1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sắp "nên duyên" với C.Ronaldo: Đúng người, đúng thời điểm

Sông Lam

(Dân trí) - Thực tế, trong suốt mùa hè qua, C.Ronaldo không nằm trong mục tiêu của Man City và thậm chí bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không có ý định gia nhập sân Etihad.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè này chứng kiến những thương vụ "bom tấn" mang tính lịch sử của thế giới bóng đá. Ồn ào nhất có lẽ vẫn là câu chuyện Lionel Messi bất ngờ rời Barcelona để gia nhập PSG.

Khi mà cả thế giới hồi hợp chờ xem bộ ba tấn công hay nhất mọi thời đại là Messi - Neymar - Mbappe sẽ tung hoành như thế nào ở PSG, thì không ít người phải thất vọng vì "tam tấu" đổ vỡ phút cuối khi ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe nhất quyết đòi rời Paris để gia nhập Real Madrid.

Man City sắp nên duyên với C.Ronaldo: Đúng người, đúng thời điểm - 1

Messi gia nhập PSG được xem là thương vụ chuyển nhượng đình đám ở mùa hè này.

Ở nước Anh, người hâm mộ cũng trông chờ một thương vụ "bom tấn" sẽ nổ ra trong những ngày cuối chuyển nhượng là Harry Kane gia nhập Man City, thì cuối cùng đội trưởng tuyển Anh khẳng định sẽ ở lại Tottenham để tiếp tục cống hiến. Đây cũng là mấu chốt để câu chuyện Cristiano Ronaldo, vốn là biểu tượng của Man Utd giai đoạn 2003-2009, bất ngờ đồng ý gia nhập Man City.

Theo dõi các vụ chuyển nhượng trong mùa hè qua, người ta dễ dàng thấy Man City nhất mực muốn có Harry Kane, sẵn sàng chi tiền tấn để có sự phục vụ của anh ở sân Etihad, với mức thu nhập thuộc dạng hậu hĩnh chưa từng có trong lịch sử Premier League là 500.000 bảng mỗi tuần.

Nên nhớ ngôi sao Kevin de Bruyne, người đang đứng đầu về mức lương ở ngoại hạng Anh (trước khi Romelu Lukaku gia nhập Chelsea) với bổng lộc 375.000 bảng mỗi tuần, thì Man City đã trông đợi Harry Kane đến dường nào bằng việc chi số tiền nói trên. Thế nhưng mọi chuyện đã đổ vỡ ở tuần cuối của kỳ chuyển nhượng.

Man City sắp nên duyên với C.Ronaldo: Đúng người, đúng thời điểm - 2

Man City cảm thấy hụt hẫng khi Harry Kane quyết định tiếp tục gắn bó với Tottenham.

Việc Man City thất bại trong thương vụ Harry Kane thật sự là tin mừng cho rất nhiều đối thủ của The Citizen ở Premier League. Cựu danh thủ Jamie Redknapp tuyên bố đoàn quân của HLV Pep Guardiola không còn là "ứng cử viên nổi bật" trong cuộc đua danh hiệu, ở cả Premier League lẫn Champions League.

"Đây là một tin tuyệt vời cho Liverpool, Man Utd và Chelsea bởi vì tôi nghĩ rằng hầu hết người hâm mộ bóng đá đều nghĩ rằng nếu Harry Kane gia nhập Man City, đội bóng này có thể nâng cúp luôn bây giờ", cựu danh thủ của Premier League chia sẻ trên kênh Sky Sports.

Jamie Redknapp cũng khẳng định anh sẽ "ngạc nhiên" nếu Man City không tìm kiếm một tiền đạo khác trong kỳ chuyển nhượng. Những tiền đạo mà Man City đang có như Ferran Torres, Gabriel Jesus và Liam Delap có thể là những lựa chọn thay thế, nhưng có cảm giác HLV Pep Guardiola còn lâu mới có thể giúp Man City vô địch Champions League với những chân sút này.

Chính vì vuột mất Harry Kane, Man City bất ngờ chuyển sang mục tiêu C.Ronaldo, người đang cảm thấy bất mãn ở Juventus và bị thuyết phục bởi HLV giàu kinh nghiệm và danh hiệu như Pep Guardiola để trở lại Premier League.

Man City sắp nên duyên với C.Ronaldo: Đúng người, đúng thời điểm - 3

Ronaldo luôn khát khao giành chiến thắng nên anh bất chấp mình từng là biểu tượng của Man Utd để gia nhập Man City.

Nhiều người hâm mộ đã đặt câu hỏi, làm thế nào mà C.Ronaldo, biểu tượng của Man Utd một thời nhưng lại đồng ý gia nhập đội bóng cùng thành phố vốn "không đội trời chung" như Man City. C.Ronaldo rõ ràng chọn Man City không phải vì cần tiền, đó là điều chắc chắn.

Giới chuyên môn cho rằng, khát khao giành danh hiệu, khẳng định giá trị của bản thân chính là lý do mà C.Ronaldo quyết định tìm thử thách mới ở Man City. Trong suốt sự nghiệp của mình, C.Ronaldo đã không ít lần tự đưa mình vào những thử thách mới đầy mạo hiểm, thậm chí sẵn sàng đạp trên những lời đàm tiếu, dèm pha, công kích của người hâm mộ để chứng tỏ bản thân.

Đó là khi anh rời Man Utd vào năm 2009 để gia nhập Real Madrid, mở ra một thời đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Và năm 2018, Ronaldo một lần nữa gây bất ngờ khi rời sân Bernabeu để đến Juventus. Từ Premier League chuyển sang La Liga, rồi đến Serie A, C.Ronaldo chưa bao giờ làm mọi người thất vọng bằng hàng tá những kỷ lục, danh hiệu cá nhân cho mình cũng như cho đội bóng anh khoác áo.

HLV Pep Guardiola, người từng là thầy của Lionel Messi, rõ ràng cũng cảm thấy bị hấp dẫn khi dẫn dắt một ngôi sao luôn khát khao chiến thắng như Ronaldo. Pep Guardiola đang rất cần một sát thủ trong vòng cấm như C.Ronaldo, thay vì chỉ trông chờ vào những chân sút đang có hiện tại.

Man City sắp nên duyên với C.Ronaldo: Đúng người, đúng thời điểm - 4

C.Ronaldo là mẫu trung phong phù hợp với mong muốn của HLV Pep Guardiola.

Mùa trước, Man City chỉ ghi được 83 bàn, giảm 19 bàn so với năm trước và đang cần một cầu thủ có khả năng "dứt điểm tàn nhẫn" như Ronaldo. Chelsea đã chi lớn cho Romelu Lukaku trong khi Man Utd cũng đã bổ sung Jadon Sancho và Raphael Varane, Man City do đó không thể bằng lòng với đội hình hiện tại.

Man City đã chiêu mộ thành công Jack Grealish với giá 100 triệu bảng. Đội chủ sân Etihad đang thừa thãi những "chân chuyền thượng hạng" như Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernado Silva, nhưng vẫn thiếu một trung phong có khả năng dứt điểm hoàn hảo như Ronaldo.

Dù không phải là lựa chọn của nhau ngay từ đầu, nhưng việc Man City và Ronaldo tìm thấy nhau được xem như là tình yêu "đúng người, đúng thời điểm" mà đến với nhau vậy.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc, và C.Ronaldo gia nhập Man City rõ ràng mang tới sự thú vị cho Premier League hơn bao giờ hết.