1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thắng sau loạt "đấu súng" trước đội bóng hạng Hai

(Dân trí) - Man Utd rất vất vả trong việc giành quyền vào vòng 4 League Cup dù đối thủ của họ chỉ là đội bóng tới từ hạng Hai (League One) Rochdale A.F.C. Sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức, “Quỷ đỏ” thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu.

Thêm một trận đấu Man Utd gây thất vọng lớn ở Old Trafford. Lần này đối thủ của họ là “gã hàng xóm” tí hon Rochdale, đội bóng thuộc vùng Greater Manchester hiện đang thi đấu ở League One. Khát khao thể hiện mình của các cầu thủ  Rochdale khiến dàn sao của Man Utd gặp nhiều khó khăn. Phải nhờ tới chút may mắn ở loạt sút luân lưu “Quỷ đỏ” mới đi tiếp vào vòng bốn.

Dù Man Utd chiến thắng nhưng họ vẫn gây thất vọng bởi cách giành chiến thắng không thuyết phục. Rochdale không phải đội bóng lớn, thậm chí còn đang khủng hoảng phong độ với bốn trận gần nhất trong tháng 9 này chưa hề thắng. Trước một đối thủ như vậy, lại được thi đấu trên sân nhà Old Trafford mà phải cần tới sút luân lưu thì rõ ràng Man Utd chơi không tốt.

Man Utd thắng sau loạt đấu súng trước đội bóng hạng Hai - 1

Pogba trở lại thi đấu sau nửa tháng dưỡng thương

Man Utd đang hình thành một thói quen xấu đó là dứt điểm nhiều nhưng ghi bàn chẳng được… bao nhiêu. Như ở trận đấu này, đoàn quân của Solskjaer tung ra 31 lần dứt điểm, 8 lần trúng cầu môn đối phương và chỉ ghi được một bàn. Xét về hiệu quả thì chỉ ngang bằng với Rochdale, đội có sáu lần dứt điểm, ba lần trúng cầu môn đội chủ nhà.

Có quá ít điểm sáng trong chiến thắng của Man Utd. Về mặt tích cực đối với đội chủ nhà có Greenwood tiếp tục ghi bàn, cầu thủ 17 tuổi này đang có được phong độ tốt với hai bàn thắng ở hai trận đấu gần nhất ra sân. Lingard kiến tạo cho Greenwood, qua đó anh cũng lần đầu tham gia vào một bàn thắng cho Man Utd sau 10 tháng.

Man Utd thắng sau loạt đấu súng trước đội bóng hạng Hai - 2

Man Utd tiếp Rochdale với đội hình chất lượng cao

Man Utd tiếp Rochdale với đội hình hoàn toàn là các cầu thủ tới từ đội một, họ còn đón chào sự trở lại của ngôi sao Paul Pogba sau quãng thời gian hơn hai tuần dưỡng thương. Greenwood khỏi ốm và được HLV Solskjaer sắp xếp thi đấu ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo cắm.

Với một dàn sao trong đội hình, Man Utd dễ dàng áp đảo đối thủ, thậm chí không cho đối phương cơ hội phản công. Đáng tiếc trong suốt hiệp một, dù có tới 16 lần dứt điểm song Man Utd không thể mở tỉ số trận đấu trong hiệp một. Những cơ hội ghi bàn thắng rõ nét nhất trong hiệp đầu tiên được trao cho Rojo, Pogba và Lingard nhưng không ai thành công.

Mãi tới phút 68,  Greenwood mới tỏa sáng bằng pha xử lý bóng quen thuộc khi nhận bóng ở bên trong vòng cấm. Cầu thủ trẻ của Man Utd đảo bóng khéo léo rồi dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ thành đội khách.

Man Utd thắng sau loạt đấu súng trước đội bóng hạng Hai - 3

Greenwood đang có phong độ cao

Khó khăn lắm mới ghi được bàn thắng nhưng Man Utd lại bảo vệ thành quả rất hời hợt. Phút 76, Matheson băng vào trong khi Pereira không để ý. Cầu thủ mới 16 tuổi của đội khách băng vào dũng mãnh để đệm bóng từ quả tạt của đồng đội. Bóng đi nhanh khiến Romero không thể cản phá.

Tỉ số hòa 1-1 sau 90 phút khiến hai đội phải thi đấu luân lưu. Bên phía Man Utd cả năm cầu thủ đều sút thành công, trong khi đó bên phía đội khách có Keohane sút hỏng, qua đó “Quỷ đỏ” thắng 5-3 và giành quyền vào vòng bốn.

Đội hình thi đấu

Man Utd (4-2-3-1): Romero 6; Wan-Bissaka 6, Jones 5 (Williams 46, 6), Tuanzebe 7, Rojo 6; Fred 4, Pogba 5; Pereira 5, Lingard 6 (Mata 85), Chong 5 (James 60, 6); Greenwood 7.5

Rochdale (4-2-3-1): Sanchez 7; Matheson 9, Keohane 7, McNulty 7, Norrington-Davies 8; Williams 6, Morley 7; Dooley 8 (Wilbraham 74, 6), Camps 6.5, Rathbone 8.5 (Andrew 81); Henderson 7.5 (Ryan 90)

Phù Sa