1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Lứa cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đủ sức chinh chiến ở SEA Games 30"

(Dân trí) - Mặc dù nhận xét lứa cầu thủ U22 Việt Nam lúc này không bằng lứa cầu thủ U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018, nhưng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đây vẫn là lứa cầu thủ có tiền đồ “tươi sáng” dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Theo dõi những trận đấu mang tính chất giao hữu, cọ xát của đội U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định đã có những tín hiệu tích cực của lứa cầu thủ này trước thêm SEA Games 30 sắp tới.

Lứa cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đủ sức chinh chiến ở SEA Games 30 - 1

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Vietteal ngày 24/7 - Ảnh: Gia Hưng

“Mặc dù có thể không tốt bằng lứa cầu thủ U23 từng giành ngôi Á quân châu Á năm ngoái, bởi đó là lứa cầu thủ với những gương mặt quá xuất sắc, đã khẳng định được tên tuổi để trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia bây giờ, nhưng tôi tin các em U22 sẽ hòa nhập và thi đấu tốt như các đàn anh trong thời gian tới”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Theo chuyên gia bóng đá người Nghệ An, lứa cầu thủ U22 này có khó khăn là hầu hết chỉ đang đá ở giải hạng Nhất quốc gia chứ chưa được thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp V-League.

Các cầu thủ cũng chưa có va chạm nhiều ở các trận đấu quốc tế để có được sự bản lĩnh, tự tin như các đàn anh, nên chính HLV Park Hang Seo đã ưu tiên hội quân các em nhiều hơn, chia ra nhiều đợt tập trung ngắn hạn để các em có thể lĩnh hội chiến thuật, phối hợp với nhau trong thi đấu tốt hơn.

Điều quan trọng là với những nhân tố tốt nhất ở lứa U22 khi được kết hợp với những cầu thủ U23 và cũng đang là trụ cột ở đội tuyển quốc gia, theo HLV Nguyễn Thành Vinh thì chúng ta vẫn có một tập thể mạnh, ít nhất cũng đủ sức chinh chiến với các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á ở kỳ SEA Games 30 sắp tới.

Lứa cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đủ sức chinh chiến ở SEA Games 30 - 2

Huỳnh Tấn Sinh là một trong những gương mặt nổi bật của lứa cầu thủ U22 Việt Nam

“Tôi đánh giá cao một số gương mặt như Hoàng Đức của Viettel, Huỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam, Martin Lò của CLB Phố Hiến... Martin Lò là cầu thủ có nhãn quan chiến thuật, có rất nhiều đường chuyền thông minh và có bản lĩnh thi đấu.

Nếu được kết hợp với những đàn anh như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh... thì các em sẽ tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Park Hang Seo, tôi tin rằng tiền đồ của lứa cầu thủ này vẫn hết sức tươi sáng”, ông Vinh khẳng định.

Sông Lam