1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City trước thời cơ vàng tạo hat-trick vô địch Carabao Cup

(Dân trí) - Việc chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu Aston Villa ở chung kết Carabao Cup sẽ mở ra cơ hội vô địch cho Man City. Nếu thành công, thầy trò Guardiola sẽ tạo nên hat-trick vô địch.

*23h30 1/3/2020, SVĐ Wembley, chung kết Carabao Cup

Cách đây chưa lâu Man City bị UEFA thống báo cấm thi đấu ở đấu trường châu Âu hai mùa giải liên tiếp, những tưởng lệnh cấm này sẽ khiến đoàn quân của Pep Guardiola lao đao, nhưng thực tế không phải vậy. Man City vẫn có được những chiến thắng ở Premier League và cả Champions League, điều đó cho thấy Man City vẫn duy trì được sự tập trung hướng tới các mục tiêu ở mùa giải năm nay.

Mặc dù Man City không còn cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch Premier League, nhưng không thể phủ nhận đội bóng của Guardiola là thế lực vô cùng mạnh ở các giải cúp trong nước. Tính cả Community Shield, Man City đã giành 7 trong 8 chiếc cúp trong nước kể từ tháng 2 năm 2018.

Man City trước thời cơ vàng tạo hat-trick vô địch Carabao Cup - 1

Guardiola đang bất bại ở các trận chung kết tại Wembley

Man City đang trở thành gã khổng lồ ở Carabao Cup, họ đang đứng trước cơ hội vô địch giải đấu này ba mùa liên tiếp. Trong lịch sử của Carabao Cup, ghi nhận duy nhất một trường hợp có thể vô địch liên tục nhiều năm, đó là trường hợp của Liverpool họ vô địch liên tiếp 4 mùa từ năm 1981 - 1984.

Không những vậy Man City còn đang cho thấy sự đáng sợ ở Carabao Cup khi họ vô địch tới bốn lần trong sáu năm gần nhất. Với một lực lượng cũng đang khá đông đủ, Man City sẽ là thách thức vô cùng lớn với Aston Villa, đội cũng đang có năm lần vô địch như Man City. 

Tuy nhiên, vinh quang của Aston Villa chỉ còn là quá khứ, lần gần nhất họ vô địch Carabao Cup cũng cách nay tới 24 năm. Tròn 10 năm trước, Aston Villa cũng đã tiến tới chung kết giải đấu này, nhưng họ không thể đánh bại một đội bóng khác của thành Manchester là Man Utd. 

Guardiola không xem nhẹ bất cứ giải đấu nào, điều đó được chứng minh trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Guardiola đã giành tới 20 chiếc cúp trong 24 lần tiến vào chung kết các giải đấu, bao gồm năm lần cùng Man City tại Wembley cùng Man City. 

Man City trước thời cơ vàng tạo hat-trick vô địch Carabao Cup - 2

Laporte sẽ vắng mặt do chấn thương ở trận gặp Real Madrid vào giữa tuần vừa qua

Chưa kể sân Wembley  còn có duyên với Guardiola khi ông cùng Barcelona đánh bại Man Utd để đăng quang tại Champions League vào năm 2011, tạo nên một kỷ lục chưa từng thua khi tham dự chung kết ở sân đấu này.

Thách thức của Man City ở trận tranh cúp Aston Villa không được đánh giá cao. Mặc dù đoàn quân của Dean Smith tạo nên một hành trình đáng kinh ngạc để có mặt tại chung kết, họ từng thắng Leicester hay Liverpool (thực chất là U23), nhưng phong độ gần đây của Aston Villa không ổn. 

Trong khi Man City dần tìm lại sự ổn định sau án phạt của UEFA thì Aston Villa lại thua liên tiếp ba trận đấu gần nhất để rơi xuống nhóm phải xuống hạng ở Premier League. Có lẽ với Aston Villa, điều quan trọng nhất không phải là vô địch Carabao Cup mà phải là trụ hạng ở Premier League.

Man City trước thời cơ vàng tạo hat-trick vô địch Carabao Cup - 3

Dean Smith gây bất ngờ khi đưa Aston Villa tới chung kết Carabao Cup, nhưng phong độ của đội bóng này gần đây không tốt

Tất nhiên các cầu thủ Aston Villa không có lí do gì để từ bỏ khát vọng vô địch khi trước mắt họ chỉ còn trận đấu cuối cùng. Khó khăn với Dean Smith là ông phải tìm được một đội hình đủ mạnh, đủ gắn kết để chống chọi lại Man City.

Sự thay đổi đội hình quá mạnh vào mùa Hè vừa qua khiến Aston Villa không ổn định, vì thế đội bóng này rất mong manh trước Man City. Trong cả hai lần đối đầu tại Premier League, Man City đều thắng với tỉ số cách biệt (6-0 và 3-1), cho nên có thể thấy khoảng cách chuyên môn giữa Aston Villa và Man City vẫn còn rất xa. 

Với một huấn luyện viên lão luyện như Guardiola, sẽ khó có cơ hội để Aston Villa tạo nên bất ngờ ở Wembley vào đêm nay

Đội hình ra sân dự kiến

Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Nakamba, Luiz, Targett; El Ghazi, Samatta, Grealish.

Man City: Bravo; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, D Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Phù Sa