1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lương Xuân Trường và nỗi ám ảnh trong những lần xuất ngoại

(Dân trí) - 2 lần xuất ngoại, 3 lần thi đấu cho các đội bóng nước ngoài, Xuân Trường đều không thi đấu thành công, thậm chí là có phần lãng phí thời gian bởi hầu như phải ngồi dự bị nơi đất người.

Gần 3 năm chơi bóng ở các đội bóng lớn nhưng không thu lại được gì nhiều, chính Xuân Trường cũng phải thừa nhận “không đâu tốt bằng Việt Nam”.

Cũng như Công Phượng chia tay Incheon, cuối cùng thì cuộc phiêu lưu của Xuân Trường ở Thái Lan đã kết thúc. Khác hẳn với ngày tới Buriram được ra mắt rình rang cùng rất nhiều sự kỳ vọng, thì ngày về Xuân Trường lại lặng lẽ. Thậm chí nhiều CĐV Việt Nam chỉ biết tiền vệ HA Gia Lai chia tay Buriram khi thấy anh ở sân bay.

Lương Xuân Trường và nỗi ám ảnh trong những lần xuất ngoại - 1

Buriram là đội bóng nước ngoài thứ ba Xuân Trường thi đấu

Trước đó, Xuân Trường đã có 4 tháng chơi bóng ở Thai-League, với đóng góp không nhiều. Tiền vệ Việt Nam ghi được 1 bàn thắng đẹp mắt và một pha kiến tạo.

Những dấu ấn đó không đủ để đảm bảo về tương lai lâu dài của Xuân Trường tại Buriram, và việc hai bên nói lời chia tay là hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Cái cách mà Xuân Trường chia tay Buriram thực sự khiến nhiều người bị sốc. Vẫn biết Xuân Trường không còn nằm trong kế hoạch sử dụng đội đương kim vô địch Thai-League, nhưng hành động xoá gần như mọi hình ảnh của tiền vệ người Việt Nam của Buriram thực sự không đẹp.

Buriram có thể không hài lòng với phong độ của Xuân Trường, nhưng tiền vệ đội bóng phố Núi cũng đã cố gắng hoà nhập với các đồng đội, đội bóng và cả người dân Buriram.

Ngay sau khi về nước, Xuân Trường đã được CLB HA Gia Lai đăng ký tham dự lượt về V-League 2019. Anh sẽ tái hợp với những đồng đội như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…, và rõ ràng đội bóng phố Núi sẽ trở nên đáng xem hơn ở chặng còn lại của V-League.

Về phần mình, Xuân Trường lần đầu tiên có những chia sẻ sau khi chia tay Buriram, anh nói: “Đó là khoảng thời gian quý giá với tôi, khi trong đội hình Buriram United có nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi muốn ra sân nhiều hơn nữa, và điều đó có nghĩa tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Xuân Trường cho biết sau 4 tháng phong độ hiện tại của anh cũng đã tốt dần lên, cả về mặt thể lực lẫn cảm giác bóng. Dù vậy, tiền vệ người Tuyên Quang khẳng định anh càng phải cố gắng rất nhiều vì những người thi đấu cùng vị trí đều có phong độ cao.

Nhưng điều đọng lại với Xuân Trường, có lẽ là nỗi ám ảnh xuất ngoại. Tiền vệ quê Tuyên Quang mất quá nhiều thời gian để “du học” ở nước ngoài mà không thu được gì nhiều về chuyên môn.

Nói về hai chuyến xuất ngoại không thành công, Xuân Trường cho biết ở Hàn Quốc hay Thái Lan đều khó khăn cả, các cầu thủ đã giúp anh rất nhiều nhưng dù thế nào thì chơi bên cạnh các đồng đội ở Việt Nam vẫn là tốt nhất.

Thừa nhận của Xuân Trường cũng chính là nỗi đau của bầu Đức và HA Gia Lai. Nhưng liệu sau những thất bại trên, những ngôi sao như Xuân Trường, Công Phượng vẫn được đưa ra nước ngoài để tìm cơ hội phát triển?.

Trước mắt, Xuân Trường sẽ phải sớm quên đi những kỷ niệm không vui khi thi đấu ở Thái Lan, bởi ngày 7/7 tới lượt về V-League sẽ trở lại, và tiền vệ này gần như chắc chắn được đá chính trong màu áo HA Gia Lai.

Hoàng Quốc