1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 7 điểm/4 trận: Mua nhiều mà vẫn thiếu

(Dân trí) - Man City là đội chi tiền nhiều thứ nhì tại Premier League ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, với 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng này vẫn còn rất nhiều bất ổn và dường như dù đã mua nhiều nhưng Man City vẫn đang thiếu một "trái tim"

Nếu xét về việc chi tiền tăng cường nhân sự cho đội hình ở mùa Hè vừa qua, Man City sẽ khiến nhiều đối thủ của họ phải kính nể khi chi ra cả trăm triệu bảng để mua sắm. Tuy nhiên, tiền bạc đang không đi liền với thành tích, 4 trận đã qua của Man City tại Premier League, đội bóng này chưa thể hiện được “tầm” của một đội bóng lớn, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như kỳ vọng.

 
Man City chưa tạo được sức mạnh như kỳ vọng
Man City chưa tạo được sức mạnh như kỳ vọng
 

Tính đến nay, Man City mới chỉ có được 7 điểm sau 4 trận, họ thắng được Hull và Newcastle trên sân nhà, đây là các đội bóng thuộc hàng yếu của Premier league nên các chiến thắng của đội chủ sân Etihad chẳng có gì đáng để vỗ ngực tự hào. Ngoài hai trận đấu này, Man City đã thua trên sân của Cardiff City, một tân binh của giải Ngoại hạng năm nay, và họ cũng đã hòa đầy may mắn trên sân của Stoke City ở cuối tuần qua.

 

Nếu nhìn vào màn trình diễn của Man City tại đấu trường trong nước, người hâm mộ đội bóng này không khỏi thất vọng. Những đối thủ đã qua của đội bóng này đều thuộc nhóm các đội nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng, vậy nhưng thầy trò Pellegrini lại thể hiện một bộ mặt rất phập phù. Tuy nhiên, điểm số chưa phải vấn đề khiến người hâm mộ Man City cảm thấy lo lắng nhất.

 

Ở một giải đấu khốc liệt và dài hơi như tại Premeir League, những trận đấu khởi đầu mùa rất quan trọng, các đội bóng lớn cần có một sự khởi đầu thuận lợi để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn sau này. Nhưng sau khởi đầu ì ạch vừa qua, rõ ràng Man City sẽ phải thay đổi rất mạnh mẽ trong thời gian tới mới hy vọng sẽ trở lại vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, như cách mà giới chuyên môn đặt cho họ trước mùa giải.

 
Pellegrini cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với bóng đá Anh
Pellegrini cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với bóng đá Anh
 

Lý giải về phong độ của Man City có thể viện dẫn tới việc việc Pellegrini mới gia nhập Premier League, nên có thể ông cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với môi trường bóng đá mới. Tất nhiên, khả năng vị chiến lược gia người Chile gặt hái thành công ở mùa giải năm nay cũng còn để ngỏ, nhưng ngay cả khi ông thật sự hiểu đội bóng thì khả năng để Man City trở thành một đối thủ đáng gờm cho MU hay Chelsea cũng sẽ vẫn bị nghi ngờ.

 

Nguyên nhân chính của chuỗi trận thất vọng vừa qua nằm ở đội hình Man City. Mùa Hè năm nay, đội bóng này mua bán rầm rộ, nhưng dường như việc mua sắm lại không có sự chọn lọn. Balotelli và Tevez ra đi, Man City đã bù đắp bằng Negredo và Jovetic, Navas là sự bổ sung tốt cho cánh phải, Fernandinho có thể chất thép tăng cường cho tuyến giữa. Tất cả đều có vẻ hợp lý tuy nhiên, với những gì Man City đã có và đang thiếu thì sự bổ sung này chưa hợp lý.

 

Đầu tiên là hàng thủ, ngoài Kompany thì Man City đã không thể kiếm ra một trung vệ vững chắc, Nastasic còn quá non kinh nghiệm, Lescott chỉ là cái bóng của thời kỳ đỉnh cao. Pellegrini rất chậm và mãi đến ngày cuối cùng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa mới vội vã chiêu mộ Demichelis với 4.2 triệu bảng. Một vụ chuyển nhượng gây sốc bởi trung vệ này mới chuyển tới Atletico Madrid vào hồi tháng 7 vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do.

 

Nhưng chưa đá trận nào, cậu học trò cũ của Pellegrini đã lăn đùng ra chấn thương, cho dù không chấn thương thì mẫu hậu vệ vụng về, già nua như cầu thủ người Argentina thì cũng bị đánh giá khó có thể thích nghi với bóng đá Anh. Với những cầu thủ như Demichelis chỉ xứng đáng có một vị trí dự bị trước mỗi trận đấu.

 
Gánh nặng kiến tạo đang đè nặng lên vai Silva
Gánh nặng kiến tạo đang đè nặng lên vai Silva
 

Kế đến việc chọn nhân sự  cho tuyến công của Man City cũng rất bất cập. Cả hai tiền vệ trung tâm là Fernandinho và Yaya Toure đều thuộc mẫu tiền vệ đa năng, hỗ trợ tấn công tốt, phòng thủ tốt, nhưng chắc chắn không thể kỳ vọng ở họ vào khả năng kiến tạo. Ít nhất Man City sẽ phải có 1 tiền đạo mỗi khi ra sân (nhiều là 2), như vậy một trong ba vị trí phía sau tiền đạo cắm sẽ là cầu thủ kiến tạo cho đội.

 

Nhưng dù là bị đẩy ra cánh (khi đá với 2 tiền đạo), hoặc ở giữa thì Man City cũng đang rất yếu, nguyên nhân đến từ việc họ đang rất thiếu “cầu thủ số 10”. Mặc dù mua sắm mạnh tay, nhưng điều ngạc nhiên là gánh nặng kiến tạo của Man City vẫn bị đẩy lên vai duy nhất của chàng trai nhỏ bé David Silva. Không phủ nhận tiền vệ người TBN đã chơi hay trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng một mình anh là không đủ với một đội bóng tham dự nhiều giải đấu như Man City.

 

Những trận đấu Man City thiếu Silva từ đầu giải này cho thấy thi đấu đá rất mong manh và khi phải đối đầu với những đội có hàng thủ chơi máu lửa, không ngại va chạm và áp sát (như Stoke, Carfiff), Man City sẽ lâm vào cảnh bế tắc và có khả năng bị lấn át. Đây chính là căn nguyên khiến hàng công của Man City không thể thăng hoa dù rằng họ sở hữu các chân sút đều đã khẳng định được tên tuổi, cộng thêm một hàng thủ mong manh đã khiến đội bóng này không giành kết quả tốt.

 

Không khó để nhận ra vấn đề Man City đang phải đối đầu, nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề này, Man City chẳng còn cách nào khác là phải chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trước mắt Pellegrini vẫn phải thử nghiệm một số phương án vá víu khác và điều đó chẳng có gì đảm bảo được thành công. Trong trường hợp xấu nhất là sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi cuộc đua tại Premier League mùa này thì đó sẽ không chỉ là thất bại của riêng Pellegrini mà còn là thất bại của cả BLĐ Man City.

 

Phù Sa