1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Liverpool 4-0 Crystal Palace: Salah trở lại ấn tượng

(Dân trí) - Với chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace, Liverpool chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Nếu Man City không thắng Chelsea vào rạng sáng mai, The Kop sẽ trở thành tân vương tại Premier League.

Khác hẳn trận đấu nhạt nhòa trên sân Goodison Park của Everton vào Chủ nhật vừa qua, Liverpool đã chơi xuất sắc trên sân nhà khi tiếp Crystal Palace ở vòng 31 Premier Leaague. Đoàn quân của Klopp vượt trội về mọi mặt, từ kiểm soát bóng tới số cú sút cầu môn, qua đó giành chiến thắng rất dễ dàng. 

Alexander-Arnold mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút 23. Trước khi bước vào giờ nghỉ, Salah nhân đôi tỷ số. Phút 55, Fabinho nâng tỷ số lên 3-0 bằng một cú sút xa không cần nhiều đà. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu diễn ra ở phút 61, Mane dứt điểm gọn gàng sau pha kiến tạo của Salah.

Liverpool 4-0 Crystal Palace: Salah trở lại ấn tượng - 1

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng

Chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng 31 Premier League giúp Liverpool vươn lên điểm số 86. Vào rạng sáng mai, nếu Man City không thể thắng Chelsea tại Stamford Bridge, Liverpool sẽ soán ngôi của Man City để trở thành tân vương của Premier League. Trong trường hợp Man City thắng, Liverpool sẽ có quyền tự quyết ngôi vô địch khi thi đấu trên sân Etihad vào 3/7.

Trận đấu có dấu ấn đậm nét của Salah, cầu thủ người Ai Cập có một bàn thắng và một pha kiến tạo, ngang bằng Fabinho nhưng tầm ảnh hưởng của anh tới lối chơi của Liverpool là rất lớn. Không chỉ giúp Liverpool chạm một tay vào cúp vô địch, Salah còn vươn lên vị trí số 2 trong danh sách đua tranh Chiếc giày vàng, anh có 17 bàn thắng, kém người dẫn đầu Vardy hai bàn.

Trận thua trước Liverpool kết thúc chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của Crystal Palace. Đội bóng của Roy Hodgson vẫn chỉ có 42 điểm và đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Crystal Palace vẫn còn cơ hội tranh chấp suất dự cúp châu Âu bởi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 7 Tottenham chỉ là ba điểm.

Liverpool 4-0 Crystal Palace: Salah trở lại ấn tượng - 2

Liverpool đang ở rất gần ngôi vô địch

Liverpool đón tiếp Crystal Palace với sự trở lại của  Salah và Robertson trong đội hình xuất phát. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Liverpool nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép. Crystal Palace sớm nhận tin xấu khi Zaha dính chấn thương và phải rời sân ở phút 11.

Đoàn quân của Klopp tích cực thực hiện các cú sút xa để gây áp lưucj cho khung thành của Crystal Palace, nhưng họ cũng chỉ khiến thủ thành Hennessey phải làm việc tập trung mà chưa thể ghi bàn.

Phút 23, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở trung lộ, bên ngoài vòng cấm địa, Alexander-Arnold sút phạt đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới. Pha sút phạt của Alexander-Arnold là hoàn hảo, thủ thành Hennessey tung người hết tầm nhưng cũng không thể cứu thua.

Có bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Liverpool thoải mái hơn và tiếp tục gia tăng sức ép tấn công. Tới phút 44, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà. Salah thoát xuống đón cú câu bóng của Fabinho, tiền đạo người Ai Cập tâng bóng qua đầu thủ thành Hennessey ghi bàn.

Liverpool 4-0 Crystal Palace: Salah trở lại ấn tượng - 3

Alexander-Arnold ghi bàn bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp

Hai bàn thắng trong hiệp một giúp Liverpool tự tin vào việc sẽ chiến thắng. Đoàn quân của Klopp tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội và vẫn liên tục dồn ép đội khách. Phút 55, Fabinho dứt điểm căng như kẻ chỉ từ bên ngoài vòng cấm hướng vào góc phải cầu môn hạ gục Hennessey nâng tỷ số lên 3-0.

Ba bàn dẫn trước khiến cho Liverpool chẳng còn lo để tuột chiến thắng. Đội chủ nhà ung dung chơi phòng thủ phản công. Phút 69, Liverpool chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang phản công rất nhanh, Salah chuyền bóng thuận lợi cho Mane băng xuống dứt điểm chéo góc gia tăng tỷ số lên 4-0.

Không thể giành điểm, nhưng ngay cả một bàn danh dự đối với đội khách cũng quá khó khăn. Các cầu thủ Crystal Palace không thể đẩy cao đội hình nên dứt điểm về phía cầu môn Liverpool rất ít, chỉ vỏn vẹn ba lần. Suốt cả trận Crystal Palace không một lần sút trúng cầu môn đội chủ nhà, bởi vậy họ đã thua trắng ở Anfield.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Williams, 74), Gomez, van Dijk, Robertson (Keita, 84'), Henderson (Oxlade-Chamberlain, 64'), Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino (Minamino, 74'), Mane (Elliott, 84')

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Cahill, Sakho, van Aanholt, McCarthy, Townsend, McArthur (Riedewald, 66'), Kouyate (Milivojevic, 66'), Zaha (Meyer, 11), Ayew (Pierrick , 84')

Liverpool 4-0 Crystal Palace: Salah trở lại ấn tượng - 4

Phù Sa