1. Dòng sự kiện:
  2. Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Lãnh đạo thành phố bàn việc “trục vớt” CLB TP.HCM

(Dân trí) - Đúng 5 ngày, sau sự kiện CLB TP.HCM xuống hạng, hôm nay (27/8), Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với những bên liên quan về thảm bại của đội nhà ở mùa bóng năm nay…

 

Chuyện không còn của riêng ai…

 

Câu chuyện xuống hạng của CLB TP.HCM bây giờ không còn là chuyện riêng trong nội bộ của đội bóng, của LĐBĐ TP.HCM, hay của Sở TT,VH & DL mà nó đã trở thành câu chuyện của cả Thành phố lớn nhất Việt Nam.

 

Cũng có lẽ vì thế,  sáng nay (27/8 ) tại đại bản doanh của CLB TP.HCM ở Phường Tân Thuận (Quận 7, TP.HCM), Đích thân Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đã có buổi gặp gỡ với các bên có liên quan.

 

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định:“ Chúng ta ngồi đây để chia sẽ nỗi buồn khi đội bóng duy nhất của Thành Phố tại V-League phải xuống hạng, chứ không phải để phê bình, hay kiểm điểm nhau. Trong việc để đội bóng rớt hạng, chúng tôi cũng thấy có phần trách nhiệm trong quản lý về mặt nhà nước. Bây giờ, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật làm sao để đưa CLB TP.HCM trở lại V.League và trở thành đội bóng có đẳng cấp của BĐVN ”.
 
 
Lãnh đạo thành phố bàn việc “trục vớt” CLB TP.HCM  - 1

TP.HCM cần được đầu tư mạnh mẽ để vực dậy đội bóng

 

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đã được nghe những lời “giải thích” từ lãnh đạo CLB TP.HCM. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn việc đội bóng phải xuống hạng là nguồn kinh phí eo hẹp. Phía nhà tài trợ Thép Miền Nam thừa nhận, họ đã không đầu tư nhiều. Vì vậy, CLB đã phải chi tiêu dè xẻn từng đồng trong mùa bóng năm nay. Trong khi đó, các đội bóng khác đầu tư rất về tiền bạc để mua sắm lực lượng, lẫn chi lương thưởng”.

 

Về chuyện ngân sách, tài chính, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu: “TP.HCM không thiếu tiền cho thể thao. Cụ thể năm 2008, ngân sách của UBND cấp cho ngành thể thao TP.HCM trong năm 2008 là 240 tỷ đồng”.

 

Một trong những vấn đề cũng được quan tâm tại buổi làm việc, chính là vấn con người tham gia vào các công tác quản lý, xây dựng kế hoạch để phát triển bóng đá TP.HCM trong tương lai. Theo ông Nguyễn Thành Rum (Giám đốc Sở VH,TT& DL TP.HCM):  “Bên cạnh nguồn kinh phí thiếu, vấn đề con người cũng là một vấn đề . Ở TP.HCM hiện nay, những người am hiểu bóng đá và làm được việc không nhiều…”

 

Tại buổi làm việc ông Lê Hoàng Quân chỉ đạo và giao trách nhiệm cho LĐBĐ TP.HCM (HFF) cùng với Sở TT,VL& DL xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền cho bóng đá Thành Phố, làm sao, nhanh chóng đưa CLB TP.HCM trở lại V.League sau mùa giải hạng Nhất 2010. 

 

 

Cần khoảng 50-75 tỷ để TP.HCM trở lại…

 

Theo ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM) nếu theo tính toán sơ bộ của ông cùng với lãnh đạo Sở TT&VH&DL, muốn CLB TP.HCM trở lại mùa sau, cần có ngân sách khoảng 50 - 75 tỷ đồng. Cũng theo ông Dũng, nếu dựa vào nguồn tài chính từ Công ty Mẹ - Thép Miền Nam (15 tỷ) cộng với khoản tiền hỗ trợ từ các nhà trợ, cũng không thấm vào đâu.
 
 
Lãnh đạo thành phố bàn việc “trục vớt” CLB TP.HCM  - 2

Thất bại của TP.HCM (xanh) là do lực lượng còn khá yếu

 

Cũng trong vấn đề ngân sách cho đội bóng, tại buổi làm việc, trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Công ty cổ phần bóng đá TMN.CSG đề nghị UBND hỗ trợ 10 tỷ đồng để sử dụng vào việc chuyển nhượng cầu thủ ở mùa bóng tới.

 

Trước câu hỏi liệu UBND có hỗ trợ cho CLB hay không? Ông Lê Hoàng Quân cho biết: “Kinh phí đề nghị phải hết sức chi tiết và khoa học, rồi UBND mới xem xét mức nào hỗ trợ, mức nào huy động từ các nguồn lực xã hội. Điều quan nhất là tính phải hiệu quả của đồng tiền huy động được…”.

 

Để bóng đá Sài Gòn phát triển căn cơ và bền vững, ông Quân đưa ra quan điểm: “Nội lực là yếu tố quyết định đến thành bại của đội bóng, vì vậy cần phải chú ý đầu tư cho khâu đào tạo trẻ; ưu đãi cho VĐV để tránh hiện tượng các VĐV xuất sắc rũ áo ra đi như thời gian qua. Sự tự chủ về nguồn tài chính, chính là chìa khoá để làm nên thành công”.

 

Trước mắt, giải pháp được đưa ra là CLB TP.HCM đề nghị UBND xét duyệt chủ trương cho phép CLB khai thác một số hình thức quảng cáo tại đại bản doanh của CLB, đồng thời, được hợp thức hoá trụ sở hiện tại Phường Tân Thuận (Quận 7) để xây dựng khu thể thao đa năng, xây dựng nhà cao tầng để bán hoặc cho thuê… nhằm tăng nguồn sách cho CLB.

 

Bài: Thạch Yên

Ảnh: Sơn Dũng