1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City gia tăng khoảng cách với Man Utd lên 17 điểm

Hạo Minh

(Dân trí) - Với chiến thắng 3-0 trên sân của Fulham ở vòng 29 Premier League, Man City đã có được điểm số 71 và đang hơn đội nhì bảng Man Utd 17 điểm…

Thông số trận đấu Man City thắng đậm Fulham

Sau thất bại 0-2 trước Man Utd vào cuối tuần trước, Man City nhanh chóng trở lại bằng hai chiến thắng liên tiếp để tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League. Đội bóng của HLV Pep Guardiola thắng 5-2 trước Southampton vào giữa tuần ở trận đấu sớm của vòng 33 và tiếp tục có được phong độ cao với chiến thắng 3-0 trên sân của Fulham trong trận đấu ở vòng 29 vào rạng sáng nay . 

Man City không quá vượt trội và ấn tượng về con số thống kê, nhưng họ đã khống chế được Fulham trong tầm kiểm soát. Man City cầm bóng 55% thời gian, tỷ lệ không cao so với mức thông thường của họ, tung ra có 8 lần dứt điểm và có tới 7 lần bóng đi trúng cầu môn. Cầm bóng không phải ít, song Fulham lại hoàn toàn vô hại, đội chủ nhà vỏn vẹn 3 lần dứt điểm, không một lần bóng đi trúng cầu môn đội khách.

Man City gia tăng khoảng cách với Man Utd lên 17 điểm - 1

Fuham (áo trắng) chỉ chơi kiên cường trước Man City trong hiệp một.

Sau khi Fulham chơi kiên cường bảo vệ được mành lưới trong hiệp một, đội chủ sân Caraven Cottage đã đánh mất tất cả chỉ trong 15 phút đầu hiệp hai. Trung vệ John Stones một lần nữa tỏa sáng để giúp Man City khai thông bế tắc, phút 47 Stones ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Tới phút 56, Jesus nhân đôi cách biệt cho Man City, hi vọng có điểm của Fulham bị dập tắt hoàn toàn sau khi Aguero có được quả sút 11 thành công ở phút 60. Khoảng cách ba bàn khiến Man City hài lòng trong khi là dấu chấm hết cho Fulham.

Man City gia tăng khoảng cách với Man Utd lên 17 điểm - 2

Các cầu thủ Man City ăn mừng sau khi Aguero ghi bàn.

Man City đã có được điểm số 68 sau 30 trận thi đấu, tạo khoảng cách 17 điểm so với Man Utd, nhưng cũng thi đấu hơn đối phương hai trận. Vào rạng sáng mai, Man Utd sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 29 Premier League, có lẽ Man Utd sẽ không còn quan tâm tới Man City bởi không có khả năng bắt kịp, họ cần giành chiến thắng để bảo vệ vị trí trong top 4.

Fulham vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, bằng điểm Brighton nhưng thua đối phương chỉ số phụ. Cuộc đua trụ hạng ngày càng khốc liệt hơn với các đội bóng.

Cũng vào đêm qua, Burnley đã thắng 2-1 trên sân Everton qua đó tạo khoảng cách với nhóm xuống hạng 7 điểm. Như vậy ngoài Sheffield Utd và West Brom đang hụt hơi trong cuộc đua trụ hạng, suất xuống hạng còn lại dường như là cuộc chiến giữa Fulham, Brighton (26 điểm) và Newcastle (28 điểm)

Chấm điểm cầu thủ Man City trong chiến thắng Fulham

Đội hình thi đấu

Fulham (4-3-1-2): Areola; Tete, Andersen, Tosin, Aina; Anguissa, Reed, Loftus-Cheek (Mitrovic 63'), Lemina (Onomah 73'); Cavaleiro (Robinson 78'), Lookman.
Manchester City (3-4-1-2): Ederson; Stones, Dias (Garcia 75), Laporte; Cancelo, Rodri, Bernardo Silva (Fernandinho 67), Mendy, Torres; Jesus, Aguero.

