1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mario Gotze có nguy cơ chia tay sân cỏ ở tuổi 25

(Dân trí) - Ngôi sao của đội tuyển Đức đang dính chứng bệnh quái ác và anh không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội tại Dormtmund suốt nhiều tuần qua.

Theo thông tin từ báo giới Đức, Gotze mắc chứng bệnh “rối loạn chuyển hóa”. Đây là hội chứng khi mắc phải, cơ thể sẽ không thể hấp thụ, xử lý chất béo, protein, đường hoặc acid nucleic.

Gotze đã không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội ở Dortmund để điều trị bệnh dứt điểm. Tuy nhiên, quá trình điều trị chưa mang lại hiệu quả và Gotze trước nguy cơ chia tay sân cỏ ngày ở tuổi 25.


Mario Gotze (trái) đang có nguy cơ giải nghệ dù còn rất trẻ

Mario Gotze (trái) đang có nguy cơ giải nghệ dù còn rất trẻ

Chia sẻ với báo chí, Mario Gotze cho biết: “Tôi đang tiến hành điều trị và sẽ nỗ lực hết sức để sớm trở lại tập luyện và giúp Dortmund hoàn thành những mục tiêu đặt ra đầu mùa giải".

giám đốc thể thao Dortmund, Michael Zorc chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi phát hiện kịp thời căn bệnh của Gotze và tin rằng với nghị lực phi thường của mình, cậu ấy sẽ sớm bình phục”.

“Mario sẽ nhận được sự hỗ trợ của những dịch vụ y tế tốt nhất và đương nhiên, người hâm mộ luôn sát cánh cùng cậu ấy”.

Gotze thành danh ở Dortmund và quyết định chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich. Nhưng ở “hùm xám”, Gotze không cạnh tranh được vị trí chính thức cùng Robben, Ribery và buộc phải chuyển về lại Dortmund hồi mùa hè 2016 với giá hơn 20 triệu euro.

Ngôi sao sinh năm 1991 chơi khá nhạt nhòa tại Bundesliga, khi anh mới 11 lần ra sân cùng Dortmund và mới ghi được 1 bàn. Hiện tại Liverpool đang muốn chiêu mộ Gotze nhưng chắc chắn khi tình hình sức khỏe cầu thủ này chưa ổn định, HLV Klopp có lẽ phải suy nghĩ lại.

Thành tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Gotze chính là bàn thắng vàng ở trận chung kết World Cup 2014 vào lưới Argentina, giúp đội tuyển Đức vô địch thế giới lần thứ 4.

Thùy Anh