh ấy đặt ra rất nhiều câu hỏi cho chúng tôi. Messi thường tập sút phạt đền với Gerónimo Rulli (thủ môn dự bị của Argentina). Rulli cũng bắt chước những tình huống đổ người chậm của Livakovic để Messi làm quen".

Hành động đẹp của Messi, khiến đàn em nể phục - 3