1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Madame Pang bày tỏ tham vọng đưa Thái Lan đến với World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madame Pang) tuyên bố đội bóng đất Chùa Vàng sẵn sàng cho vòng loại giải thế giới và giải vô địch bóng đá châu Á.

Chiến dịch hướng đến vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2024 của Thái Lan sẽ bắt đầu bằng 2 trận giao hữu quốc tế, gặp Syria vào ngày 26/3 và gặp UAE ngày 29/3, trong khuôn khổ những ngày FIFA Day (ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển quốc gia thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế).

Madame Pang lên tiếng: "Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình. Tuy đây chỉ là 2 trận đấu giao hữu, nhưng các trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến điểm số của Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA".

Madame Pang bày tỏ tham vọng đưa Thái Lan đến với World Cup - 1

Madame Pang tuyên bố đội tuyển Thái Lan nhắm đến chiến dịch vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2024 (Ảnh: Matichon).

"Quan trọng hơn nữa, các trận giao hữu với Syria và UAE sẽ là màn khởi động của đội tuyển Thái Lan cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 diễn ra cuối năm nay và Asian Cup vào đầu năm sau" - vị nữ tỷ phú đang là trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý ở chỗ, Thái Lan toàn chọn các đối thủ có trình độ cao để thi đấu giao hữu trong các dịp FIFA Day, với mong muốn nâng cao đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của chính mình, mục tiêu hướng ra châu Á và thế giới của bóng đá Thái Lan.

Sau dịp FIFA Day vào tháng 3, Thái Lan dự kiến sẽ tham dự cúp bóng đá Trung Á và Trung Đông, diễn ra vào tháng 6, với sự góp mặt của một số đội bóng có trình độ cao gồm Nga, Iran và Uzbekistan.

Madame Pang bày tỏ tham vọng đưa Thái Lan đến với World Cup - 2

Chanathip Songkrasin trở lại đội bóng đất Chùa Vàng ở 2 trận giao hữu với Syria và UAE (Ảnh: Matichon).

Về ý nghĩa của các trận giao hữu với các đối thủ mạnh, Madame Pang nói thêm: "Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa các trận giao hữu, cả về mặt thử nghiệm cầu thủ lẫn sự chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Tôi tin tưởng người hâm mộ bóng đá Thái Lan sẽ ủng hộ chúng tôi".

"Thời gian qua, HLV Mano Polking thường xuyên theo dõi các trận đấu tại Thai-League, nên danh sách 25 cầu thủ Thái Lan được gọi lần này, theo tôi, đó là những người sẵn sàng nhất cho đội tuyển" - Madame Pang khẳng định.

Theo danh sách 25 cầu thủ Thái Lan vừa được gọi cho 2 trận giao hữu với Syria và UAE, chỉ có 9 gương mặt còn sót lại từ AFF Cup 2022. Tuy nhiên, những cầu thủ quan trọng nhất vẫn hiện diện, gồm Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman, Ekanit Panya, Thitiphan Puangchan, Suphanat Mueanta, có bổ sung thêm 2 gương mặt rất nổi tiếng đang thi đấu tại nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat (đều trở về từ Nhật Bản).

Cũng liên quan đến mục tiêu World Cup 2026, Thái Lan đã đặt vấn đề mời HLV của CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Kiatisuk Senamuang, về làm Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Danh sách 25 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho những ngày FIFA Day

Thủ môn (3): Somporn Yot (Port Authority) Patiwat Khammai (Muangthong) Kamphon Pathomrakul (Ratchaburi)

Hậu vệ (8): Elias Dolah, Supanan Burirat (Port Authority), Manuel Tom Beer, Peerapat Notechaiya (True Bangkok), Kritsada Kaman (Chonburi), Jakpan Praisuwan (BG Pathum), Theerathon Bunmathan (Buriram United), Nicholas Mickelson (OB Odense - Đan Mạch)

Tiền vệ (11): Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale - Nhật Bản), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo - Nhật Bản), Worachit Kanitsribampen, Pathomphon Charoenrattanapirom (Port Authority), Peered Nay Chamrasamee (Buriram United), Thitiphan Puangchan, Decade Limwansathien (True Bangkok), Weerathep Pomphan, Picha Utra, Ekanit Panya (Muangthong), Chanukul Karin (Police Tero).

Tiền đạo (3): Supachai Jaided, Suphanat Mueanta (Buriram United), Poramet Artwilai (Muang Thong)