1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd chiêu mộ thành công "bom tấn" Jadon Sancho

Sông Lam

(Dân trí) - Thỏa thuận trị giá gần 73 triệu bảng đã khép lại quá trình chiêu mộ Jadon Sancho của Man Utd. Cầu thủ người Anh sẽ cập bến Old Trafford sau khi kết thúc hành trình tại Euro 2020.

Jadon Sancho là mục tiêu số 1 của Man Utd từ mùa hè 2020, nhưng mức giá 108 triệu bảng Dortmund đưa ra lúc đó khiến "Quỷ đỏ" không thể đáp ứng. Dù vậy, Man Utd vẫn không từ bỏ tham vọng sở hữu tiền đạo ngôi sao của Dortmund.

Man Utd chiêu mộ thành công bom tấn Jadon Sancho - 1

Jadon Sancho chính thức cập bến Man Utd với giá 72,9 triệu bảng.

Hè này, Man Utd tiếp tục đàm phán và cuối cùng đã thành công. Dortmund buộc phải hạ thấp mức giá trong bối cảnh Sancho bước vào 2 năm cuối trong hợp đồng và đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới tài chính các đội bóng.

Theo tờ Dailymail, 86 triệu bảng là số tiền đội bóng Bundesliga đưa ra ban đầu, nhưng sau nhiều tuần thương thảo, Man Utd đã thống nhất được với Dortmund mức giá 72,9 triệu bảng. 

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận Jadon Sancho sẽ gia nhập Man Utd sau khi Euro 2020 kết thúc. 

Tại Man Utd, Sancho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến tháng 6/2026. Thông tin về lương thưởng của cầu thủ này chưa được tiết lộ. Nhưng theo báo chí Anh mức lương Sancho nhận được sẽ không dưới 300.000 bảng/tuần.

Hiện tại, đôi bên chỉ còn chờ kiểm tra y tế trước khi đưa ra thông báo chính thức. Quá trình này sẽ được thực hiện khi Sancho kết thúc chiến dịch Euro 2020 cùng tuyển Anh. Hiện, Sancho đã cùng tuyển Anh lọt vào vòng tứ kết nhưng cá nhân cầu thủ này mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 6 phút trên sân.

Man Utd chiêu mộ thành công bom tấn Jadon Sancho - 2

Jadon Sancho đã ghi 50 bàn và đóng góp 64 kiến tạo trong 137 trận đấu cho CLB Dortmund.

Sancho nổi lên là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới kể từ khi chuyển đến Dortmund từ Man City vào mùa hè năm 2017.

Ngôi sao chạy cánh người Anh đã ghi 50 bàn và đóng góp 64 kiến tạo sau 137 trận đấu cho đội bóng chủ sân Signal Iduna Park. Mùa giải vừa qua chứng kiến Sancho ghi 16 bàn và 20 kiến tạo góp công lớn giúp Dortmund giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức.