1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lionel Messi lập kỷ lục đáng buồn sau trận đấu tệ hại ở PSG

H.Long

(Dân trí) - PSG đã ngược dòng giành chiến thắng trước Lille nhưng Lionel Messi không thể nào vui với màn trình diễn của mình ở trận này.

Trong trận đấu sớm nhất ở vòng 12 Ligue 1, Paris Saint Germain (PSG) đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước đương kim vô địch Lille. Họ đã bị đối thủ dẫn trước ở phút 31 nhưng sau đó đã có 2 bàn thắng ở phút 74 và 88 do công của Marquinhos và Di Maria.

Lionel Messi lập kỷ lục đáng buồn sau trận đấu tệ hại ở PSG - 1

Messi tiếp tục trải qua trận đấu không thành công ở PSG.

Đây tiếp tục là trận đấu thất vọng của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina không thể hiện được nhiều và bị thay ra sân ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương cơ bắp.

Như vậy, Messi đã trải qua 5 trận đấu đầu tiên của Ligue 1 mà không đóng góp một bàn thắng hay đường kiến tạo thành bàn cho PSG. Đó thực sự là con số khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng.

Điều đáng nói, Messi không phải là không có cơ hội. Thống kê chỉ ra rằng, tiền đạo này đã tung ra 15 cú dứt điểm từ đầu mùa. Điều đó biến El Pulga trở thành cầu thủ dứt điểm nhiều nhất ở Ligue 1 mà vẫn chưa có bàn thắng. Rõ ràng, thước ngắm của cầu thủ này đang có vấn đề.

Trong suốt sự nghiệp, siêu sao số 30 chỉ có một lần không ghi nổi bàn thắng nào ở giải quốc nội cho tới tháng 11. Lần duy nhất trước đó mà tiền đạo này khởi đầu tệ hại tới vậy là ở mùa giải 2005/06 nhưng khi ấy anh mới 18 tuổi.

Lionel Messi lập kỷ lục đáng buồn sau trận đấu tệ hại ở PSG - 2

Messi đã tung ra 15 cú dứt điểm nhưng không có nổi một bàn thắng.

Ngay từ trước trận đấu của PSG với Lille, nhật báo hàng đầu nước Pháp là L'Equipe thừa nhận cảm thấy "bị lừa dối" khi màn trình diễn của Messi không tương xứng với kỳ vọng ban đầu về siêu sao hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, lý giải về việc El Pulga thi đấu không thành công, cựu danh thủ Pháp, Djibril Cisse cho rằng Messi vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Bên cạnh đó, anh thừa nhận hậu vệ Pháp thi đấu không giống với ở Tây Ban Nha.

Nếu như ở giải Tây Ban Nha, các hậu vệ vẫn có sự kiêng dè nhất định với Messi và không phải lúc nào cũng lao vào tranh chấp thì ở Pháp, lối chơi của các CLB mang nhiều thể chất hơn. Các hậu vệ cũng trẻ nên lúc nào cũng "máu lửa" và không quan tâm tới El Pulga là ai.

Theo HLV Pochettino, Messi không gặp vấn đề quá nặng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cầu thủ này có thể góp mặt trong trận đấu với Leizpig ở Champions League vào giữa tuần.