1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Medvedev vào chung kết giải thứ 5 liên tiếp

Phù Sa

(Dân trí) - Daniil Medvedev lọt vào trận chung kết ATP Masters 1000 thứ hai liên tiếp sau khi anh vượt qua người đồng hương Karen Khachanov 7-6(5), 3-6, 6-3 tại bán kết Miami Open.

Medvedev đã có được chiến thắng trước Khachanov sau ba set. Cả hai tay vợt đều thi đấu chặt chẽ trong các set và không có nhiều cơ hội cho đối thủ. Ở set đầu tiên, Medvedev vượt lên dẫn 5-3 nhờ break ở game thứ 8, nhưng anh không thể tận dụng cơ hội kết thúc set đấu bởi Khachanov đã đòi break ở game thứ 9. Sau đó hai tay vợt đã phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break, Medvedev đã thắng 7-5.

Medvedev vào chung kết giải thứ 5 liên tiếp - 1

Medvedev sẽ thi đấu trận chung kết thứ năm liên tiếp (Ảnh: GI).

Game đầu tiên giao bóng của set hai, Medvedev đã để mất break (0-2), Khachanov tạo ra bước ngoặt của set đấu để tiến tới chiến thắng 6-3 và đẩy trận đấu vào set quyết định. Ở set ba, Medvedev đã quản lý tốt các game giao bóng, anh có break ở game thứ 4 (3-1), qua đó tiến tới thắng lợi 6-3.

"Theo tôi, đây là một trận đấu đỉnh cao", Medvedev nói sau trận đấu. "Trong set đầu tiên khi chúng tôi để mất giao bóng, đó là một game đấu tốt của người đáp trả. Trong set thứ hai, tôi đã có một game chơi tệ và anh ấy đã thắng set đó. Tôi có một break-point, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn. Khachanov đã có một break-point trong game đầu tiên của set thứ ba, tôi đã chơi tốt. Anh ấy đã có một game tệ trong set thứ ba, tôi đã vượt qua được và tôi thực sự hạnh phúc khi giành chiến thắng. Đó là một trận đấu rất khó khăn".

Tay vợt người Nga đã có trận chung kết thứ năm liên tiếp, anh vô địch các giải ở Rotterdam, Doha và Dubai, nhưng thua Carlos Alcaraz ở chung kết Indian Wells. Medvedev đang có thành tích 28-3 trong mùa giải hiện tại, anh đã thắng 23 trong số 24 trận gần đây.

Medvedev vào chung kết giải thứ 5 liên tiếp - 2

Nỗ lực đỡ bóng của Medvedev ở trận bán kết Miami Open 2023 (Ảnh: GI).

"Tôi đã lọt vào sáu trận chung kết liên tiếp vào năm 2019, vì vậy tôi có một số lợi thế", Medvedev nói khi phản ánh về việc lọt vào năm trận chung kết liên tiếp. "Thật đáng tiếc sau đây là mùa giải sân đất nện, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi thực sự hài lòng với kết quả của mình cho đến nay nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật và tôi phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng", Medvedev nói thêm.

"Tôi phải tin vào bản thân mình. Tôi biết mình có khả năng giành những danh hiệu lớn. Tôi biết mình có thể chơi tốt và đánh bại bất kỳ ai. Alcaraz lúc này đang hừng hực khí thế nhưng bạn không thể thắng 100 trận liên tiếp. Tại một thời điểm, ai đó sẽ cho nước vào lửa.

Hôm nay có thể là Sinner, có thể là tôi vào Chủ nhật, có thể là một người khác trong giải đấu tiếp theo. Bạn phải tin vào chính mình và phải cố gắng hết sức. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu của họ (bán kết giữa Sinner và Alcaraz) và được chuẩn bị đối đầu với người chiến thắng".

Ở trận bán kết còn lại, Sinner bất ngờ đánh bại Carlos Alcaraz 6-7 (4), 6-4, 6-2 sau hơn 3 tiếng thi đấu và giành quyền vào chung kết Miami Open 2023 gặp Daniil Medvedev. Trận đấu này dự kiến diễn ra rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam).