Lumedi-V đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mới đây, Công ty Cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường vừa công bố đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội trong thời điểm đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự do sự tác động của bệnh dịch Covid-19.

Nhằm giúp cho các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội tăng cường sức khỏe cho hệ hô hấp, hỗ trợ các cầu thủ giảm các triệu chứng do viêm phổi, viêm phế quản bởi dịch bệnh, Công ty Cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường đã trao tặng hàng trăm hộp sản phẩm Lumedi-V tới tay các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của CLB Bóng đá Hà Nội.

Lumedi-V đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh - 1
Ông Đoàn Hiếu Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường gặp gỡ các cầu thủ và HLV của Hà Nội FC.

Bước vào mùa giải 2022, CLB bóng đá Hà Nội đặt mục tiêu giành chức vô địch V.League và hướng đến giải AFC Champions League (các câu lạc bộ châu Á mạnh nhất). Trong những năm qua, đội bóng Thủ đô luôn là một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam. Ở đội bóng tập hợp những cầu thủ nhiệt huyết, luôn cạnh tranh thiện chí và cùng nhau hướng đến mục tiêu vô địch. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ luôn là mục tiêu hàng đầu được hướng đến.

Kể từ tháng 2/2022, Ngũ Phúc Đường đã khởi động Hành trình "Vì sức khỏe của các VĐV Thể thao Việt Nam" và CLB Bóng đá Hà Nội là điểm đến đầu tiên của chương trình này. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Lumedi-V Ngũ Phúc Đường được đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội, mang đến những giải pháp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, góp phần giữ vững phong độ và sức khỏe của các cầu thủ.

Lumedi-V đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh - 2
Ông Đoàn Hiếu Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường trao tặng Lumedi-V cho CLB Bóng đá Hà Nội.

Lumedi-V là một sản phẩm tâm huyết của Ngũ Phúc Đường, kết hợp gần 20 dược liệu quý của Việt Nam, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP. Sản phẩm đã công bố với Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, được chỉ định công dụng: hỗ trợ thanh phế, giảm ho khan, ho đờm; hỗ trợ giảm triệu chứng do viêm phế quản, viêm phổi; hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp.

Lumedi-V đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh - 3
Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lumedi-V tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Chia sẻ về hoạt động trao tặng sản phẩm Lumedi-V, đại diện Ngũ Phúc Đường, ông Đoàn Hiếu Minh - Chủ tịch HĐQT Ngũ Phúc Đường cho biết: "Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ phần nào những khó khăn về sức khỏe mà dịch bệnh mang lại với các vận động viên. Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp nhỏ bé của chúng tôi sẽ giúp cho các cầu thủ luôn giữ vững được tinh thần và sức khỏe, có một phong độ và thể trạng tốt nhất để chiến thắng mọi trận đấu. Được đồng hành cùng CLB bóng đá Hà Nội là niềm tự hào của Ngũ Phúc Đường."

Lumedi-V đồng hành cùng CLB Bóng đá Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh - 4
Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết - Chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2020 đón nhận Lumedi-V từ ông Đoàn Hiếu Minh.

Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết - Chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2020, cầu thủ thuộc biên chế CLB Bóng đá Hà Nội chia sẻ: "Trong thời điểm mà các CLB bóng đá đang gặp phải khó khăn về nhân lực do dịch bệnh Covid-19, việc Lumedi-V của Ngũ Phúc Đường được trao tặng cho CLB bóng đá Hà Nội là một tin vui đối với chúng tôi. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn Ngũ Phúc Đường đã trao tặng sản phẩm Lumedi-V, giúp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đường hô hấp cho các cầu thủ trong thời điểm dịch bệnh này và có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến các trận đấu sắp tới."

Trong suốt thời gian qua, kể từ khi dịch bệnh trở lại Việt Nam trong năm 2021, hàng ngàn hộp Lumedi-V đã được trao tặng và đón nhận bởi đội ngũ thuộc các tuyến đầu chống dịch, các tập đoàn doanh nghiệp lớn có nhu cầu tăng cường sức khỏe đường hô hấp cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Trong đó có thể kể đến như: Sở Y tế tỉnh Nam Định, nhân viên khoa cách ly khu vực Sài Gòn, Khoa Lây Bệnh viện Thanh Nhàn, Quân Y Sài Gòn Tổ 2, Bác sĩ Quân Y Khu vực phía Nam, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện dã chiến Thủ Đức, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, … Hi vọng rằng những đóng góp của Ngũ Phúc Đường và Lumedi-V sẽ mang đến những giá trị nhất định cho tất cả mọi người trong xã hội.