1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Monaco: Tham vọng nâng tầm

(Dân trí) - Man City sẽ tiếp đón Monaco trên sân nhà với sự trở lại của đội trưởng Vincent Kompany. Đội bóng của xứ sương mù hiểu rằng, họ cần một chiến thắng đậm để đè bẹp ý chí của đối thủ trước trận lượt về, nhưng Monaco không phải đối thủ dễ để Man City “bắt nạt”.

2h45, 22/2/2017, SVĐ Etihad, lượt đi vòng 1/8 Champions League

Man City và Monaco là những đội bóng chẳng thiếu tiền, nhưng lại rất thiếu những danh hiệu, đặc biệt những danh hiệu ở châu lục. Cả hai đều thuộc tốp những đội bóng có ngân sách chuyển nhượng hàng đầu châu âu, khiến nhiều đội bóng cạnh tranh cầu thủ với họ phải mệt mỏi, vất vả. Đáng tiếc trên bình diện chuyên môn, đặc biệt ở đấu trường châu Âu, cả chưa khiến đội bóng nào phải sợ kể từ khi “đổi đời”.

So với Monaco, Man City giàu hơn hẳn, với một tiềm lực tài chính dồi dào của các ông chủ đến từ Trung Đông, Man City luôn chi rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó giúp họ có được một đội hình chất lượng, vươn lên tầm hàng đầu của Anh. Nhưng tại đấu trường châu Âu, Man City quá nhỏ bé, từ Roberto Mancini tới Manuel Pellegrini đều không thể giúp nửa Xanh thành Manchester khẳng định mình ở đấu trường châu Âu. Và mùa giải năm nay, nhiệm vụ nâng tầm Man City được trao vào tay Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên được xếp vào tốp những huấn luyện viên xuất sắc hàng đầu của thế giới hiện nay.


Guardiola (phải) đang chịu trách nhiệm phải nâng tầm cho Man City

Guardiola (phải) đang chịu trách nhiệm phải nâng tầm cho Man City

Tuy nhiên, dường như Man City của Pep Guardiola vẫn chưa đạt được sự xuất sắc như kỳ vọng. Đội bóng này toàn thắng sáu trận đầu tiên của Premier League, nhưng rồi bắt đầu thi đấu bất ổn. Giờ họ kém đội đầu bảng Chelsea tới tám điểm sau 25 vòng đấu, trong khi đó ở đấu trường châu Âu, Man City vẫn cho thấy được sự vươn tầm, họ vẫn chỉ có được vị trí thứ hai ở vòng bảng. Rõ ràng, việc đối đầu với Monaco ở vòng 1/8 là một cuộc chiến đầy may rủi với Man City.

Đội bóng xứ công quốc khá giỏi trong việc ghi bàn ở mùa giải năm nay, họ có 76 bàn thắng sau 28 trận đấu. Falcao, tiền đạo chủ lực của đội bóng này đã vật vờ ở Premier League hai mùa giải vừa qua, anh chỉ có bốn bàn cho MU ở mùa giải 2014/15 và một bàn cho Chelsea ở mùa giải tiếp theo, nhưng Falcao đang có được 19 bàn thắng sau 25 trận đấu ở mùa giải năm nay, góp công lớn giúp đội bóng này đang đứng đầu bảng Ligue 1.

Việc phải thi đấu trên sân nhà trước khiến Man City buộc phải bung toàn bộ sức lực để “đánh xong sau một trận”. Tất nhiên, Monaco sẽ chơi phòng thủ phản công ở trận này, họ sẽ tổ chức phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công ghi bàn. Lối chơi này đã được Monaco thể hiện trước Arsenal mùa giải trước nữa và Tottenham ở mùa giải này và họ đều có những kết quả mỹ mãn với các chiến thắng. Cần phải nói thêm rằng, Monaco bây giờ còn xuất sắc hơn chính họ khi đối đầu với Arsenal hay Tottenham.

Nếu giành một kết quả không đủ tốt ở lượt đi, Man City sẽ đứng trước nguy cơ bị loại bởi Monaco được đá trận lượt về trên sân nhà. Guardila thừa nhận rằng đội bóng của ông có khả năng lâm vào khủng hoảng nếu như bị loại bởi Monaco, nhưng những tính toán của chiến lược gia người Tây Ban Nha trước trận cầu "sinh tử" này đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên.


Aguero dường như đang không hài lòng với Guardiola

Aguero dường như đang không hài lòng với Guardiola

Thời gian qua, Guardiola không tin dùng Aguero, thay vào đó ông dùng Garbiel Jesus, tân binh của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, Jesus mới dính chấn thương và giờ Aguero sẽ trở lại vị trí tiền đạo chủ lực của đội bóng này, ấy vậy nhưng trong trận đấu gặp Huddersfield ở vòng 5 FA vừa qua, Guardiola khiến Aguero phải đấu đủ 90 phút, thật tiếc anh lại thi đấu không ấn tượng. Việc phải cày ải trên sân theo kiểu “hành xác” như vậy khó khiến Aguero có cảm hứng thi đấu trước Monaco vào đêm nay, đó còn chưa kể sự mệt mỏi về thể xác.

Nói gì thì nói, Aguero vẫn đang là chân sút hàng đầu của thế giới, mùa giải năm nay anh đã có 18 bàn cho Man City, bao gồm ba bàn ở Champions League, ở Man City chẳng có ai thay thế được anh. Chính Guardiola cũng thừa nhận, Aguero thừa kinh nghiệm để thi đấu tại châu Âu. Vậy nên, việc dùng người của Guardiola ở cuối tuần qua thật sự khó hiểu.

Qua việc sử dụng Aguero cho thấy rõ Guardiola đang muốn giành toàn bộ sự kiểm soát quyền lực ở Man City. Từ đầu mùa cho tới bây giờ, chiến lược gia người Tây Ban Nha động chạm tới mọi cầu thủ quan trọng trước đây của đội bóng này, sẵn sàng đẩy đi những người ông không thuận mắt, hoặc đẩy lên băng ghế dự bị. Cuộc cách mạng của Guardiola giống như một canh bạc và những cuộc chiến kiểu như với Monaco vào đêm nay sẽ dần hé lộ kết quả về sự thành bại của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nếu Man City thất bại, Guardiola cũng sẽ thất bại và điều đó sẽ khiến chiếc ghế của ông lung lay.

Phù Sa