1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man United chi 800 ngàn bảng/tuần để nuôi “bệnh binh”

(Dân trí) - Manchester United sẽ phải chi trả khoản tiền lương lên đến 785 ngàn bảng trong tuần này cho các cầu thủ đang dính chấn thương và không thể góp mặt trong trận đại chiến với Arsenal trên sân Emirates. Đấy là khoản tiền đáng kinh ngạc.

Dù cầu thủ đang tập luyện bình thường hay đang điều trị chấn thương thì “Quỷ đỏ” vẫn phải thanh toán tiền lương đầy đủ cho họ. Vì vậy, nhìn vào số tiền 785 ngàn bảng phải chi trả cho các bệnh binh trong tuần phải hành quân đến Emirates, đủ biết Man United đang bị ảnh hưởng ghê gớm như thế nào bởi cơn bão chấn thương.

Van Gaal méo mặt vì
chấn thương của các học trò
Van Gaal méo mặt vì chấn thương của các học trò

Vẫn biết chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá, tuy nhiên khoản tiền lương khổng lồ của các bệnh binh mà Man United đang phải gánh là sự phí phạm vô cùng lớn.

Bệnh binh hưởng lương cao nhất tại Old Trafford là Radamel Falcao. Chính HLV Louis van Gaal cho biết tiền đạo người Colombia sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương bắp chân. Mỗi tuần, Man United phải trả cho cầu thủ được mượn từ Monaco này khoản tiền lương lên đến 280 ngàn bảng.

Theo thống kê, kể từ khi mượn Falcao, Man United đã phải chi ra gần 4 triệu bảng để trả lương cho cầu thủ này. Đổi lại, chân sút người Colombia mới chỉ ra sân 5 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Daley Blind sẽ nghỉ thi đấu trong vòng vài tháng vì gặp chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu giữa Hà Lan và Latvia tại vòng loại Euro 2016. Tất nhiên, cầu thủ này vẫn đều đặn nhận 75 ngàn bảng mỗi tuần từ Manchester United. Thông tin chính thức về khoảng thời gian dưỡng thương của Blind chưa được tiết lộ, tuy nhiên trang cá nhân Twitter chính thức của Manchester United lại vô tình tiết lộ cầu thủ này phải nghỉ thi đấu tới tận 6 tháng.

Man United đã phải
chi ra gần 4 triệu bảng để trả lương cho Falcao
Man United đã phải chi ra gần 4 triệu bảng để trả lương cho Falcao

Hậu vệ Marcos Rojo, một cầu thủ khác đến Old Trafford trong mùa hè vừa qua, kiếm được 70 ngàn bảng mỗi tuần nhưng đã bị trật khớp vai trong trận thua 0-1 trước Manchester City hồi đầu tháng này. Dự kiến vài tuần tới cầu thủ người Argentina mới bình phục hoàn toàn chấn thương.

Ngoài Rojo, hàng phòng ngự của Man United còn mất thêm Rafael Da Silva, Phil Jones và Jonny Evans. Rafael, cầu thủ nhận mức lương trên 50 ngàn bảng/ tuần gặp vấn đề về cơ, Jones (50 ngàn bảng/tuần) chấn thương cẳng chân, trong khi Evans (65 ngàn bảng/tuàn) bị đau mắt cá chân.

Luke Shaw bị đau nhẹ sau trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Scotland vừa qua. Hậu vệ trẻ này dường như đang gặp vấn đề về gân kheo. Vì vậy, tuy có thể cùng Man United hành quân đến Emirates nhưng Luka Shaw cần cẩn thận với những pha va chạm.

Ở hàng tiền vệ, Ashley Young, cầu thủ nhận mức lương 115 ngàn bảng/tuần, đã vắng mặt trong thời gian qua vì chấn thương háng. Theo báo giới Anh đưa tin, cựu cầu thủ Ashton Villa sẽ trở lại thi đấu trong thời gian tới. Michael Carrick, cầu thủ nhận mức lương 80 ngàn bảng/tuần, gặp chấn thương tương tự Ashley Young nhưng có thể sẽ trở lại ngay trong trận đại chiến với Arsenal.

Những tin vui hiếm hoi đối với HLV Louis van Gaal trước chuyến hành quân đến Emirates là David De Gea và Angel Di Maria, hai trụ cột quan trọng bậc nhất trong đội hình đang bình phục chấn thương nhanh chóng. Nhìn vào danh sách bệnh binh dài dằng dặc của Man United, chúng ta phần nào hiểu được vì sao đội bóng này dù chi ra tới 150 triệu bảng trong mùa hè vừa qua nhưng vẫn chỉ đứng thứ 7 trên BXH Premier League.

Duy Khánh