1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi bước sang tuổi 30: Những điều có thể bạn chưa biết về El Pulga

(Dân trí) - Messi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 vào ngày 24/6. Mặc dù cầu thủ này đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất làng túc cầu nhưng có những điều có thể bạn chưa biết với anh.

Messi ký hợp đồng đầu tiên trên một tờ giấy ăn

Bản hợp đồng đầu tiên của Barcelona với Messi được viết trên tờ giấy ăn
Bản hợp đồng đầu tiên của Barcelona với Messi được viết trên tờ giấy ăn

HLV đội trẻ Barcelona, Carles Rexach rất ấn tượng với tài năng của Messi. Khi ấy, ông đã thương lượng về bản hợp đồng với cha con Messi. Sợ cha Messi, ông Jorge Messi đổi ý, Carles Rexach đã “vớ tạm” lấy tờ giấy ăn và soạn ra hợp đồng, kèm theo chữ ký của hai bên. Đó là tờ giấy ăn thay đổi làng bóng đá thế giới. Giờ đây, nó đang được CLB Barcelona bảo quản kỹ lưỡng, như là bản hợp đồng quan trọng nhất lịch sử đội bóng.

Messi nghiện nặng Coca Cola

Barcelona buộc phải gỡ bỏ hàng loạt máy bán hàng tự động vì biết Messi là “con nghiện” Coca Cola. Ngôi sao người Argentina từng có chế độ ăn uống rất tệ. Sau đó, anh đã phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng.

Messi mang nhiều quốc tịch

Messi mang quốc tịch Italia, Lebanon và Anh
Messi mang quốc tịch Italia, Lebanon và Anh

Ít ai biết rằng, Messi mang tới ba quốc tịch (không kể Argentina), đó là Italia, Lebanon và Anh. Hãy thử tưởng tượng một ngày El Pulga khoác áo đội tuyển Anh. Chắc chắn, họ sẽ là đội bóng đáng gờm. Tất nhiên, điều này không bao giờ xảy ra. Bởi lẽ, El Pulga đã chọn khoác áo đội tuyển quê hương, Argentina.

Con trai Messi đã được ký hợp đồng

Con trai Messi, Thiago Messi được CLB Newell’s Old Boys ký hợp đồng chỉ 72 tiếng sau khi chào đời
Con trai Messi, Thiago Messi được CLB Newell’s Old Boys ký hợp đồng chỉ 72 tiếng sau khi chào đời

Chỉ 72 tiếng sau khi chào đời, cậu bé Thiago Messi đã được CLB Newell’s Old Boys ký hợp đồng. Dù vậy, hiện tại, con trai Messi đang tập ở lò La Masia của Barcelona.

Messi có đôi chân được làm bằng vàng

Bức tượng chân trái Messi được đúc bằng vàng
Bức tượng chân trái Messi được đúc bằng vàng

Để kỷ niệm lần thứ 4 Messi nhận giải Quả bóng vàng, người thợ kim hoàn có tên Ginza Tanaka đã đúc bức tượng chân trái của Messi bằng vàng. Bức tượng này nặng tới 25 kg và có giá tới 4 triệu bảng. Toàn bộ số tiền bán bức tượng này đã được chuyển tới ủng hộ nạn nhân vụ sóng thần ở Nhật Bản.

Messi có tên trong từ điển

Messi xuất hiện trong từ điển Tây Ban Nha
Messi xuất hiện trong từ điển Tây Ban Nha

Trong từ điển Tây Ban Nha, người ta thấy xuất hiện từ “Inmessionante” có nghĩa là “chơi bóng một cách hoàn hảo”.

H.Long