1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Merlo chấn thương nặng, SHB Đà Nẵng ngồi trên “lửa”

(Dân trí) - Chiến thắng trước Sài Gòn XT mang đến cho SHB Đà Nẵng nhiều ưu thế trong cuộc đua vô địch V-League. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn đã chịu tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Merlo dính chấn thương phải đưa đi cấp cứu và đứng trước nguy cơ nghỉ dài hạn.

Khoảng phút 37 hiệp một trận đấu trên sân Chi Lăng, Merlo trong một pha theo bóng từ đường chuyền của đồng đội đã tăng tốc dữ dội để đối đầu với thủ môn Minh Nhựt (Sài Gòn FC). Tuy nhiên, chân sút người Argentina không thể thành công mà còn phải đón nhận chấn thương nặng sau pha va chạm với đối phương.

 

Sau cú va chạm tưởng chừng không nặng nhưng Merlo lăn vật vã ra sân, ôm gối phải và khóc thét một cách rất đau đớn. Tiếng khóc la của Merlo đến tận những khán giả trên khán đài vẫn nghe được và tỏ ra lo lắng. Ngay lập tức, bác sĩ và săn sóc viên đến kiểm tra, chăm sóc cho Merlo.
 
Merlo chấn thương nặng, SHB Đà Nẵng ngồi trên “lửa”
Merlo đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

 

Theo bác sĩ Tuấn của SHB Đà Nẵng thì hai khớp gối chân phải của Merlo đã bị chệch ra và ông đã kịp nắn lại. Tuy nhiên, dây chằng gối thì chắc chắn bị giãn mạnh khiến chân phải của Merlo như tê liệt, không thể cử động. Xe cấp cứu ngay lập tức vào sân đưa Merlo đến bệnh viện chụp phim.

 

Hỏi Merlo ngay trên sân ngay sau khi bị chấn thương, anh trả lời trong nước mắt rằng gối tay phải thủ môn Minh Nhựt đã kê vào gối chân phải của anh trong pha đối mặt. Có thể hiểu trong tình huống này, Merlo băng xuống với tốc độ cực lớn và thủ môn Minh Nhựt lao ra ôm bóng cùng với cái cùi chỏ (có thể) vào gối khiến khớp chân Merlo chẹo, lệch ra, dây chằng bị giãn mạnh…

 

Theo kết quả chụp phim từ bệnh viện, Merlo không bị chấn thương về xương nhưng dây chằng bị giãn và khả năng phải nghỉ khá lâu để hồi phục. Cũng theo bác sĩ đội bóng, Merlo đang bị sốc tâm lý khi dính chấn thương vào thời điểm đang ở giai đoạn tăng tốc. Thực tế trên sân, khi được nhiều người động viên nhưng anh không ngừng khốc thét.

 

Merlo hiện ghi được 16 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng và đang đứng đầu danh sách phá lưới. Tiền đạo người Argentina đang hướng đến lần thứ tư liên tiếp nhận danh hiệu Vua phá lưới V-League nên chấn thương thời điểm này quả là một tin buồn.

 

HLV Lê Huỳnh Đức nói trong phòng họp báo rằng ông hy vọng chấn thương của Merlo không quá nghiêm trọng và sẽ sớm bình phục nhưng có thể hiểu đây là lời trấn an. Bởi theo Huỳnh Đức, Merlo là linh hồn của đội bóng sông Hàn, là trụ cột không thể thiếu nên vắng anh là một tổn thất quá nặng nề.

 

SHB Đà Nẵng đang vào cuộc đua ngôi “vương”. Nếu Merlo chấn thương phải nghỉ dài hạn thật thì đây đúng là một thảm họa.

 

Khánh Quang