Lập cú đúp HCB lịch sử, VĐV Timor Leste cầm cờ Việt Nam để ăn mừng

Sông Lam

(Dân trí) - VĐV Felisberto De Deus đã xuất sắc giành 2 tấm HCB điền kinh lịch sử cho đoàn thể thao Timor Leste tại SEA Games 31 ở nội dung chạy 5000m và 10.000m.

Trong lịch sử SEA Games, đoàn Timor Leste chưa bao giờ giành được bất cứ tấm huy chương điền kinh nào, tuy nhiên ở sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam họ đã giành được tới 2 HCB và đều do VĐV Felisberto De Deus lập công.

Felisberto De Deus chỉ giành được HCB khi anh không thể vượt qua VĐV Nguyễn Văn Lai của đội tuyển điền kinh Việt Nam cùng ở cự ly 5000m và 10.000m. Thế nhưng VĐV 22 tuổi của Timor Leste đã thể hiện một tinh thần thể thao rất "fair play" khi tiến tới chúc mừng VĐV Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao, rồi xin cờ Việt Nam để ăn mừng.

VĐV Timor Leste gây sốt khi cầm cờ Việt Nam để ăn mừng huy chương

Hành động của De Deus đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Bản thân De Deus cũng rất ấn tượng khi chứng kiến đám đông người hâm mộ cổ vũ VĐV các nước thi tài ở SEA Games, là động lực giúp anh nỗ lực về đích với đường đua khắc nghiệt như hai cự ly 5.000m và 10.000m.

Hai tấm HCB của De Deus cũng là 2 huy chương duy nhất của Timor Leste tại kì SEA Games 31 lần này. Họ hiện vẫn đang xếp cuối bảng tổng sắp huy chương.