1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester City có đủ sức tranh đấu ở Champions League?

(Dân trí) - Champions League không phải sân chơi cho những “tay mơ”, điều đó khiến Leicester City, đội bóng đang là đương kim vô địch Premier League cảm thấy lo lắng. Liệu kinh nghiệm của “gã tợ hàn”Ranieri có đủ sức giúp đội bóng này tranh đấu ở Champions League.

*1h45, SVĐ Jan Breydelstadion, Bỉ, CLB Bruggle - Leicester City

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Anh, chuyện Leicester City vô địch giải đấu này như một làn nước mát dội vào một giải đấu lúc nào cũng sôi sục những cuộc đua, từ trụ hạng tới vô địch. 20 năm qua, Premier League loanh quanh mấy đội đua tranh ngôi vô địch (MU, Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool) và sự kiện Leicester City vô địch như một minh chứng hùng hồn để trả lời rằng, ở Premmier League, không phải tiền mua được tất cả.

Leicester City có đủ sức tranh đấu ở Champions League? - 1

Leicester đã mang đến một mùa giải tuyệt vời cho người hâm mộ Premier League. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Thành công của Leiscester tại Premier League đã đem đến cho đội bóng này suất chính thức tham dự vòng bảng Champions League. Và sân chơi châu Âu chưa bao giờ là chỗ cho những đội bóng non kinh nghiệm, minh chứng rõ nét thấy có thể nhắc tới Man City, đội bóng lắm tiền nhiều của, từng hai lần vô địch Premier League trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên phải đến lần thứ tư tham dự sân chơi châu Âu, họ mới vượt qua được vòng bảng.

Trong các đội bóng đại diện cho Anh quốc tham dự Champions League năm nay, Leicester đang khiến người hâm mộ lo lắng nhất, vì họ không có kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Tuy nhiên, may mắn cho Leicester, họ rơi vào bảng đấu nhẹ nhất của Champions League. Ba đội bóng còn lại của bảng G gồm Club Brugge, Copenhagen và Porto. Trong số này chỉ có Porto là đội bóng thuộc hàng đẳng cấp cao hơn, còn Club Brugge, Copenhagen dù thỉnh thoảng có tham dự sân chơi châu lục, nhưng họ đều đến những quốc gia có nền bóng đá thuộc tốp 2 châu lục(sau bảy quốc gia đứng đầu, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha). Cho nên, cửa để Leiceser City vượt qua khoảng cách về kinh nghiệm, để có thể giành vé đi tiếp vẫn còn rộng mở.

Trước chuyến làm khách trên sân của Club Brugge vào đêm nay, HLV Ranieri nói vui rằng, đội bóng của ông hoàn toàn có thể giành chức vô địch Champions League sau khi đã vô địch Premier League. Rõ ràng, các nhà cái trên thế giới cũng không thể coi thường lời nói đùa đó của Ranieri, bởi tỉ lệ cược Leicestrer vô địch Premier League là 1/5000 thì giờ tỉ lệ đặt cược họ vô địch sân chơi châu Âu chỉ còn 1/50.


Leicester đang là đương kim vô địch Premier League

Leicester đang là đương kim vô địch Premier League

Ranieri cho biết mục tiêu lớn nhất của Leicester ở sân châu Âu là sẽ vượt qua vòng đấu bảng, hoặc chí ít phải là vị trí thứ ba để xuống chơi ở Europa League. Xét về chất lượng đội hình, Leicester rõ ràng hơn hẳn Club Brugge hay Copenhagen. Vậy nên, liệu kinh nghiệm của Ranieri ở châu Âu có giúp được Leiciester xóa bỏ được rào cản kinh nghiệm để hoàn thành mục tiêu hay không thì cũng phải chờ xem, tuy nhiên chắc chắn cổ động viên đang rất tin tưởng đội bóng của họ sẽ vượt qua vòng bảng, bởi xét cho cùng, Leicster đã có thể vô địch một giải đấu được xem là có tính cạnh tranh khốc liệt nhất hành tinh thì họ có thể gặt hái được tất cả các thành công khác.

Phù Sa