1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd: Van Gaal có Love nhưng không có “tình yêu”

(Dân trí) - Không hiểu vô tình hay cố ý, HLV Van Gaal đã trình làng tài năng trẻ Donald Love ngay trước ngày Valentine. Tuy nhiên, ông lại không thể chinh phục được tình yêu của CĐV MU bởi lối chơi quá thiếu sức sống.

“Tôi ngạc nhiên khi Van Gaal vẫn chưa bị sa thải”

Tài năng trẻ Donald Love bỗng nổi tiếng “bất đắc dĩ” sau khi được HLV Van Gaal tung vào sân trong trận đấu với Sunderland. Trên mặt báo Anh, người ta đã “lục tung” hồ sơ của Donald Love trong những năm qua để kịp “ra lò” bài báo nhân dịp Valentine.

Van Gaal ngày càng khiến fan MU thất vọng
Van Gaal ngày càng khiến fan MU thất vọng

Nhưng những CĐV MU cũng chẳng cần biết Donald Love là ai bởi lẽ, tài năng trẻ này chẳng tạo nên được bất kỳ dấu ấn nào. Donald Love “nổi tiếng” đơn giản vì cái tên của anh cùng với sự xuất hiện trong “thời điểm nhạy cảm” (đúng dịp Valentine).

Tuy có trong tay Love nhưng Van Gaal lại chẳng thể chinh phục được tình yêu của CĐV MU bởi cách họ thi đấu đủ khiến những người hâm mộ cảm thấy phát ngán. Nếu MU là chàng trai, có lẽ chẳng cô gái nào mặn mà với họ bởi sự nhạt nhẽo.

Sau trận đấu, HLV Van Gaal đã nhận xét: “Sunderland thi đấu quyết liệt hơn hẳn MU. Chúng tôi chẳng thể đối phó với điều đó. Các cầu thủ không thể kiểm soát bóng”. Rõ ràng, đó là tuyên bố của sự bất lực. Bởi lẽ, ông không thể kích thích được tinh thần chiến đấu của các học trò (mà quay ra đổ lỗi sau trận).

Ở thời điểm MU bắt đầu nhen nhóm tình yêu với CĐV sau chuỗi trận thăng hoa, chính họ lại dập tắt nó. Khó tin Quỷ đỏ lại thi đấu bạc nhược tới vậy trước ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng.

Thực tế, Sunderland không quá xuất sắc mà MU tự thua với lối chơi tệ hại. Họ không thể cho thấy vị thế của ông lớn, không thể làm chủ tình hình, không thể triển khai những tình huống tấn công sắc nét và không biết cách phòng ngự (trong những tình huống bóng chết). Họ thất bại theo cách không thể bào chữa.

Bình luận trên tờ Telegraph, phóng viên Sam Wallace đã thốt lên: “Tôi không thể tin HLV Van Gaal vẫn chưa bị sa thải. Không ngờ, ông ấy còn tại vị lâu thế. Van Gaal giành ít điểm hơn bất kỳ HLV nào của M.U ở cùng kỳ Premier League.

Thực sự, MU đang rơi vào cơn mộng du vì tin tưởng Van Gaal. Đáng ra quyết định sa thải cần phải thực hiện sớm hơn. Chelsea từng cho Mourinho thêm cơ hội nhưng cuối cùng họ đã “trảm” HLV này khi không thể cứu vãn tình hình. Tôi không hiểu nổi Ed Woodward có trông thấy những gì diễn ra trước mắt mình hay không”.

Từng chữ trong bài viết của Sam Wallace chính là tiếng lòng của CĐV. Thực tế, họ đã kêu gọi sa thải HLV Van Gaal trong suốt thời gian dài qua. Mặc dù vậy, tất cả đều không có kết quả.

MU khó lòng lọt top 4

Mọi thống kê chỉ ra rằng MU đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Hiện tại, sau 26 vòng, thày trò Van Gaal đang có 41 điểm, kém hơn cả thời David Moyes mùa 2013/14 (42 điểm). Họ cũng là đội có thành tích ghi bàn kém nhất với 33 pha lập công.

Cơ hội MU lọt top 4 Premier League là rất thấp
Cơ hội MU lọt top 4 Premier League là rất thấp

Sau trận đấu với Sunderland, cả HLV Van Gaal và Wayne Rooney đều thừa nhận mục tiêu top 4 xa vời với MU. Theo thống kê, nếu tiếp tục giành số điểm trung bình 1,57 điểm/trận ở chặng đường đã qua, thày trò Van Gaal chỉ giành được 59 điểm, tức vẫn kém 5 điểm so với thời David Moyes (xếp thứ 7 Premier League).

Trong khi đó, đội bóng giành số điểm ít nhất ở vị trí thứ 4 trong những năm qua là Arsenal (năm 2011) đã giành tới 68 điểm. Nếu muốn hướng tới cột mốc này, M.U cần giành 2,25 điểm cho tới cuối mùa.

Tuy nhiên, MU chẳng cho thấy dấu hiệu cho thấy họ đã thay đổi. Trong bối cảnh các CLB đều thi đấu rất quyết tâm ở giai đoạn cuối mùa, việc giành được số điểm đó gần như là điều không tưởng với Quỷ đỏ.

Sau tất cả những “cải cách” của Van Gaal, có vẻ như MU lại quay về đúng giai đoạn của David Moyes. Một thực tế trớ trêu với Quỷ đỏ.

H.Long