1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia là đội bóng vừa dày dạn kinh nghiệm, vừa dồi dào sức trẻ

(Dân trí) - Thành phần 23 cầu thủ mà đội tuyển Malaysia mang sang Việt Nam lần này, chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại World Cup, ngoài những gương mặt kỳ cựu, còn có cả những tài năng trẻ, trong độ tuổi dự SEA Games. Đặc biệt, dù còn trẻ, nhưng họ đã là trụ cột của đội bóng xứ Mã.

Đội tuyển Malaysia là sự hoà trộn giữa kinh nghiệm cộng với sức trẻ. 2 cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội bóng xứ Mã là thủ môn Farizal Marlias và tiền đạo Idlan Talaha (cùng 33 tuổi).

Những cầu thủ này đều hiện vẫn là trụ cột của đội bóng trong tay HLV Tan Cheng Hoe ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Một gương mặt kỳ cựu khác là trung vệ Aidil Zafuan (32 tuổi), người vừa được HLV Tan Cheng Hoe gọi trở lại đội tuyển, với mục đích muốn anh dìu dắt các cầu thủ trẻ của Malaysia, đối đầu với hàng tấn công khá mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Malaysia là đội bóng vừa dày dạn kinh nghiệm, vừa dồi dào sức trẻ - 1
Malaysia là đội có sự hoà trộn rất tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Nhưng các cựu binh trên vẫn chưa phải là những cái tên thuộc vào hàng đáng chú ý nhất của đội tuyển Malaysia vào lúc này. Với tham vọng vừa thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, vừa chuẩn bị lực lượng, hướng đến mục tiêu giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games, Malaysia mang đến Việt Nam 6 gương mặt đủ tuổi dự Đông Nam Á vận hội vào cuối năm nay.

Điểm đáng chú ý khác là dù còn trẻ, các cầu thủ này đã nhanh chóng khẳng định được vai trò đối với bóng đá Malaysia, đồng thời sớm trở thành trụ cột của đội bóng xứ Mã, giống như vai trò của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu ở đội tuyển Việt Nam.

Nhóm cầu thủ này nổi bật nhất là tiền vệ tấn công Safawi Rasid, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, và được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu kỹ thuật nhất Malaysia hiện nay.

Có Safawi Rasid trong đội hình Malaysia, đội tuyển Việt Nam cần hạn chế những pha phạm lỗi gần với khu vực 16m50 của đội nhà.

Đoàn Văn Hậu chính là người thường xuyên đối đầu với Safawi Rasid ở AFF Cup 2018, và Đoàn Văn Hậu cũng từng hiểu như thế nào là việc mạo hiểm phạm lỗi gần với khu vực 16m50 của đội nhà, để rồi bị trừng phạt: Từ pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu ở trận chung kết lượt đi AFF Cup năm ngoái, Safawi Rasid đá phạt ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm như đã nêu ở trên.

5 cầu thủ còn lại trong lứa tuổi trẻ, có thể dự SEA Games hiện có trong đội hình đội tuyển Malaysia đến Việt Nam gồm hậu vệ Syahmi Safari, trung vệ Dominic Tan, tiền vệ Syamer Kutty Abba, cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid, và tiền vệ Danial bin Norhisham.

Akhyar Rashid vừa ghi bàn cho Malaysia ở trận giao hữu với Sri Lanka trước khi sang Việt Nam, trong khi Dominic Tan và Syamer Kutty Abba là những sự bổ sung rất giá trị cho hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Mã.

Dominic Tan đá ở vị trí trung vệ, có thể hình cao lớn (1m83), có thể hợp cùng Shahrul Saad tạo thành bức tường sừng sững trước mặt thủ môn Farizal Marlias.

Còn Syamer Kutty Abba (cao 1m85) như hòn đá tảng án ngữ ngay trước hàng hậu vệ của Malaysia, làm nhiệm vụ thu hồi bóng và càn quét khu trung tuyến ở các trận đấu mà đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe tham gia.

Và không thể không nhắc đến chuyện nhóm 6 cầu thủ trong độ tuổi U22 này sau cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, sẽ tiếp tục trở thành đối thủ đáng gờm của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung tại SEA Games vào cuối năm nay!

Kim Điền

Malaysia là đội bóng vừa dày dạn kinh nghiệm, vừa dồi dào sức trẻ - 2