1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luis Figo quyết định từ giã sân cỏ

(Dân trí) - Ngay sau khi Inter Milan chính thức giành chức vô địch Serie A mùa này, ngôi sao tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thông báo quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ đầy vinh quang của mình…

Sau thất bại 1-2 của Milan trước Udinese tối qua (16/5), Inter đã chính thức đăng quang Scudetto mùa này mà không cần phải quan tâm tới kết quả trận đấu với Siena tối nay bởi Nerazzurri đã hơn “người hàng xóm” tới 7 điểm trong khi Serie A chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc.

 

Phấn khích với ngôi vô địch của đội nhà nhưng các tifosi của Inter không khỏi cảm thấy bùi ngùi khi nghe tin Luis Figo thông báo quyết định chấm dứt sự nghiệp của mình ở tuổi 36.
 
 
Luis Figo quyết định từ giã sân cỏ - 1

Figo kết thúc sự nghiệp đầy vinh quang bằng chức vô địch Serie A với Inter


“Đây là lần đầu tiên tôi được đón chức vô địch mà không phải thi đấu”, Figo phát biểu trên tờ A Bola. “Thật tuyệt vời khi kết thúc sự nghiệp bằng một chiếc cúp vô địch. Tôi không thể mong chờ điều gì tốt đẹp hơn thế”.

 

“Các bạn biết rằng giành Scudetto luôn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi bạn phải cạnh tranh với những đối thủ lớn như Juventus, Milan hay Roma… Serie A là một trong những giải đấu khắc nghiệt hàng đầu thế giới nên giành chức vô địch ở đây luôn là một điều gì đó thật đặc biệt với tôi”, cựu tiền vệ Barcelona và Real Madrid tâm sự.

 

Lẽ ra, Figo đã có ý định treo giày từ cuối mùa giải năm ngoái nhưng sau khi Jose Mourinho về thay thế Roberto Mancini, tiền vệ này đã suy nghĩ lại và tiếp tục gắn bó với đội bóng áo sọc Xanh - Đen thành Milan thêm một năm nữa. Dù cũng “để ngỏ” khả năng hoãn lại quyết định giã từ sự nghiệp để chơi bóng cho một giải bóng đá ngoài châu Âu, có thể mà MLS (Mỹ) nhưng Figo cho biết anh chưa hoàn toàn chắc chắn về kế hoạch đó.

 

Trong sự nghiệp 20 năm đầy vinh quang của mình, Figo là một trong số ít những cầu thủ từ khoác áo cả hai CLB “khổng lồ” của TBN là Barcelona và Real Madrid. Anh đã giành được 2 chức vô địch Liga cùng Barca trước khi chuyển tới sân Bernabeu năm 2000 sau cuộc chuyển nhượng đình đám được mệnh danh là “cuộc đào thoát thế kỷ”. Cùng với đội bóng Hoàng gia, Figo “sưu tập” thêm 2 chức vô địch Liga nữa và đặc biệt là chiếc cúp C1 năm 2002.

 

Trong màu áo ĐTQG, tiền vệ này có tổng cộng 127 lần ra sân và thành tích cao nhất của anh cùng BĐN là vào tới chung kết Euro 2004 (thua Hy Lạp) và đứng thứ 4 tại World Cup 2006. Figo từng giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm 2000 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2001.

 

HN