Lọt vào chung kết Euro 2020, Italia làm điều chưa từng có trong lịch sử

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Italia đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá có thể hạ gục Tây Ban Nha ở vòng bán kết giải đấu lớn (Euro/World Cup). Bên cạnh đó, họ còn cân bằng nhiều kỷ lục khác.

Bàn thắng mở tỷ số của Chiesa vào lưới Tây Ban Nha

Trận đấu bán kết Euro 2020 giữa Italia và Tây Ban Nha đã diễn ra vô cùng nghẹt thở. Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Sau đó, thầy trò HLV Mancini đã giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu.

Với chiến thắng này, Italia đã lần đầu tiên giành quyền chơi trận chung kết Euro kể từ năm 2012. Quan trọng hơn, họ đang hướng tới chức vô địch giải đấu này lần thứ hai trong lịch sử. Trước đó, Azzurri chỉ có một lần đăng quang vào năm 1968.

Lọt vào chung kết Euro 2020, Italia làm điều chưa từng có trong lịch sử - 1

Italia trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có thể đánh bại Tây Ban Nha ở vòng bán kết Euro/World Cup.

Bên cạnh đó, Italia đã đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên có thể hạ gục Tây Ban Nha ở trận bán kết một giải đấu lớn (Euro/World Cup). Trong lịch sử, La Furia Roja đã có 5 lần lọt vào vòng đấu này và họ đều giành chiến thắng.

Lần đầu tiên là ở Euro 1964, Tây Ban Nha đã vượt qua Hungary với tỷ số 2-1 ở bán kết. Đó cũng là giải đấu mà họ giành chức vô địch Euro. Sau đó, tới Euro 1984, đội tuyển xứ sở Bò tót đã hạ gục Đan Mạch sau loạt sút luân lưu ở bán kết (thua Pháp ở chung kết).

Tiếp theo là ở Euro 2008, họ đánh bại đội tuyển Nga với tỷ số 3-0 và sau đó đã giành chức vô địch sau chiến thắng trước Đức. Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha đã hạ gục Đức với tỷ số 1-0 ở bán kết và cũng lên ngôi vô địch. Cuối cùng, ở kỳ Euro 2012, Tây Ban Nha đã hạ gục Bồ Đào Nha ở bán kết sau loạt sút luân lưu. Sau đó, họ đã giành chiến thắng trước Italia ở trận chung kết.

Có thể thấy, tỷ lệ giành chức vô địch giải đấu lớn của Tây Ban Nha sau khi vượt qua vòng bán kết là rất cao (80%). Tuy nhiên, lần này họ đã phải dừng bước trước Italia.

Lọt vào chung kết Euro 2020, Italia làm điều chưa từng có trong lịch sử - 2

Italia lần thứ 10 trong lịch sử giành quyền lọt vào trận chung kết Euro/World Cup. Chỉ có đội tuyển Đức mới có thành tích tốt hơn thế.

Italia cũng trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử cán mốc 10 lần lọt vào chung kết các giải đấu lớn (Euro/World Cup). Trước đó, chỉ có đội tuyển Đức làm được điều này khi có 14 lần lọt vào trận chung kết.

Trong 9 lần trước đó, đội tuyển Italia đã 4 lần vô địch World Cup, 1 lần vô địch Euro. Còn lại, họ thất bại trong trận chung kết World Cup 1970, World Cup 1994, Euro 2000 và Euro 2012. Tỷ lệ chiến thắng và thất bại của Azzurri ở trận chung kết là khá cân bằng (thắng 5, thua 4).

Ngoài ra, Italia đã cân bằng kỷ lục của đội tuyển Pháp ở Euro 2000 khi có 5 cầu thủ ghi từ 2 bàn trở lên trong một vòng chung kết Euro. 5 người làm được điều này của Azzurri ở Euro 2020 là Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile và Locatelli.

Với 12 bàn thắng ở Euro 2020, Italia phá kỷ lục ghi bàn ở vòng chung kết Euro. Nếu tính cả World Cup, họ đã san bằng kỷ lục về số bàn thắng từng được họ thực hiện ở World Cup 2006 và World Cup 1982. Ở cả hai giải đấu ấy, đội bóng áo Thiên Thanh đều giành chức vô địch. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn trong trận chung kết, Italia sẽ chính thức phá kỷ lục này.

Lọt vào chung kết Euro 2020, Italia làm điều chưa từng có trong lịch sử - 3

Italia cân bằng kỷ lục về số bàn thắng của mình trong lịch sử vòng chung kết Euro/World Cup (12 bàn).

Trong khi đó, trung vệ Bonucci đã san bằng kỷ lục về số trận ra sân ở vòng chung kết Euro của thủ thành Buffon (17 trận). Gần như chắc chắn, Bonucci sẽ phá kỷ lục này bởi khả năng cao anh sẽ ra sân trong trận chung kết Euro 2020.

Trung vệ Chiellini cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đụng độ với một đối thủ tới 5 lần ở một vòng chung kết Euro. Trước đó, cựu binh này đã chạm trán với Tây Ban Nha ở Euro 2008 (1 trận), Euro 2012 (2 trận) và Euro 2016 (1 trận).