1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 - Capital One Cup 2013/14

Man City và Chelsea tiếp tục giữ được sự thăng hoa?

(Dân trí) - Man City và Chelsea đều có được những chiến thắng đáng khen ngợi vào cuối tuần qua. Nhưng với một lịch thi đấu dày đặc, liệu các “đại gia” của bóng đá Anh có còn thật sự sung sức và giữ được sự thăng hoa trong trận ra quân ở vòng 3 Capital One Cup.

Cuối tuần qua cả hai đội bóng này đều có được những chiến thắng vô cùng quan trọng tại Premier League, trong khi Man City đánh bại MU tới 4-1 thì Chelsea cũng tìm được chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Fulham để kết thúc chuỗi 4 trận không thắng. Nhìn chung sau các chiến thắng này, tâm lý thi đấu của cả Man City và Chelsea đều đang rất thoải mái. Tuy nhiên vì các cầu thủ của cả hai đội bóng này thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian qua, nên gần như chắc chắn họ sẽ không sử dụng đội hình chính cho vòng ra quân tại Capital One Cup (League Cup).

 
Man City hạ gục MU với tỷ số 4-1
Man City hạ gục MU với tỷ số 4-1
 

Vòng 3 League Cup

Thứ 4, 25/9/2013

Aston Villa - Tottenham (1h45)

Burnley - Nottingham

Hull - Huddersfield own

Leicester - Derby

Man City - Wigan

Southampton - Bristol City

Sunderland - Peterborough

Swindon Town - Chelsea

Watford - Norwich

West Ham - Cardiff

Fulham - Everton (2h00)

Thứ 5, 26/9/2013

Birmingham - Swansea (1h45)

Man Utd - Liverpool

Newcastle - Leeds

Tranmere Rovers - Stoke

West Brom - Arsenal (2h00)

Từ khá lâu trước đây, khi các đội bóng có nhiều giải đấu để tham dự thì các CLB mạnh như Chelsea hay Man City bây giờ đều không thực sự xem trọng Capital One Cup, giải đấu lâu đời nhất nhưng cũng được coi là nhỏ nhất tại xứ sương mù. Các đội bóng thường tung ra đội hình trẻ, dự bị cho những vòng đấu đầu tiên của sân chơi này, thậm chí tung nguyên ra cả một đội hình không có một cầu thủ chính thức. Điều đó khiến không ít lần các “ông lớn” gục ngay vòng đầu.

 

Man City vs Wigan: Hừng hực “lửa thù”

 

Lá thăm may rủi đã đưa Man City đối diện với Wigan, có lẽ các CĐV Man City cũng không ngờ rằng đội bóng của họ lại có thể gặp lại Wigan nhanh đến thế tại một giải đấu cúp. Nguyên nhân các CĐV của đội á quân Premier League mùa trước muốn gặp lại Wigan đến thế là họ muốn được ... đòi nợ. Mùa giải vừa qua, hai đội đã gặp nhau tại trận chung kết FA Cup, Wingan đã tạo nên một cú sốc lớn khi giành chiến thắng và đăng quang.
 

Trước trận đấu đó, hầu như mọi ý kiến đánh giá đều cho rằng Man City sẽ dễ dàng có được chiến thắng, bởi họ là đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng cao trong khi Wigan khi đó đang lặn ngụp ở cuối bảng xếp hạng của Premier League (sau đó đã phải xuống hạng). Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra và hậu quả của việc Man City không thể giành cúp là sự ra đi của huấn luyện viên Mancini, người cũng được CĐV đội bóng này yêu mến.

 
Man City đang thăng hoa mạnh sau trận đại thắng Man Utd
Man City đang thăng hoa mạnh sau trận đại thắng Man Utd
 

Chắc chắn người hâm mộ Man City đang chờ đợi một chiến thắng hoành tráng của đội chủ nhà. Thực tế thì Wigan đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi đội bóng này giành FA Cup, họ đã phải xuống chơi ở hạng nhất, điều đó khiến hàng loạt các trụ cột của đội bóng này ra đi cùng huấn luyện viên Martinez và vì thế mà Wigan bây giờ cũng không còn mạnh mẽ, kiên cường như lần gần nhất gặp Man City.

 

Nhưng do vừa phải thi đấu với MU, tuần tới lại thi đấu tại Champions League nên chắc chắn hàng loạt các trụ cột của Man City sẽ được cho nghỉ. Nhưng với một đội hình thừa thải nhân sự, không khó để Pellegrini lắp ghép một đội hình vẫn có nhiều ngôi sao cho trận đấu đêm nay. Và vì thế rất có thể, đội chủ nhà vẫn có được một chiến thắng hoành tráng như mong tợi.

 

Swidon vs Chelsea: Capital One Cup hay Capital “Juan” Cup?

 

Chelsea đã kết thúc quãng thời gian đen tối nhất trong kỷ nguyên của Abramovich khi họ chỉ hòa và thua (nhiều thua hơn) trong 4 trận liên tiếp. Điều đó khiến Mourinho gặp nhiều áp lực và đội bóng của ông vì thế cũng lộ rõ những điểm yếu kém. Tuy vị chiến lược gia người BĐN chưa tìm ra được cách khắc phục triệt để những mặt hạn chế của Chelsea, nhưng với việc đã tìm lại được niềm vui chiến thắng thì với các cầu thủ, sự tự tin cũng đã trở lại.
 
Mata đang bị Mourinho bỏ rơi
Mata đang bị Mourinho bỏ rơi
 

Capital One Cup là một đấu trường nhỏ, nhỏ thế cơ hội ra sân của hàng loạt các ngôi sao thất sủng trong mắt Mourinh như Bertrand, Azpilicueta, Van Ginkel, Essien và Mata là rất lớn. Đây cũng có thể xem là cơ hội hiếm hoi để họ thể hiện mình với Mourinho, tuy nhiên điều này có vẻ rất khó khi vị chiến lược gia người BĐN đã xác định được bộ khung cho đội hình chính. Vị trí duy nhất có vẻ đang cần thực sự chứng minh tài năng trong các cầu thủ dự bị đang có của Chelsea chính là Mata.

 

Từ một cầu thủ bất khả xâm phạm, hai năm liên tiếp là người chơi hay nhất Chelsea, Mata đã trở thành “người thừa”, thậm chí như ở trận đấu với Fulham cuối tuần qua, anh còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Chelsea. Điều này khiến nhiều cổ động viên cảm thấy không hài lòng với Mourinho, họ cũng đã thể hiện sự phản đối bằng việc giơ những tấm biểu ngữ yêu cầu “người đặc biệt” trọng dụng Mata nhiều hơn  (thay vì Oscar) như đang làm.

 

Thực sự thì phong độ của Mata thời gian qua không được tốt (có thể do áp lực tâm lý và ít được thi đấu). Rõ ràng nếu muốn chứng minh tài năng (với riêng Mourinho) thì Mata cần tỏa sáng Capital One Cup để trở lại đội hình chính thức. Ở trận này, phải làm khách trên sân của Swindon, nhưng đối thủ đang thi đấu tại hạng 2 (Football League One) được đánh giá như “quân xanh” nên cửa thắng đậm của Chelsea vẫn rộng thênh thang.

 

Phù Sa