1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lên cơn đau tim, HLV Alfred Riedl không thể nhận việc tại Indonesia

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã phải từ chối lời mời từ CLB của Indonesia là Persebaya Surabaya, do ông lên cơn đau tim và phải kiểm tra y tế, thậm chí có thể phải phẫu thuật ở quê nhà Áo.

Hồi cuối tháng 8, vị HLV người Áo đã đồng ý dẫn dắt CLB Persebaya Surabaya ở giải nhà nghề của Indonesia. Tuy nhiên, cũng chính Persebaya Surabaya mới đây thông báo hợp đồng giữa đôi bên không thể tiến hành, vì HLV Alfred Riedl lên cơn đau tim, có khả năng phải trải qua phẫu thuật.

Phát biểu về tình hình sức khoẻ của mình với CLB Persebaya Surabaya, HLV Riedl nói: “Sức khỏe của tôi không tốt như kỳ vọng, sau khi tôi kiểm tra ở một bệnh viện tại Vienna (Áo). Khả năng tôi phải phẫu thuật thêm một lần nữa”.

Lên cơn đau tim, HLV Alfred Riedl không thể nhận việc tại Indonesia  - 1
HLV Alfred Riedl lỡ dịp dẫn dắt đội bóng của Indonesia vì bị đau tim

“Tôi biết đây là tin không vui, tôi muốn xin lỗi CLB và các CĐV, nhưng tôi không thể mạo hiểm với sức khoẻ của mình” – ông Riedl nói thêm. 

Người tạm thời dẫn dắt CLB Persebaya Surabaya là trợ lý của ông Riedl trước đây, Wolfgang Pikal. Hiện tại, CLB Persebaya Surabaya vẫn “dành chỗ” cho HLV Alfred Riedl, nếu vị HLV người Áo khoẻ mạnh và sẵn sàng ở mùa giải sang năm.

HLV Alfred Riedl năm nay đã 70 tuổi. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam qua nhiều giai đoạn khác nhau, với thành tích đáng chú ý là vào đến tứ kết Asian Cup 2007 (đấy là kỳ giải đấu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tiến đến giai đoạn vừa nêu ở giải vô địch châu Á), Á quân AFF Cup 1998 (sau khi thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết).

Sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Riedl từng dẫn dắt đội U23 Lào (vào bán kết SEA Games năm 2009), và đội tuyển Indonesia (vào chung kết AFF Cup 2010).

Lỡ cơ hội sang Indonesia làm việc trong giai đoạn này, HLV Alfred Riedl cũng lỡ dịp đối đầu với một cựu HLV khác của đội tuyển Việt Nam, đó là ông Tavares (người vừa nắm CLB Persija Jakarta).

Thiện Nhân

Lên cơn đau tim, HLV Alfred Riedl không thể nhận việc tại Indonesia  - 2