1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Marcus Rashford - Hạt mầm của Mourinho

(Dân trí) - HLV Van Gaal đã để lại rất nhiều “hạt mầm” ở MU nhưng Mourinho chỉ chọn một người, đó là Marcus Rashford. “Hạt mầm” này đang cho thấy khả năng chống chọi trước khó khăn tốt như thế nào.

“Hạt mầm” Marcus Rashford…

Di sản lớn nhất mà Van Gaal để lại cho Mourinho chính là những cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, không nằm ngoài dự đoán, “Người đặc biệt” không có ý định xây dựng đội hình xung quanh những cá nhân này. Thay vào đó, ông chủ yếu sử dụng những ngôi sao lớn với tham vọng vô địch.

Rashford, măng non hiếm hoi của MU trụ lại thời Mourinho
Rashford, "măng non" hiếm hoi của MU trụ lại thời Mourinho

Hầu hết gương mặt được HLV Van Gaal phát hiện trong thời gian ở MU đều phải ra đi. Cameron Borthwick-Jackson, Andreas Pereira, James Wilson, Guillermo Varela, Donald Love… đều rời khỏi đội bóng theo hợp đồng cho mượn. Thậm chí, Tyler Blackett, Patrick McNair, Will Keane đã bị bán đứt. Còn lại, Fosu-Mensah (và cả Memphis Depay) gần như không có cơ hội ra sân.

Trong những “hạt mầm” Van Gaal để lại, Mourinho chỉ sử dụng đúng một người, đó là Marcus Rashford. Việc được lựa chọn qua vòng “tuyển chọn” của HLV người Bồ Đào Nha cho thấy Marcus Rashford không phải dạng vừa.

Chính HLV Mourinho từng thừa nhận tài năng của cầu thủ 18 tuổi này qua tuyên bố: “MU không có nhiều tiền đạo. Cơ hội ra sân luôn rộng mở với Marcus Rashford. Thực tế, tôi tin vào tài năng của cậu ấy. Bằng không, tôi đã mang về một tiền đạo khác”.

Dù ít sử dụng Marcus Rashford đá chính nhưng HLV Mourinho vẫn cho thấy niềm tin vào cầu thủ này, khi xem anh như “bài tẩy” đáng sợ của MU. Bàn thắng vào lưới Hull City (sau pha chọn chỗ cực kỳ thông minh) của Marcus Rashford cho thấy anh không phải là người thừa ở Old Trafford (như nhận xét của báo giới). Thay vào đó, vai trò của anh cũng rất quan trọng.

Ít nhất, tới lúc này, Mourinho cũng không nhìn nhầm người khi quyết định giữ lại “hạt mầm” Marcus Rashford trong kế hoạch của mình.

Sự “chăm sóc” với Marcus Rashford

Mourinho có cách “chăm sóc” Marcus Rashford theo cách rất riêng. Ông chưa bao giờ đặt quá nhiều sức ép trở thành “đấng cứu thế” lên vai cầu thủ mới 18 tuổi. Sau bàn thắng “vàng” của Marcus Rashford vào lưới Hull City, Marcus Rashford đã nhận được nhiều lời khen ngút trời từ báo giới Anh cũng như những người cũ của MU.

Mourinho đang bảo vệ Marcus Rashford trước sức ép của truyền thông
Mourinho đang "bảo vệ" Marcus Rashford trước sức ép của truyền thông

Trên báo giới, huyền thoại Bryan Robson đã ví Marcus Rashford như Gary Lineker mới của bóng đá Anh. Trong khi đó, cựu trung vệ của MU, Rio Ferdinand đã yêu cầu HLV Mourinho gạch tên Martial để nhường vị trí cho Marcus Rashford.

Thế nhưng, sau trận đấu, HLV Mourinho đã bất ngờ khen… Ibrahimovic và nhắn nhủ Marcus Rashford thông điệp: “Bạn không thể phủi sạch đóng góp của toàn đội để khen một người. Marcus Rashford sẽ đá chính hoặc dự bị. Cậu ấy có thể thi đấu nhiều trận ở mùa này. Tôi biết mùa giải trước, tiền đạo này đã thi đấu khá tốt và giờ đây, anh ấy đang cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Sự xuất hiện của cậu ấy có thể giúp lối chơi của MU đa dạng hơn”.

Cần nhấn mạnh, trước đó, HLV Mourinho không dưới một lần nhắc nhở Marcus Rashford cần “xách cặp” theo học hỏi Ibrahimovic bởi ông tin rằng kinh nghiệm của cầu thủ 34 tuổi sẽ rất hữu ích cho Marcus Rashford.

Hơn ai hết, Mourinho ý thức được những lời khen quá lời (hoặc quá nhiều ở một thời điểm) không tốt cho một cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Premier League khiến Mourinho thừa hiểu được sức ép truyền thông có thể khiến cầu thủ trẻ “chết yểu” như thế nào. Tấm gương của Macheda (phần nào đó cả Welbeck) đủ để cảnh báo HLV Mourinho cũng như chính Marcus Rashford.

Bản thân Marcus Rashford cũng cho thấy anh là cậu học trò “ngoãn ngoan” của Mourinho khi khẳng định: “Thật không thể tin nổi tài năng của Ibrahimovic. Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ anh ấy”.

Có thể thấy, Mourinho không cần những hạt mầm “lớn nhanh như thổi”. Thay vào đó, ông đang “chăm sóc” từng chút một cho Marcus Rashford, với hy vọng cầu thủ này có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Cú đệm bóng vào lưới Hull City có thể mang tới cho Marcus Rashford sự tung hô ngút trời nhưng để có được nhiều khoảnh khắc như thế trong sự nghiệp, cầu thủ này cần “ẩn mình” sau ánh đèn sân khấu và tích cực tập luyện dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho.

Suy cho cùng “hạt mầm” nào cũng cần trải qua thử thách để vươn mình…

H.Long