1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Malaysia tiếc vì không đối đầu HLV Park Hang Seo tại giải U23 châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - U23 Malaysia nằm chung bảng với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại VCK giải châu Á sắp diễn ra. Truyền thông nước này lấy làm tiếc vì cả hai HLV Park Hang Seo và Mano Polking đều không dự giải.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "Để tập trung cho đội tuyển quốc gia, HLV Mano Polking rời đội U23 Thái Lan".

"Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng tuyên bố thôi không dẫn dắt đội U23 Việt Nam sau SEA Games 31, để chuyên tâm cho việc nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Malaysia tiếc vì không đối đầu HLV Park Hang Seo tại giải U23 châu Á - 1

HLV Park Hang Seo không dự VCK giải U23 châu Á cùng đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Tại SEA Games vừa qua, một trong những màn đối đầu được quan tâm nhiều nhất chính là màn đối đầu giữa hai HLV Park Hang Seo bên phía U23 Việt Nam và HLV Mano Polking của U23 Thái Lan. Tiếc rằng cả hai sẽ không tiếp tục chạm mặt nhau vào tháng 6 tới đây ở Uzbekistan, ở giải U23 châu Á. 

Trang Vocket FC nhắc lại nguyên nhân HLV Mano Polking được gấp rút điền tên vào danh sách đội U23 Thái Lan tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa rồi.

Báo này chia sẻ: "Thành công của đội tuyển Thái Lan trong việc dành ngôi vô địch AFF Cup hồi đầu năm nay dưới thời HLV Mano Polking thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam (tức "Madame Pang") vì lý do đó giao đội U23 Thái Lan cho ông Polking, tham dự SEA Games".

"Vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil này được nhắm đến để hy vọng giúp Thái Lan giành lại HCV bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau lần gần nhất Thái Lan làm được điều này hồi năm 2017 ở Kuala Lumpur (Malaysia)" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Malaysia tiếc vì không đối đầu HLV Park Hang Seo tại giải U23 châu Á - 2

HLV Mano Polking cũng không dự giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân) .

Nhưng rồi điều mong mỏi của Madame Pang, của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, cũng như của bản thân HLV Mano Polking bất thành, vì lần này HLV Park Hang Seo là người giành chiến thắng.

Trang Vocket FC bình luận: "Tuy nhiên, mong muốn lần này của bóng đá Thái Lan không thành hiện thực, do U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã xuất sắc bảo vệ được tấm HCV nội dung bóng đá nam".

"Thái Lan và Việt Nam sẽ nằm ở bảng C giải U23 châu Á, diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1/6 tới đây. Trong bảng đấu này còn có Hàn Quốc và một đội bóng nữa của Đông Nam Á là Malaysia" - Vocket FC nhấn mạnh.

Về phía truyền thông Thái Lan, chính họ cũng cho biết vẫn còn cảm giác tái tê sau thất bại của HLV Mano Polking trước HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thai Rath viết: "Trận chung kết SEA Games không thể nào quên, HLV Mano Polking giờ nhắm đến 3 nhiệm vụ khác ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trong 2 trận giao hữu của Thái Lan sắp tới đây".

"HLV Mano Polking vẫn còn nỗi thất vọng sau trận chung kết nội dung bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á, ông ấy vừa trở về từ Việt Nam sau SEA Games. Hiện tại, HLV Polking dành tâm trí chuẩn bị cho các trận giao hữu của đội tuyển Thái Lan gặp Turkmenistan ngày 27/5 và gặp Bahrain ngày 31/5" - Thai Rath viết thêm.

Malaysia tiếc vì không đối đầu HLV Park Hang Seo tại giải U23 châu Á - 3
Theo www.vocketfc.com