1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Barcelona

Thùy Anh

(Dân trí) - Sau khi Barcelona lần lượt bán Suarez, Vidal và Rakitic nhưng không mua một ngôi sao nào, Lionel Messi không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Ban lãnh đạo đội bóng.

Tờ Diario Sport tiết lộ Messi đã rất tức giận với Ban lãnh đạo Barcelona về chính sách chuyển nhượng hiện tại của đội bóng. Ngôi sao người Argentina thậm chí còn dọa thực hiện cuộc nổi loạn để chống lại Ban lãnh đạo.

Messi bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Barcelona - 1

Messi không hài lòng khi Barcelona bán Luis Suarez

Trong vòng 1 tuần qua, Barcelona đã bán đi 4 ngôi sao là Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic và Semedo. Trong khi đó, CLB xứ Catalonia không có kế hoạch mua sắm cầu thủ khi mùa giải đã cận kề.

Theo tờ Diario Sport, Barcelona đang tính mua tiền đạo Stuani từ Girona. Cầu thủ người Uruguay đã bước sang tuổi 34 và theo Messi đây là hợp đồng không tương xứng với tầm cỡ của Barcelona.

Nhật báo này dự đoán Messi sẽ thực hiện “cuộc tẩy chay mới” nếu Barcelona chiêu mộ Stuani. Theo Messi, cựu cầu thủ Espanyol khó so được với Suarez về đẳng cấp, điều được thể hiện nhiều khi hai cầu thủ này cùng khoác áo đội tuyển Uruguay.

Trong khi đó, Barcelona gần như vẫn dậm chân tại chỗ với những thương vụ lớn mang tên Lautaro Martinez và Memphis Depay. Hai ngôi sao này thậm chí nhiều lần tuyên bố sẽ ở lại Inter Milan và Lyon, khi Barcelona không nhiệt tình tham gia chuyển nhượng.

Messi bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Barcelona - 2

Messi bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Barcelona

Barca sẽ đá trận đầu tiên ở La Liga mùa 2020/21 với Villarreal lúc 2h ngày 28/9 với Villarreal. Diario Sport dự đoán đại diện xứ Catalonia phải tiếp tục đặt niềm tin vào hàng công cũ kỹ với Lionel Messi, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele.

Chủ tịch Bartomeu hứng chịu sự chỉ trích lớn từ Messi, nhưng Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid lại có suy nghĩ khác khi chia sẻ trên kênh Tot Costa de Catalunya Radio: “Giới kinh doanh luôn phức tạp, nhưng mối quan hệ với ban lãnh đạo Barca và cả các đội khác luôn tuyệt vời.

Barcelona là một tập thể mạnh với những nhà quản lý tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng họ.Josep Bartomeu là một chủ tịch vĩ đại. Trong tương lai, ông ấy sẽ là một trong những chủ tịch vĩ đại nhất Barca.

Barcelona đã có rất nhiều người như vậy và Bartomeu là một trong số đó. Trên hết, ông ấy có đức tính tuyệt vời và là một con người xuất chúng. Lời nói của tôi không đại diện cho Atletico, mà với tư cách một người bạn của Bartomeu”.

Messi bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Barcelona - 3

Chủ tịch Barcelona, Joseph Bartomeu

Chủ tịch Atletico thừa nhận mối quan hệ tốt đẹp với Barcelona giúp ông sở hữu thành công Suarez: “Cuộc sống là vậy. Quan trọng là chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Barcelona. Với tôi, Bartomeu là một chủ tịch tuyệt vời. Cuối cùng, lịch sử sẽ chứng minh những gì ông ấy làm cho Barca là đúng đắn".

Tôi nghĩ Atletico đã có được một cầu thủ xuất sắc, một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu và tôi rất vui mừng với sự có mặt của Suarez. Atletico đã cố gắng ký hợp đồng từ khi cậu ấy còn ở Hà Lan. Song, chúng tôi không thể vì điều kiện kinh tế của CLB khi đó chưa tốt. Số phận đưa đẩy và sau nhiều năm, Suarez đã đến được với chúng tôi".