1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lời nguyền đáng sợ với những HLV vô địch League Cup

(Dân trí) - Đằng sau ánh hào quang của chức vô địch League Cup là cái kết đắng với nhiều HLV ở Anh trong những năm qua.

Chức vô địch League Cup là vinh quang với nhiều đội bóng. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, làng bóng đá Anh đã tồn tại lời nguyền với những HLV giành được danh hiệu này. Theo đó, rất nhiều HLV mất việc chỉ trong thời gian ngắn sau khi lên ngôi ở giải đấu này.

HLV Mourinho từng 2 lần bị sa thải sau khi vô địch League Cup
HLV Mourinho từng 2 lần bị sa thải sau khi vô địch League Cup

Người bắt đầu bị ứng nghiệm với lời nguyền vô địch League Cup chính là HLV Mourinho. Tháng 2/2007, HLV người Bồ Đào Nha đã giúp Chelsea giành chức vô địch League Cup sau chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết. Tuy nhiên, tới tháng 9 năm đó, ông đã tức tưởi rời khỏi Stamford Bridge sau chuỗi thành tích tệ hại.

Tới năm 2008, HLV Juande Ramos đã giúp Tottenham vô địch League Cup sau 9 năm chờ đợi. Nhưng cuối cùng, tới tháng 10/2008, ông cũng nhận trát sa thải ở Spurs.

Lời nguyền này tạm dừng lại trong năm 2009, 2010, khi Sir Alex Ferguson giúp M.U đăng quang League Cup 2 năm liên tiếp. Nó trở lại vào năm 2011, khi ấy HLV Alex McLeish đã giúp Birmingham vô địch League Cup trước khi ra đi vào cuối mùa giải.

Năm 2012, “King” Kenny Dalglish đã mang về vinh quang cho Liverpool ở League Cup sau khi vượt qua Cardiff City trong trận chung kết. Tuy nhiên, ông bị sa thải vào cuối mùa giải (dù sau đó The Kop còn lọt vào chung kết FA Cup).

Tới năm 2013, HLV Micheal Laudrup đã mang về vinh quang lịch sử cho Swansea City nhưng chưa đầy 1 năm sau (đầu năm 2014), ông đã rời khỏi đội bóng.

Năm 2015, HLV Mourinho đã giúp Chelsea giành cú đúp danh hiệu League Cup và Premier League nhưng bị sa thải vào tháng 12 khi không thể vực dậy Chelsea khỏi khủng hoảng.

Mùa giải năm ngoái, tới lượt HLV Pellegrini là “nạn nhân” tiếp theo của lời nguyền này. Dù giúp Man City vô địch League Cup nhưng ông vẫn phải ra đi vào cuối mùa giải, nhường vị trí cho Pep Guardiola.

Nói vậy để thấy rằng, lời nguyền này hoàn toàn có thể ứng nghiệm vào HLV Mourinho (MU) và HLV Claude Puel (Southampton), những người sẽ bước vào trận chung kết League Cup vào hôm nay. Tuy nhiên, đó không phải là lý do họ chùn bước. Hơn lúc nào hết, cả MU và Southampton đều muốn giành lấy chức vô địch League Cup ở mùa giải này. Đặc biệt với MU, nó có thể mang tới sức bật cho triều đại của Mourinho.

H.Long