1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool chấp thuận để Luis Suárez lãnh án treo giò

(Dân trí) - Liverpool sẽ không kháng cáo án treo giò 8 trận đối với Luis Suarez sau những lời lẽ kỳ thị chủng tộc của anh dành cho Patrice Evra. Đây là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi Suarez chính là chân sút số 1 của đội chủ sân Anfield.

HLV Kenny Dalglish khẳng định rằng ông không hề hối tiếc khi ủng hộ Suárez còn chân sút này cũng đưa ra ý kiến của riêng anh. Trong đó anh thừa nhận đã sử dụng từ “người da đen” nhưng đã làm rõ ràng rằng anh không chấp nhận quyết định của ủy ban, cho rằng điều đó không thể chấp nhận được.

“Ở đất nước của tôi, người da đen là một từ mà chúng tôi sử dụng phổ biến, một từ mà không thể hiện bất cứ sự thiếu tôn trọng và thậm chí đó không phải là một hình thức lạm dụng phân biệt chủng tộc.” Suárez cho biết. “Trên cơ sở này, tất cả mọi thứ đã được nói đến này là hoàn toàn sai.”

 
Liverpool chấp thuận để Luis Suárez lãnh án treo giò - 1
Tuy rất phẫn nộ nhưng Liverpool đã quyết định không kháng án trong trường hợp của Suarez

Lệnh cấm của Suárez sẽ kết thúc sau ít nhất một tháng nữa, sau một loạt trận đấu mà anh sẽ không được tham gia. Một trong những trận đấu trở lại đầu tiên của anh là chuyến hành quân tới Old Trafford vào 11 tháng 2, tuy nhiên tổn thất đó đã gây ra mối quan hệ bất hòa giữa Liverpool và FA và chắc chắn sẽ mất không ít thời gian để hàn gắn. Tuy nhiên đội chủ sân Anfield dù cực lực chỉ trích FA những tuyên bố sẽ không kháng cáo.

“Trong quyết tâm để chứng minh cho công chúng bằng tài liệu 115 trang, FA đã phá hỏng danh tiếng của một trong những cầu thủ xuất sắc của giải Premier League, quyết định anh ấy cần phải được trừng phạt và cấm thi đấu có lẽ là trong một phần tư mùa giải” Liverpool tuyên bố. “Trường hợp này đã cho thấy một đối thủ của câu lạc bộ có thể mang lại một lệnh cấm cho một cầu thủ hàng đầu mà không cần bất cứ điều gì ngoài một lời buộc tội.”

Liverpool cho biết, FA đã quyết định “bác bỏ hoàn toàn bằng chứng chống lại những tuyên bố của họ”. Sau động thái ban đầu chống lại mạnh mẽ các phán quyết,họ đã quyết định không kháng cáo cho nên “ Premier League, FA và các câu lạc bộ có thể tiếp tục tiến độ đã được thực hiện (giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong thể thao)”.

Ngoài ra Suárez càng thể hiện rõ ràng rằng sẽ không có bất kì một hình thức xin lỗi công khai nào. “Không bao giờ tôi lặp lại, tôi không bao giờ có vấn đề về chủng tộc nào đối với đồng đội hoặc cá nhân có chủng tộc hay màu da khác mình. Không bao giờ. Tôi rất khó chịu về những tin đồn gần đây về mình, tất cả đều khác xa sự thật. nhưng trên tất cả, tôi cảm thấy buồn vì bất lực khi bị cáo buộc là một điều gì đó mình không làm và cũng sẽ không bao giờ làm”.

Ngọc Trung