1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

19h00 Chung kết AFF Cup: Malaysia - Indonesia

Lợi thế dành cho thầy trò HLV A. Riedl?

(Dân trí) - Cùng chung giấc mơ lần đầu xưng “vương”, Malaysia phải tận dụng tối đa sự ủng hộ đến từ gần 10 vạn khán giả có mặt trên “chảo lửa” Bukit Jalil. Với lợi thế từng “nghiền nát” đối thủ đến 5-1, đội bóng của HLV A. Riedl vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà…

Duy trì thành tích bất bại kể từ suốt vòng đấu bảng, Indonesia được trở thành ứng cử viên sáng giá của chức vô địch Đông Nam Á 2010. Sức mạnh của đội bóng xứ Vạn đảo đã được chứng minh đầy đủ với một lối đá tấn công nhuần nhuyễn, đa dạng và những cầu thủ luôn biết tỏa sáng đúng lúc là Gonzales, Bambang, Oktovianus …
 
Lợi thế dành cho thầy trò HLV A. Riedl? - 1

 Tiền đạo Gonzales (đỏ) là cầu thủ quan trọng nhất của Indonesia

 
Ngoài sự vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, trong cuộc đối đầu với Malaysia ở trận chung kết lượt đi, thầy trò HLV A. Riedl còn có lợi thế rất lớn về tâm lý khi từng dễ dàng đánh bại đối thủ tới 5-1 ở lượt đấu khai mạc bảng A giải vô địch Đông Nam Á. Sau khi chứng kiến Malaysia hạ gục nhà vô địch Việt Nam,  ông thầy người Áo đã tỏ ra thận trọng trước chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil.

 

HLV A. Riedl cho rằng, Indonesia khó có thể tái lập lại chiến thắng đậm như đã từng làm được trước Malaysia tại vòng bảng: “Phải thi đấu trước sức ép của khán giả đội chủ nhà là một việc rất khó khăn, Indonesia khó mà tiếp tục giành chiến thắng đậm trước Malaysia.

 

Đây là một trận đấu không dễ dàng, nhưng lúc này Indonesia đang có tinh thần thi đấu tốt và tôi tin các cầu thủ sẽ vượt qua những áp lực trên sân khách. Indonesia sẽ thi đấu cởi mở trước Malaysia, Indonesia khó tái diễn chiến thắng đậm 5-1 từng có ở vòng bảng nhưng chúng tôi đủ sức vượt qua đội chủ nhà trong trận chung kết lượt đi…”.

 

Trái ngược với sự tự tin của thầy trò HLV A. Riedl, người đồng nghiệp Rajagopal vẫn giữ một thái độ khá bình thản trước trận chung kết AFF Cup, điều mà các cổ động viên Malaysia đã phải chờ đợi suốt 14 năm dài, kể từ khi giải đấu khởi tranh lần đầu năm1996.
 
Lợi thế dành cho thầy trò HLV A. Riedl? - 2

 Malaysia rất mạnh ở những đợt phản công - Ảnh: Mạnh Hoàng

 
Malaysia không có được bộ khung dày dạn kinh nghiệm như Indonesia, nhưng đội chủ nhà lại có một lứa cầu thủ trẻ đang tiến bộ vượt bậc qua từng trận đấu và trên hết là sự tự tin đang lên cao, sau khi đội bóng của HLV Rajagopal loại ĐKVĐ Việt Nam để ghi tên vào trận chung kết.

 

Đội bóng của HLV Rajagopal không phải là đội bóng có sức mạnh tấn công đa dạng, mạnh mẽ. Nhưng Malaysia lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những đợt phản công nhanh, lối đá từng khiến ĐT Việt Nam phải ném “trái đắng” ở vòng bán kết. Chỉ cần nhờ vào khả năng tổ chức của đội trưởng Safiq (8) và những pha dứt điểm sắc bén của tiền đạo Safee (10), Malaysia đã dễ dàng tiếp cận khu vực cấm địa đối phương.

 

Là những người từng ném trải những khó khăn khi đến thi đấu trên sân của Indonesia, HLV Rajagopal hiểu rõ cần phải tận dụng tối đa những lợi thế có được tại “chảo lửa” Bukit Jalil, nơi Malaysia sẽ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của gần 100.000 khán giả nhà. Thầy trò Rajagopal phải nỗ lực phấn đấu giành cho được những lợi thế, trước khi thi đấu trận đấu lượt về ở Geloza Bung Kamo.

 

Các cầu thủ trẻ Malaysia đang thi đấu rất tiến bộ và có lợi thế sân nhà, nhưng trong trận đấu trên sân Bukit Jalil cơ hội giành chiến thắng vẫn sẽ nghiêng về cho Indonesia nhiều hơn. Ngoài đẳng cấp của các cầu thủ, cái duyên thường giành chiến thắng khi đối đầu Malaysia của HLV A. Riedl kể từ khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng giúp cơ hội chiến thắng của Indonesia trở nên thuận lợi hơn.
 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

Sân vận động

1/12/2010

1

A

Thái Lan 2-2 Lào

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

2

A

Indonesia 5-1 Malaysia

 19.30

2/12/2010

3

B

Singapore 1-1 Philippines

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

4

B

Việt Nam 7-1 Myanmar

 19.30

4/12/2010

5

A

Thái Lan 0 -0 Malaysia

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

6

A

Lào 0-6 Indonesia

 19.00

5/12/2010

7

B

Singapore 2 -1 Myanmar

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

8

B

Philippines 2-0  Việt Nam

 19.30

7/12/2010

9

A

Malaysia 5-1 Lào

 19.30

Palempang

Jaka Baring

10

A

Indonesia 2- 1 Thái Lan

 19.30

Jakarta

Gelora Bung Kamo

8/12/2010

11

B

Myanmar 0-0 Philippines

 19.30

Nam Định

Thiên Trường

12

B

Việt Nam 1-0 Singapore

 19.30

Hà Nội

Mỹ Đình

Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010)

15/12/2010

13

Malaysia 2-0  Việt Nam

19.00

 Kuala Lumpur

 Bukit Jalil

16/12/2010

14

Philippines 0-1 Indonesia

 19.00

 Jakartar

 Gelora Bung Kamo

Nghỉ 1 ngày (17/12/2010)

18/12/2010

15

Việt Nam 0-0 Malaysia

 19.00

 Hà Nội

 Mỹ Đình

19/12/2010

16

Indonesia 1-0 Philippines

 19.00

 Jakarta

 Gelora Bung Kamo

Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010)

26/12/2010

17

Malaysia - Indonesia

 19h00

 Kuala Lumpur

 Bukit Jalil

Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010)

29/12/2010

18

Indonesia - Malaysia

 19h00

 Jakarta

Gelora Bung Kamo

 

Quang Vinh