1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi, Neymar, Mbappe gây thất vọng, PSG lập kỷ lục tệ hại

H.Long

(Dân trí) - Trong ngày bộ ba sát thủ của PSG là Messi, Neymar, Mbappe thi đấu mờ nhạt, PSG đã lập kỷ lục vô cùng tệ hại.

CLB Paris Saint Germani (PSG) đã khởi đầu mùa giải này rất tốt khi giành chiến thắng trong 8 trận đấu đầu tiên ở Ligue 1. Tinh thần của đội bóng thành Paris càng hưng phấn hơn khi họ vừa vượt qua Man City ở Champions League giữa tuần qua.

messi

Messi và các đồng đội ở PSG thi đấu quá thất vọng trước Rennes.

Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đã tới. PSG hùng mạnh với bộ ba tấn công siêu khủng là Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe đã bất ngờ thất bại trước Rennes ở vòng 9 Ligue 1 với tỷ số 0-2. Đây là trận thua đầu tiên của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở mùa giải này.

Hàng công của PSG ở trận đấu này thi đấu vô cùng thất vọng. Dù kiểm soát tới 67,4% thời lượng trận đấu và tung ra 13 cú dứt điểm nhưng họ không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới của Rennes.

Tệ hại hơn, PSG không có nổi một cú sút trúng đích nào về phía khung thành của đối thủ. Những cơ hội tiêu biểu của đội bóng này là cú sút phạt trúng xà ngang của Messi ở hiệp 1 hay tình huống Mbappe đưa bóng vào lưới Rennes trong thế việt vị.

Điều đáng nói, theo thống kê của Opta, lần đầu tiên đội bóng thành Paris không tung ra cú sút trúng đích nào kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê (kể từ mùa giải 2003/04).

Messi, Neymar, Mbappe gây thất vọng, PSG lập kỷ lục tệ hại - 2

PSG không tung ra nổi cú sút trúng đích nào về phía khung thành của Rennes.

HLV Pochettino sẽ phải chịu nhiều sức ép sau trận thua khó hiểu này. Sau trận đấu, ông cũng tỏ ra vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Argentina cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không tốt. Tuy nhiên, sau đó toàn đội đã có 25-30 phút thi đấu rất tốt.

Thật tiếc là chúng tôi không thể tận dụng lợi thế ấy để vượt lên. Sau đó, PSG đã gặp khó khăn cho Rennes có những bàn thắng liên tiếp. Thế trận diễn ra cởi mở. Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Rennes càng thi đấu, càng tự tin, còn chúng tôi bắt đầu thất vọng".

Dù sao, sau trận thua trước Rennes, PSG vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 24 điểm sau 9 trận đấu. Họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Lens tới 6 điểm.