Kỳ thủ Việt Nam thăng hoa, chủ nhà Campuchia vỡ mộng HCV ở "môn lạ"

An An

(Dân trí) - Các kỳ thủ Campuchia chắc chắn không thể gom hết HCV ở môn thế mạnh cờ ốc tại SEA Games 32, do đội tuyển Việt Nam chơi quá xuất sắc.

Với mục đích giành nhiều HCV ở SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã gạt môn cờ vua để đưa vào chương trình thi đấu môn truyền thống Ouk Chaktrang (cờ ốc).

Tuy nhiên, Campuchia có lẽ không thể ngờ họ phải đối đầu với đối thủ Việt Nam rất khó chơi ở môn thể thao này. Điều đáng nói, các vận động viên (VĐV) Việt Nam mới chỉ tập luyện môn cờ ốc từ cuối năm 2022.

Ngày 30/4, môn cờ ốc tiếp tục tranh tài và có những bất ngờ xảy ra. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn 60 phút đồng đội nam 4 người tranh tài trong buổi sáng, các kỳ thủ Việt Nam gồm Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng và Võ Thành Ninh đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trước chủ nhà Campuchia. Đây là nội dung có 5 nước tranh tài, thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng vô địch.

Kỳ thủ Việt Nam thăng hoa, chủ nhà Campuchia vỡ mộng HCV ở môn lạ - 1

Đội tuyển cờ ốc Việt Nam có cơ hội giành HCV (Ảnh: T.L).

Trước đó một ngày, 4 kỳ thủ của tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng trước các đội tuyển Myanmar và Philippines. Chính vì vậy, trận hòa trước Campuchia là đủ để các kỳ thủ Việt Nam vươn lên top đầu và sẽ có lượt trận quyết định với tuyển Thái Lan để tranh chấp HCV.

Trong khi đó, với trận hòa trước Việt Nam, chủ nhà Campuchia hết cơ hội tranh HCV, dù đây chính là thế mạnh của họ.

Chưa hết, trong ngày thi đấu buổi chiều, tuyển cờ ốc Campuchia tiếp tục phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn nội dung đồng đội nữ 2 người thi đấu 60 phút.

Đây là nội dung có 7 nước tham dự (mỗi nước 2 VĐV), thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng. Mỗi lượt, một VĐV đánh 2 ván lượt đi và lượt về, tính kết quả tổng 2 VĐV.

Các kỳ thủ Việt Nam chơi xuất thần, giành chiến thắng với tỷ số 3,5-1,5 trước đối thủ rất mạnh Campuchia. Với kết quả này, Campuchia gần như hết cơ hội giành HCV ở nội dung đồng đội nữ 2 người thi đấu 60 phút.

Như vậy, đến thời điểm này, Campuchia "vỡ mộng" tranh HCV ở 2/7 nội dung cờ ốc. Trước đó, chủ nhà SEA Games 32 tham vọng giành cả 7 HCV ở môn thể thao truyền thống của mình.

Trong ngày 1/5, bộ môn cờ ốc SEA Games tiếp tục tranh tài lượt 3 và lượt 4 nội dung đôi nữ đánh 60 phút, hai kỳ thủ nữ Việt Nam lần lượt gặp đội tuyển Myanmar (buổi sáng) và Malaysia (buổi chiều).

Bên cạnh đó, 3 kỳ thủ nam Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh và Trần Quốc Dũng sẽ thi đấu lượt 1 (buổi sáng gặp Philippines) và lượt 2 (buổi chiều, gặp chủ nhà Campuchia) ở nội dung đồng đội nam 3 người 60 phút.

Tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia quyết định bỏ môn cờ vua và đưa vào môn cờ Ouk Chaktrang (cờ ốc) vốn là thế mạnh của mình. Môn cờ này có một số điểm tương đồng so với cờ vua khi sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông và mỗi người chơi nắm trong tay 16 quân cờ.

Các quân cờ ở môn cờ ốc cũng bao gồm đủ 1 vua, 1 hậu, 2 xe, 2 mã, 2 tượng và 8 tốt. Song điểm khác nhau cơ bản giữa cờ ốc với cờ vua là cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân.

Khi thông tin SEA Games 32 sẽ thi đấu môn cờ Ouk Chaktrang, Liên đoàn cờ vua Việt Nam mới bắt đầu đưa môn này vào chương trình thi đấu quốc gia cuối năm 2022.