1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên đoàn bóng đá Ukraine cấm cựu danh thủ suốt đời vì… "im lặng"

H. Long

(Dân trí) - Cách đây vài giờ, Liên đoàn bóng đá Ukraine đã quyết định cấm cựu danh thủ Anatoliy Tymoshchuk hoạt động suốt đời vì im lặng trong thời gian qua.

Trong thời gian Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều ngôi sao của bóng đá Ukraine đã lên tiếng phản đối. Mặc dù vậy, huyền thoại bóng đá nước này, Anatoliy Tymoshchuk đã chọn cách im lặng. Bên cạnh đó, anh vẫn tiếp tục công việc trợ lý HLV ở CLB Zenit (Nga).

Liên đoàn bóng đá Ukraine cấm cựu danh thủ suốt đời vì… im lặng - 1

Anatoliy Tymoshchuk bị cấm hoạt động bóng đá ở Ukraine suốt đời.

Điều đó khiến cho Liên đoàn bóng đá Ukraine vô cùng tức giận. Cách đây vài ngày, họ đã phát đi dòng thông báo: "Ủy ban đạo đức và công bằng của Liên đoàn bóng đá Ukraine đã đưa ra tuyên bố về hành vi vi phạm quy tắc đạo đức và công bằng của cựu tuyển thủ quốc gia Anatoliy Tymoshchuk.

Theo điều 62 trong quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Ukraine, sau khi xem xét và xác minh thông tin ngày 8/3/2022 về những vi phạm quy tắc đạo đức và công bằng của Tymoshchuk, Liên đoàn bóng đá Ukraine đã có hướng giải quyết tiếp theo.

Trong thời gian qua, Tymoshchuk không hề đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tình hình của Ukraine. Cầu thủ này hoàn toàn im lặng và thậm chí tiếp tục làm việc ở Nga. Khi lựa chọn động thái này, có nghĩa rằng Tymoshchuk đã làm hỏng hình ảnh của bóng đá Ukraine và vi phạm điều 1.4 trong bộ quy tắc đạo đức và công bằng của Liên đoàn bóng đá Ukraine".

Tới hôm nay, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Ukraine đã thông báo án phạt cực nặng với Anatoliy Tymoshchuk. Theo đó, anh sẽ bị tước bằng HLV ở Ukraine và đồng thời bị xóa tên khỏi danh sách những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Ukraine trong lịch sử.

Liên đoàn bóng đá Ukraine cấm cựu danh thủ suốt đời vì… im lặng - 2

Anatoliy Tymoshchuk là cầu thủ khoác áo đội tuyển Ukraine nhiều nhất trong lịch sử.

Điều đáng nói, Anatoliy Tymoshchuk đang là cầu thủ có nhiều lần khoác áo đội tuyển Ukraine nhất trong lịch với 144 lần. Bên cạnh đó, mọi danh hiệu, giải thưởng và kỷ lục của Tymoshchuk cũng bị xóa bỏ.

Nặng nề hơn, Tymoshchuk đã bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời ở Ukraine. Điều đó có nghĩa rằng, cựu cầu thủ của Bayern Munich không còn cơ hội để trở về quê hương để hành nghề liên quan tới bóng đá.

Tymoshchuk năm nay 42 tuổi. Anh từng khoác áo những đội bóng hàng đầu như Shakhtar Donetsk, Zenit, Bayern Munich trong quá khứ. Trong sự nghiệp, cựu danh thủ này đã 3 lần vô địch Ukraine, 2 lần vô địch Nga, 2 lần vô địch Đức và từng giành chức vô địch Champions League cùng với Bayern Munich vào năm 2013.

Ở đội tuyển Ukraine, cựu danh thủ sinh năm 1979 đã ra sân 144 lần và ghi 4 bàn thắng. Anh từng cùng đội Ukraine góp mặt ở World Cup 2006, Euro 2012, Euro 2016. Vào năm 2011, Tymoshchuk từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Ukraine (vượt qua cả Andriy Shevchenko).