1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City "dâng" cúp Premier League Asia Trophy cho Wolves

(Dân trí) - Trước một Wolves thi đấu đầy quyết liệt, Man City đã không thể giành chiến thắng trong 90 phút và phải chấp nhận thi đấu luân lưu. Trên chấm 11m, Wolves giành kết quả 3-2 qua đó giành phần thắng và vô địch Premier League Asia Trophy.

Man City "dâng" cúp Premier League Asia Trophy cho Wolves

Man City gây chút thất vọng khi không thể vô địch Premier League Asia Trophy bất chấp Guardiola sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở giải đấu này, nhà đương kim vô địch Premier League cũng thiếu vắng đi hai tiền đạo quan trọng là Aguero và Jesus. Và họ đã thua Wolves trên chấm luân lưu khi có tới ba cầu thủ sút hỏng.

Man City dâng cúp Premier League Asia Trophy cho Wolves - 1

Man City (áo xanh - hồng) chơi không hiệu quả trước Wovles

Khó có thể biện minh lí do thất bại là Man City không có đội hình mạnh nhất, bởi Guaridola cũng tung ra sân đội hình rất mạnh khi thi đấu với Wolves. 8/11 vị trí ra sân, một vị trí thuộc tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB là Rodri và chỉ có hai cầu thủ trẻ.

Guardiola cũng tung ra tới 9 sự thay đổi người, tuy nhiên Man City chỉ có được 12 lần dứt điểm về cầu môn đối phương cho 66% thời gian cầm bóng. Đó là con số khá thất so với phong độ thường có của Man City trước một đội bóng tại Premier League.

Man City còn bỏ lỡ một quả phạt đền khi Sterling sút hỏng 11m ở phút 21. Đây cũng có thể xem là cơ hội ngon ăn nhất để ghi bàn cho các học trò của Guardiola trong thời gian thi đấu chính thức, ngoài cơ hội nói trên họ rất hiếm khi khiến khung thành của Woles đối mặt với sóng gió. 

Wolves chỉ có được năm pha dứt điểm và một lần bóng trúng khung thành của Bravo. Tuy nhiên, “Bày cáo” lại khá may mắn khi thi đấu trên chấm 11m. Trong năm cầu thủ của Wolves thực hiện sút 11m, có ba cầu thủ thực hiện thành công và họ có được chiến thắng. Chiếc cúp Premier League Asia Trophy là phần thưởng bất ngờ song cũng rất xứng đáng cho Wolves.

Man City dâng cúp Premier League Asia Trophy cho Wolves - 2

HLV Nuno Espirito Santo (trái) và các cầu thủ Wolves

Dù với một đội hình không phải mạnh nhất, nhưng Man City vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trước Wovles, nhưng họ tấn công không sắc. Phút 20, trọng tài cho rằng Sane bị Traore kéo ngã trong vòng cấm địa nên cho Man City hưởng phạt đền. Sterling được chọn sút phạt, nhưng cú cứa lòng đưa bóng đi ra khá xa khung thành.

Tới phút 31, Traore ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài lại không cho Wolves hưởng phạt đền. Pha quay chậm cho thấy rõ ràng cầu thủ chạy cánh của Wolves bị kéo ngã trong vòng cấm địa của Man City và đáng ra cần phải có một quả phạt đền.

Sau đó lối chơi tấn công nhạt nhòa của Man City, sự phản kháng không gây nhiều nguy hiểm của Wolves khiến hai bên giữ nguyên tỉ số cho tới hết thời gian thi đấu chính thức. Ở loạt sút luân lưu, Coady và Kinman bên phái Wolves sút hỏng, trong khi bên phía Man City, Gundogan, David Silva và Nmecha sút hỏng, do đó Wolves giành chiến thắng.

Ở trận đấu tranh hạng ba, Newcaslte đã giành chiến thắng 1-0 trước West Ham để giành vị trị thứ ba của Premier League Asia Trophy. West Ham đã tiếp tục gây thất vọng khi để thua hai trận liên tiếp ở giải đấu tại Trung Quốc.