1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mancini “nổi điên” với Vincent Kompany

(Dân trí) - Mancini cảm thấy rất bực bội và cáu tiết với quyết định của Kompany khi trung vệ đội trưởng CLB Man City đã ra sân trong trận đấu giữa Bỉ và Macedonia hôm thứ 3 vừa rồi, lý do là trước đó anh đã phải nghỉ thi đấu đến hai tháng để dưỡng thương…

Kể từ trận đấu với Stoke City trong khuôn khổ FA Cup vào ngày 26/1 vừa qua, đội trưởng của Man City đã phải nghỉ thi đấu 2 tháng để điều trị chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của cầu thủ này là khoảng thời gian khó khăn Man City, mới đây Kompany đã trở lai song vị HLV của “Man xanh” vẫn tỏ ra kiên nhẫn và tử tế khi cho rằng anh cần điều trị chấn thương dứt điểm trước khi trở lại thi đấu
 
 
Mancini bức xúc vì Kompany về chơi cho tuyển Bỉ
Mancini bức xúc vì Kompany về chơi cho tuyển Bỉ
 

Nhưng để “đền đáp” lại sự quan tâm đó, Kompany lại quyết định ra sân cho đội quốc gia Bỉ trong trận đấu vòng loại World Cup với Macedonia hôm thứ 3 vừa rồi. Tất nhiên Mancini đã có ý cản: “Cậu không nên ra sân cho đội tuyển 1uốc gia ở thời điểm này mà nên tiếp tục điều trị chấn thương. Việc ra sân bây giờ thực sự là rủi ro vì hai tháng tới là thời điểm rất quan trọng với CLB”.

 

Thế nhưng, Kompany đã “lờ” đi và vẫn ra sân tới tận…90 phút trong trận đấu mà Bỉ đã đánh bại Macedonia với tỉ số 1-0. Khỏi phải nói thì ai cũng hiểu Mancini đã cảm thấy thất vọng như thế nào với quyết định này của cậu học trò:

 

“Tôi không hiểu Kompany có bình thường không nữa. Cậu ấy không chơi cho Man City tới 2 tháng để rồi đi thi đấu cho tuyển Bỉ. Tôi thực sự không đồng ý với quyết định này và rõ ràng là HLV tuyển Bỉ cũng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra”. Được biết, Mancini cũng đã liên lạc HLV Marc Willmots với tư cách cá nhân để làm rõ chuyện.

 

Tất nhiên ai cũng hiểu việc các cầu thủ muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia bởi đó là danh dự của mỗi người. Nhưng với các CLB, nơi trả tiền cho các cầu thủ hàng tuần thì họ rất lo lắng mỗi khi cầu thủ về làm nhiệm vụ quốc gia.

 

Trong trường hợp của Mancini, ông lo lắng cũng đúng. Dù Man City không còn nhiều cơ hội bám đuổi MU, song đội bóng này vẫn phải chiến đấu để bảo vệ vị trí thứ nhì và với một người mới bình phục chấn thương như Kompany khả năng tái phát cũng rất cao. Và vì cầu thủ này rất quan trọng mới Man City nên Mancini “nổi điên” cũng không lạ.

 

Giang Hạ

Daily Mail