1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd sẽ sử dụng “bài” nào ở đại chiến với Leicester City?

H.Long

(Dân trí) - Cả Man Utd và Leicester City đều sẽ chơi canh bạc tất cả (all-in theo thuật ngữ của poker) trong trận đấu hôm nay. Nhưng chỉ có điều, đây không phải là canh bạc “liều mạng” mà rất cần sự tỉnh táo.

Trong môn poker, người chơi chỉ “all-in” (chơi tất tay) khi rơi vào hai hoàn cảnh. Thứ nhất, họ lên bài đẹp hoặc thứ hai, họ chẳng còn gì để mất và chỉ trông chờ vào vận may khi những lá bài lật mở.

Man Utd sẽ sử dụng “bài” nào ở đại chiến với Leicester City? - 1

HLV Solskjaer và các học trò cần sự tỉnh táo khi đối đầu với Leicester City

Man Utd và cả Leicester City đều rơi vào trường hợp thứ hai trước trận đấu hôm nay. Số phận buộc họ phải tử chiến trong trận đấu cuối cùng mùa giải, để xác định vận mệnh của mình.

Đáng ra, họ đã có thể tránh được cuộc đối đầu sinh tử như vậy. Leicester City đã tạo khoảng cách an toàn trước Man Utd trước giai đoạn nghỉ dịch, còn Man Utd thì lại mất điểm quá đáng tiếc trước Southampton hay West Ham trên sân nhà trong những trận đấu đáng ra họ phải thắng.

Nhưng chỉ có điều, đây không phải là canh bạc “liều mạng” và rất cần sự tỉnh táo. Hay nói cách khác, kẻ chiến thắng là kẻ hợp lý hơn. Ở góc độ nào đó, Leicester City sẽ “liều mạng” hơn Man Utd bởi chỉ còn 1 cửa là phải chiến thắng. Hơn nữa, đội hình “Bày cáo” cũng què quặt và họ buộc phải chơi “liều lĩnh”.

Man Utd thì khác. Họ có quá nhiều thứ cần phải tính toán. Một kết quả hòa là vừa đủ để giúp Quỷ đỏ giành vé dự Champions League. Và trước đối thủ không còn gì để mất, đoàn quân của HLV Solskjaer càng cần phải tỉnh táo.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Solskjaer khẳng định: “Man Utd sẽ chơi áp đảo để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu sinh tử này”. Tất nhiên, ở thời khắc quyết định, khi cần vực dậy ý chí của toàn đội, mọi HLV đều nói như vậy. Vấn đề đặt ra là liệu lối chơi áp đảo có phải là phương án tốt nhất của Man Utd.

Cần nhấn mạnh, để duy trì lối chơi áp đảo, Man Utd cần phải nhanh và mạnh hơn đối thủ. Nhưng chỉ tiếc rằng, đó lại là tố chất mà Quỷ đỏ đang thiếu. Người ta đã thấy Bruno Fernandes “thở không ra hơi” trong trận đấu với West Ham vừa qua. Thậm chí, ngay cả thời điểm cuối trận, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đi bộ, HLV Solskjaer vẫn không dám thực hiện sự thay đổi.

Chi tiết ấy nói lên rằng Man Utd đang phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Feranndes. Để áp đảo được đối thủ, Bruno Fernandes phải khỏe và các vệ tinh xung quanh anh cũng như vậy. Vấn đề ở chỗ, trong thời gian qua, HLV Solskjaer cần như bê nguyên sơ đồ thi đấu với mật độ dày đặc. Trước thềm trận đấu với Leicester City, Man Utd chỉ được nghỉ đúng 3 ngày. Vì vậy, thể lực của toàn đội đang là dấu hỏi.

Man Utd sẽ sử dụng “bài” nào ở đại chiến với Leicester City? - 2

Bruno Fernandes đang có dấu hiệu hụt hơi, khiến Man Utd rất khó chơi áp đặt

Một điểm nữa, hàng thủ của Man Utd đang thi đấu không tốt trong những vòng đấu gần đây. Ngay cả những ngôi sao đắt giá như Harry Maguire hay De Gea đều mắc sai lầm không thể tha thứ. Có rất nhiều nguyên nhân từ cả khách quan lẫn chủ quan để lý giải cho điều này.

Về nguyên nhân chủ quan, rõ ràng, họ đều không có sự tập trung nhất định và tỏ ra lúng túng trong những tình huống diễn ra nhanh. Nguyên nhân khách quan ở chỗ, hàng thủ Man Utd không còn được che chắn kỹ càng như trước. Sự trở lại của Paul Pogba hướng Man Utd tới lối chơi tấn công nhiều hơn. Vì thế, hàng thủ không còn duy trì được sự chắc chắn.

Leicester City là đội bóng rất giỏi trong những pha phản công, với mũi nhọn Jamie Vardy rất nhanh nhẹn. Điểm yếu của hàng thủ Man Utd lại là chống những cầu thủ nhanh nhẹn như thế. Do đó, việc dồn lên tấn công có thể là con dao hai lưỡi của Quỷ đỏ.

HLV Brendan Rodgers hẳn sẽ nghiên cứu rất kỹ cách Chelsea hay West Ham bắt chết Bruno Fernandes, khiến hệ thống Man Utd tê liệt trong thời gian qua. Leicester City sở hữu Ndidi quá giỏi trong việc phá lối chơi đối phương.

Ngược dòng thời gian, trở về thời đầu khi Bruno Fernandes xuất hiện. Ở thời điểm ấy, Man Utd đã giành chuỗi chiến thắng liên tiếp mà không giữ sạch lưới. Điều đó cho thấy, HLV Solskjaer giỏi trong việc triển khai lối chơi thực dụng, phản công, hơn là lối chơi áp đặt cho đối thủ.

Man Utd cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân nhà trước Leicester City ở lượt đi theo cách như vậy. Những đội bóng như “Bày cáo” chỉ ngại những đối thủ chơi phản công ngược lại họ.

Man Utd sẽ sử dụng “bài” nào ở đại chiến với Leicester City? - 3

Leicester City với mũi nhọn Vardy rất giỏi chơi phản công

Đặc biệt, khi đội chủ sân King Power cần dồn lên để kiếm bàn thắng, Man Utd cần có lý do để chơi thực dụng, đúng như sở trường của HLV Solskjaer. Đây cũng là thứ bóng đá giúp Quỷ đỏ đạt kết quả tốt trước những đội bóng mạnh ở Premier League dưới thời HLV người Na Uy.

Việc rút Paul Pogba, tạo điều kiện cho “máy quét” khác như Fred hay Mc Tominay (chơi bên cạnh Matic) hoàn toàn có thể là gợi ý tốt cho Man Utd. Họ có thể gợi là giai đoạn thi đấu xù xì, trước khi Paul Pogba tái xuất.

Man Utd cần một trận hòa để hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, họ cần ưu tiên hiệu quả hơn là lối chơi đẹp mắt ở thời điểm này.