1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sẽ tiếp tục “ngáng đường” Liverpool?

(Dân trí) - Man City sẽ thi đấu với Burnley vào rạng sáng mai, nếu đoàn quân của Pep Guardiola giành chiến thắng, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 20 điểm.

*2h00, 23/6/2020, SVĐ Etihad, Vòng 30 Premier League

Với việc Liverpool hòa không bàn thắng trên sân của Everton vào rạng sáng nay, đoàn quân của Klopp đã tiến chậm hơn trên con đường tới ngôi vô địch. Khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Man City là 23 điểm, đêm nay Man City sẽ thi đấu. Nếu đoàn quân của Pep Guardiola giành chiến thắng, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 20 điểm và sẽ giữ được ngôi vô địch lâu hơn.

Man City sẽ tiếp tục “ngáng đường” Liverpool? - 1

Đội bóng của Guardiola thi đấu hay vượt trội trước Arsenal

Nếu Man City thắng Burnley vòng đấu này, thắng Chelsea ở vòng đấu tiếp theo, trong khi Liverpool cũng thắng Crystal Palace ở vòng đấu tới thì trận đấu giữa Man City và Liverpool ở vòng 32 vào ngày 3/7/2020 sẽ quyết định tới ngôi vô địch. Đó sẽ là một cuộc chiến thú vị và Liverpool chỉ cần một trận hòa trên sân của Man City là sẽ đăng quang.

Không đời nào Man City muốn đánh mất ngôi vương và lại để đối thủ đăng quang ngay trên sân nhà, họ sẽ phải chiến đấu cật lực để giữ được ngôi vô địch càng lâu càng tốt. Nếu chứng kiến trận đấu giữa Man City và Arsenal, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên về phong độ của thầy trò Pep Guardiola sau ba tháng nghỉ không thi đấu.

Man City đã chơi hay, có được phong độ cao, họ khiến cho Arsenal trở thành một đội bóng nghiệp dư lẽo đẽo chạy theo mình. Man City luôn ở thế chủ động và dễ dàng có được chiến thắng 3-0, ngay cả khi họ thi đấu với 10 người do Garcia dính chấn thương, Man City vẫn ghi bàn vào lưới của Arsenal.

Đoàn quân của Guardiola có sự đáp trả tốt, đặc biệt sau trận thua trước Man Utd trước khi Premier League phải tạm dừng. Man City sẽ không thể ngăn cản Liverpool vô địch Premier League, nhưng họ có thể khiến đối thủ phải chờ đợi lâu hơn bằng những chiến thắng của chính mình.

Man City sẽ tiếp tục “ngáng đường” Liverpool? - 2

Garcia dính chấn thương nên sẽ vắng mặt ở trận gặp Burnley

Man City cũng không phải quá lo lắng về Champions League, giải đấu này chỉ trở lại vào tháng 8 khi ấy Premier League đã tạm dừng. Vì vậy, Premier League sẽ là những cơ hội để các cầu thủ Man City tập luyện đội hình, chiến thuật, thể lực, cảm giác thi đấu cho cầu thủ để thi đấu tại FA Cup và xa hơn là Champions League.

Burnley cũng ở hoàn cảnh tương tự với Man City, không còn mục tiêu rõ ràng trong mùa giải năm nay. Đội bóng này gần như chắc chắn trụ hạng, họ đang có 39 điểm, xếp thứ 12, hơn nhóm xuống hạng tới 12 điểm. Vì vậy, những trận đấu còn lại với Burnley giống như cuộc dạo chơi, họ sẽ cố gắng giành được thứ hạng cao nhất có thể, chỉ để nhằm nhận thêm tiền thưởng từ ban tổ chức. 

Burnley đã có chuỗi thành tích ấn tượng trước khi Premier League phải tạm dừng vào tháng 3, với bảy trận bất bại kể từ ngày 11/1, trong đó có bốn chiến thắng, bao gồm chiến thắng trước Man Utd và khiến hai đội bóng ở Bắc London phải chia điểm.

Burnley đã có một chuỗi thành tích ấn tượng và họ trở thành đội bóng thứ tư trong 12 năm gần đây có thể giành chiến thắng trước Man Utd cả hai trận trong một mùa giải. Đó là thành tích rất đáng ngưỡng mộ và cũng khiến Man City ít nhiều phải kiêng nể đối thủ..

Man City sẽ tiếp tục “ngáng đường” Liverpool? - 3

Sean Dyche đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Burnley trụ hạng

Việc giành được điểm trước nhiều đội bóng Big Six sẽ tiếp thêm tự tin cho Burnley hành quân tới Etihad, nơi họ đối đầu với một đội bóng “khó ưa”. Trên thực tế Burnley có thành tích đối đầu rất nghèo nàn trước Man City, họ không thể thắng trên sân của đội bóng thành Manchester trong 15 chuyến làm khách gần nhất, kể từ năm 1963.

Thậm chí Burnley đang trở thành “con mồi” ưa thích của Man City, đội bóng này ghi trên hai bàn trong 10 trận gặp nhau gần nhất, tổng cộng họ ghi tới 36 bàn vào lưới Burnley. Dưới triều đại của Guardiola, Man City thắng cả năm trận trước Burnley, ghi 19 bàn và lọt lưới có hai bàn. 

Với một thành tích đối đầu vượt trội như vậy, lại đã ra sân thi đấu một trận, cộng thêm việc được thi đấu trên sân nhà dù không có khán giả. Nói chung, Man City đang chiếm lĩnh mọi lợi thế và khả năng cao các nhà đương kim vô địch sẽ  tiếp tục có một chiến thắng cách biệt trên hai bàn.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Aguero, Sterling

Burnley: Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Rodriguez

Man City sẽ tiếp tục “ngáng đường” Liverpool? - 4

Phù Sa