Man City gia tăng khoảng cách với Man Utd lên 17 điểm - 3

HLV Pep Guardiola chê bai thậm tệ sân nhà Etihad

Phát biểu trước trận đấu với Fulham, HLV Pep Guardiola của Man City đã chê bai mặt cỏ của sân Craven Cottage, tiện thể chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng chê luôn mặt cỏ của... sân nhà Etihad.

Man City sẽ làm khách trên sân Fulham (3h00, 14/03) ở vòng 29 Premier League. Chia sẻ về trận đấu, huấn luyện viên Guardiola tỏ ra không hài lòng về mặt sân cỏ tại Craven Cottage. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tay Ban Nha cũng cho biết ông không hài lòng với mặt sân cỏ ở sân nhà Etihad.

Sân Etihad được bảo trì vào tháng 4/2020, nhưng kế hoạch đại tu lớn đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong khi có nhiều hy vọng kế hoạch này sẽ được hồi sinh trong thời gian gần đây, các nhân viên mặt sân Etihad có thể làm lại mặt sân do Man City phải thi đấu trên sân khách.

Man City gia tăng khoảng cách với Man Utd lên 17 điểm - 4

Pep Guardiola chỉ đọc học trò thi đấu ở Etihad (27/2) trong trận đấu với West Ham.

"Các nhân viên mặt sân đang làm việc rất tích cực, chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp nhưng mặt cỏ không tốt", Guardiola nói. "Kể từ ngày đầu tiên khi tôi đến đây, chúng tôi có thể làm tốt hơn. Thời tiết khắc nghiệt nhưng tôi không phải là người giữ màu xanh lá cỏ. Các nhân viên của sân làm điều đó và câu lạc bộ cũng nói cho tôi lý do".

"Chúng tôi chấp nhận vì tôi không thể tranh cãi với họ, tôi không phải là người chăm sóc sân. Tôi không nói cụ thể về bất cứ điều gì vì tôi không phải là chuyên gia. Nhưng thực tế là mặt cỏ không tốt. Mọi người đều biết điều đó. Chúng tôi cố gắng mỗi mùa để tìm ra giải pháp khi biết rằng thời tiết sẽ thay đổi, khi mặt trời xuất hiện ít hơn ở trong ngày. Chúng tôi phải tìm giải pháp càng nhiều càng tốt, từ tháng 10 đến tháng 3, cỏ có thể tốt hơn. Chúng tôi cần mặt sân tốt để tránh chấn thương, vì một thứ bóng đá tốt hơn, vì nhiều lý do. Tôi khá chắc rằng câu lạc bộ sẽ làm hết sức để cố gắng tìm ra giải pháp như mọi khi".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Tôi biết điều kiện thời tiết ở Anh rất khắc nghiệt, nhưng có những sân vận động có cỏ tốt. Chúng tôi đã chơi ở Emirates, ở Anfield, thậm chí ở Old Trafford và mặt cỏ cũng tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi đã ở Budapest (Puskas Arena) cho một trận đấu tại Champions League và mặt cỏ thật tuyệt vời, giống như một tấm thảm, vì vậy nó thật tuyệt vời. Mặt cỏ của chúng tôi vẫn chưa tốt và chúng tôi cần điều đó".

Fulham tiếp đón đội dẫn đầu giải đấu với hy vọng có thể giành thêm điểm để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng. Đội bóng của Scott Parker bằng điểm với Brighton, nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

"Tôi ấn tượng với Fulham, tốc độ của họ, cách tổ chức của họ. Sân vận động của họ khó khăn, mặt cỏ không tốt cũng như của chúng tôi, vì vậy họ là một đối thủ thực sự khó khăn", Guardiola nói.

Fulham - Man City: Thời cơ vàng cho đội đầu bảng