1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sẽ làm nên lịch sử ở chung kết Champions League?

Sông Lam

(Dân trí) - Tất cả người hâm mộ bóng đá đang dành sự quan tâm đặc biệt tới trận chung kết Champions League được mong chờ nhất mùa giải này giữa Man City và Chelsea vào 2h00 sáng mai (30/5).

Man City và Chelsea đều thể hiện sự xuất sắc của mình khi vượt qua các "ông lớn" ở châu Âu để có mặt tại trận chung kết Champions League mùa này. Lần lượt các ứng cử viên cho chức vô địch như Bayern Munich, PSG, Real Madrid, Barcelona đều gục ngã và chứng kiến hai đội bóng của nước Anh "nội chiến" để đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu lục này.

Man City sẽ làm nên lịch sử ở chung kết Champions League? - 1

Man City đã sẵn sàng chinh phục danh hiệu vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của mình.

Có thể nói cả Man City lẫn Chelsea lúc này đều ở tâm thế sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vương, nhất là khi kết quả ở Premier League đều đã an bài. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã lên ngôi vương ở Premier League, còn HLV Thomas Tuchel cũng đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4.

Giờ đây, việc chinh phục ngôi vương ở Champions League trở thành mục tiêu tối thượng cho cả hai đội bóng, đặc biệt là đối với Man City khi họ lần đầu tiên trong lịch sử của mình có mặt tại trận chung kết của giải đấu danh giá này.

Mặc dù thầy trò HLV Pep Guardiola đã hai lần đều để thua trước Chelsea trong hai trận đấu gần nhất ở mùa giải này (một ở bán kết FA Cup và một ở vòng 35 Premier League), nhưng không vì thế mà các chuyên gia bóng đá đánh giá đội chủ sân Etihad yếu thế hơn trước đối thủ.

"Theo tôi, Man City vẫn là đội bóng có sự đồng đều hơn, từ chất lượng của các cầu thủ cho đến lối chơi. Họ bước vào trận chung kết với khát khao giành chức vô địch được dồn nén từ nhiều năm qua. Họ là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt nhất, không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà còn so với cả châu Âu ở mùa này", BLV Quang Huy nhận định trước thềm trận chung kết Champions League.

Cũng theo BLV Quang Huy, cơ hội vô địch Champions League của Man City đang được đánh giá cao hơn khi họ được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm ở đấu trường này là Guardiola, người đã hai lần đăng quang cùng với Barcelona. Ở mùa giải năm nay, HLV Guardiola cũng cho thấy sự lão luyện của mình khi giúp Man City vượt qua những đối thủ khó chơi như PSG, Borussia Dortmund ở tứ kết và bán kết Champions League.

Man City sẽ làm nên lịch sử ở chung kết Champions League? - 2

Kevin de Bruyne được trông chờ sẽ tỏa sáng để giúp Man City vô địch Champions League mùa này.

"Man City là đội bóng có hệ thống tấn công rất tốt, mặc dù họ không sở hữu chính thức một tiền đạo nào trên hàng công. Bất kỳ cầu thủ nào của họ cũng có thể trở thành người ghi bàn, và chính điều đó khiến cho đối thủ không thể bắt bài", BLV Quang Huy nhận định.

Nói về Chelsea, BLV Quang Huy cho rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel, Chelsea đang cho thấy sự khác biệt đáng kể so với thời HLV Frank Lampard, chưa kể chiến lược gia người Đức còn có "thần may mắn" ủng hộ.

"Chelsea bước vào trận chung kết với tâm lý tốt hơn, khi họ đã đạt được mục tiêu lọt vào top 4 Premier League cũng như đã có hai lần đánh bại Man City. Vấn đề là đội bóng của Tuchel có tiếp tục ngăn chặn được các ngòi nổ phía Man City hay không, như cách mà N'Golo Kante khóa chặt Kevin De Bruyne ở các trận đấu trước.

Chelsea cũng sẽ không trông chờ vào hàng tiền đạo mà chủ yếu nhờ vào tuyến giữa, với sự cơ động và linh hoạt đến từ Mason Mount, Christian Pulisic, Kante...", BLV Quang Huy chia sẻ.

Man City sẽ làm nên lịch sử ở chung kết Champions League? - 3

Chelsea đang có tâm lý tốt trước thềm chung kết Champions League.

Trận chung kết Champions League thực sự là một cuộc đấu ngang tài ngang sức cho cả hai bên, và sẽ không có chiến thắng dễ dàng cho Man City khi Chelsea mới đây đón 2 tin quan trọng về lực lượng. Cả thủ môn Edouard Mendy và tiền vệ trung tâm Kante đã góp mặt trong buổi tập mới nhất của đội và có vẻ sẽ sẵn sàng đá chính ở chung kết.

Mendy bị đau phải thay ra giữa chừng ở trận thua Aston Villa trong khi Kante vắng mặt sau trận thắng Leicester 2-1. Cả hai cầu thủ này đều đã chơi tốt ở Champions League, đặc biệt là Kante trong loạt trận bán kết gặp Real Madrid. 

Người hâm mộ bóng đá thế giới đang dành sự quan tâm đặc biệt đến trận chung kết được mong chờ nhất ở mùa giải này, và dù đội nào dành chiến thắng đều được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong suốt thời gian đã qua.